• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hà Tĩnh: Bất an vì xe chở đất "đại náo" trước cổng trường mầm non

Nhiều phụ huynh cảm thấy bất an về tình trạng xe chở đất chạy ngay trước cổng trường vào những giờ đưa đón các cháu đi học.

Phản ánh với PV Báo Giao thông, nhiều phụ huynh có con học tại trường Mầm non Hoa Mai (ngõ 123, đường Lê Đại Hành, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, họ cảm thấy bất an khi nhiều xe tải chở đất chạy qua cổng trường vào những khung giờ đưa, đón con em đến trường.

Vào những giờ đưa, đón học sinh, trước cổng trường Mầm non Hoa Mai thường có xe chở đất chạy qua

Theo tìm hiểu của PV, vài tuần trở lại đây nhằm phục vụ cho việc san lấp mặt bằng dự án Khu dân cư Cánh Buồm (phường Hưng Trí), rất nhiều xe tải chở đất thường lưu thông qua khu vực này.

Vào chiều 28/4, theo quan sát của PV, ngõ 123 thuộc tuyến đường Lê Đại Hành kéo dài khoảng vài trăm mét, lòng đường khá hẹp, chỉ đủ cho 2 xe ô tô cỡ nhỏ tránh nhau.

Đặc biệt, vào những khung giờ phụ huynh đưa đón con đi học, lượng phương tiện tham gia đông cộng thêm việc đoàn xe chở đất chạy từ sáng đến tối khiến tình trạng giao thông khá hỗn loạn.

Theo quan sát, vào khung giờ đón con, nhiều phụ huynh tỏ ra bực bội khi phải chật vật “né” xe tải chở đất sát mép đường, vừa phải “hít” bụi từ những chiếc xe này.

Ngoài ra, trên đoạn đường này việc đơn vị thi công tập kết vật liệu xây dựng tường rào trước cổng trường cũng khiến lòng đường vốn hẹp lại càng hẹp hơn.

Anh Cao Sỹ Dũng (một phụ huynh thường đưa con đi học) bức xúc: "Tuyến đường hẹp, xe tải chở đất lại chạy từ sáng đến tối nên việc đưa, đón con hết sức khó khăn. Ngoài chuyện phải đề phòng xảy ra sự cố va chạm với xe chở đất thì việc hít phải khói, bụi từ đoàn xe cũng là một cực hình".

Ngoài việc mất an toàn giao thông vào các khung giờ cao điểm thì tình trạng bụi bay mịt mù khi đoàn xe chạy qua cũng khiến người dân sinh sống dọc tuyến đường bức xúc.

Cô Phùng Thị Anh, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Mai cho biết: "Tình trạng xe chở đất chạy vào các khung giờ đón, trả học sinh khiến giao thông rất hỗn loạn, chúng tôi đã phản ánh vấn đề này với chính quyền địa phương.

Sau khi có phản ánh thì đầu tuyến đường có đặt biển cấm xe tải chạy vào những khung giờ đã quy định. Tuy nhiên, các xe chở đất chỉ tuân thủ được vài ngày rồi lại chạy tiếp”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Trần Xuân Hải, Đội CSGT thị xã Kỳ Anh thông tin: "Đây là tuyến đường dự án nên không thể cấm các xe chạy được.

Vừa qua, chúng tôi có nhắc nhở đơn vị thi công phải đặt biển cấm xe chở đất chạy vào những giờ phụ huynh đưa, đón học sinh".

Trả lời về việc chiều 28/4 vẫn có xe chở đất chạy vào những khung giờ cao điểm, ông Hải tiếp nhận thông tin đồng thời cho biết sẽ kiểm tra cụ thể, nếu đúng như vậy sẽ yêu cầu nhà thầu chấn chỉnh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh PV báo Giao thông ghi lại vào chiều 28/4:

Nhiều phương tiện cùng tham gia giao thông vào giờ cao điểm dẫn đến tình trạng mất ATGT

Xe chở đất chạy từ sáng đến tối khiến nhiều phụ huynh đưa, đón con em đến trường cảm thấy bất an

Nguy hiểm luôn rình rập khi các phụ huynh đưa đón con em đi học

Lãnh đạo trường phản ánh tình trạng xe chở đất chạy vào các khung giờ đưa, đón các cháu đến trường chưa được cải thiện

Đường hẹp, xe tải chạy nhiều, vật liệu tập kết trước cổng trường để xây bờ rào khiến việc đi lại rất khó khăn

Dù đã có biển cấm phương tiện chạy vào giờ cao điểm nhưng lái xe không tuân thủ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.