• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hà Nội: Sau tổ chức lại, nhiều điểm đen vẫn tắc vì sao?

23/10/2018, 10:00

Để tránh xung đột, ùn tắc, Sở GTVT Hà Nội tổ chức lại giao thông trên nhiều tuyến đường thuộc quận Nam Từ Liêm...

8

Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Lê Quang Đạo (gần cổng làng Phú Đô) nhưng một số phương tiện vẫn vi phạm

Vi phạm, ùn tắc càng tăng

Thời gian qua, Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số khu vực nút giao và tuyến phố nội thành, xóa các điểm đen ùn tắc trong giờ cao điểm. Tuy vậy, ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy, sau khi các phương án tổ chức được triển khai, mặc dù mức độ xung đột giao thông đã giảm nhưng vi phạm của người điều khiển phương tiện lại tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

Cụ thể, trên đường Hồ Tùng Mậu, điểm mở tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch đã được đóng lại bằng dải phân cách cứng. Tất cả phương tiện hai bên đường đi hướng Nhổn, Cầu Giấy hoặc rẽ sang Nguyễn Cơ Thạch phải di chuyển, đổi chiều lưu thông tại điểm mở đối diện nghĩa trang Mai Dịch hoặc điểm mở đối diện số 129, Hồ Tùng Mậu.

"Sở GTVT Hà Nội tổ chức lại giao thông căn cứ theo nhiều yếu tố, trong đó có tập trung vào các khu vực đang ùn tắc. Hiện, Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an Thành phố, các đơn vị liên quan tập trung xử lý 37 điểm ùn tắc giao thông (đến nay đã xử lý được 5/37 điểm) như: Khu vực cổng viện K Tân Triều, khu vực VĐ3 trên cao - Pháp Vân - Giải Phóng, khu vực nút An Dương - Thanh Niên”.

Ông Ngô Mạnh Tuấn

Có mặt tại đây vào lúc 16h ngày 16/10, PV chứng kiến hàng trăm phương tiện xuất phát từ phía đường dãy nhà chẵn, đặc biệt từ ngõ 196 liên tục nối đuôi nhau đi ngược chiều để sang làn đường đối diện rồi tiến về phía Cầu Giấy, như các xe BKS: 19H1-3926; 19R1-8251; 29G-171.18; 98H1-184.27; 29B1-894.09... Thậm chí, một số xe BKS: 29KB-1322; 34F1-091.73 dù đi sai làn đường nhưng vẫn cố tình đánh võng, lạng lách khiến không ít người tham gia giao thông về hướng Nhổn phải giật mình thon thót.

Theo một số người dân trong Khu đô thị Gold Mark City, lòng đường Hồ Tùng Mậu khu vực trước ngõ 196 còn bị một số người lấn chiếm, biến thành chợ cóc buôn bán hoa quả. Do đó, dù điểm mở giao với đường Nguyễn Cơ Thạch đã được đóng lại, nhưng ùn tắc trên đường Hồ Tùng Mậu vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT.

Cách đó không xa, điểm mở trên đường Lê Quang Đạo (giao với cổng làng Phú Đô) cũng mới được cơ quan chức năng chặn lại bằng dải phân cách cứng. Các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực nút giao Lê Quang Đạo - cổng làng Phú Đô phải quay đầu tại khu vực đảo giao thông Mễ Trì hoặc đảo giao thông ngõ P2 Lê Quang Đạo.

Vị trí các điểm quay đầu, chuyển hướng mới cách điểm mở cũ chỉ chừng 300 - 400m. Thế nhưng, thời điểm 8h30 ngày 16/10 khi PV có mặt tại đây, hàng loạt xe máy từ đường Lê Quang Đạo rẽ vào cổng làng Phú Đô chen chúc nhau băng qua dải phân cách (khu vực điểm mở cũ) để chuyển làn rồi cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông nhanh về hướng đại lộ Thăng Long khiến giao thông khu vực liên tục rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các tổ cảnh sát trật tự được bố trí chốt trực tại đây trong giờ cao điểm nhưng khi lực lượng chức năng vắng bóng, tình trạng vi phạm lại diễn ra nhan nhản.

Đường Phương Liệt cũng đang được thí điểm tổ chức giao thông ô tô đi một chiều, cấm ô tô lưu thông chiều ngược lại (Phương Liệt - Trường Chinh). Tuy nhiên, có mặt tại tuyến phố này vào giờ cao điểm buổi chiều (17h), PV bắt gặp liên tiếp các xe ô tô BKS: 30F-087.04; 30E-072.62; 30E-947.98; 30A-724.29 vẫn ung dung đi vào chiều cấm.

Ông Minh, một người dân ở khu vực đường Phương Liệt cho biết, việc cấm ô tô hai chiều được cơ quan chức năng báo từ cuối tháng 9 nhưng hàng ngày, ô tô vẫn lưu thông hai chiều bình thường. Lực lượng chức năng cũng rất ít khi xuất hiện để xử lý những trường hợp vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT.

Yêu cầu lực lượng liên ngành xử lý nghiêm

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Ngô Mạnh Tuấn Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, thời gian qua Sở GTVT Hà Nội vừa tổ chức lại giao thông ở một số nút giao như: Nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu và khu vực cổng làng Phú Đô - đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm); phố Phương Liệt (đoạn từ Hồ Phương Liệt đến Trường Chinh).

Đối với nút giao Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu, Sở GTVT đã tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Hồ Tùng Mậu (giao với phố Nguyễn Cơ Thạch), các phương tiện quay đầu tại các điểm quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện nghĩa trang Mai Dịch và tại đối diện số nhà 129 Hồ Tùng Mậu đi Cầu Giấy.

Với khu vực cổng làng Phú Đô - đường Lê Quang Đạo, đã tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Lê Quang Đạo (gần cổng làng Phú Đô), các phương tiện quay đầu tại khu vực đảo giao thông Mễ Trì và đảo giao thông ngõ P2 Lê Quang Đạo. Phố Phương Liệt (đoạn từ hồ Phương Liệt đến đường Trường Chinh), quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã tổ chức giao thông ô tô đi một chiều trên phố Phương Liệt theo hướng từ Trường Chinh đi hồ Phương Liệt trong giờ cao điểm (buổi sáng từ 6-9h, buổi chiều từ 16h30-19h30 hàng ngày).

Theo ông Tuấn, việc tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường đã được Sở GTVT thông tin rộng rãi. Liên quan tới phản ánh của PV Báo Giao thông, tình trạng vi phạm và ùn tắc tại các khu vực này vẫn diễn ra phổ biến, ông Tuấn cho biết, sẽ đề nghị lực lượng chức năng kiểm tra và có chế tài xử lý nghiêm.

“Việc tổ chức giao thông đã được các phòng chuyên môn của Sở GTVT nghiên cứu, đi thực tế hết sức kỹ lưỡng trước khi quyết định. Mục đích tổ chức lại là muốn đảm bảo ATGT, giảm ùn tắc. Do đó, các phương tiện muốn không ùn tắc, mong muốn tham gia giao thông an toàn thì phải tuân theo quy định, có như vậy giao thông Thủ đô mới trở nên văn minh, hiện đại hơn. Chúng tôi sẽ yêu cầu Thanh tra GTVT, CSGT, CA quận kiên quyết xử lý vi phạm trên các tuyến đường”, ông Tuấn khẳng định.

Ông Nguyễn Đình Quyền, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) cho biết, các tuyến đường mới được tổ chức lại nên nhiều người chưa quen. Tới đây sẽ yêu cầu các Đội Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm, Đội Thanh tra GTVT quận Thanh Xuân phối hợp chặt trong công tác kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm, lập lại trật tự ATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.