• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Hà Nội: Quán nhậu, gara chây ì không trả đất vi phạm hành lang đường sắt

Chung tay vì ATGT

Hà Nội: Quán nhậu, gara chây ì không trả đất vi phạm hành lang đường sắt

05/03/2020, 06:25

Nhà kho của quán nhậu Vũ Bảo và gara ô tô An Đô vi phạm hành lang ATGT đường sắt đến 6- 7m nhưng không trả lại đất cho đơn vị quản lý đường sắt.

Phần nhà kho lợp mái xanh của gara An Đô lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt

Quán nhậu Vũ Bảo và gara ô tô An Đô ở địa chỉ số 199 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đều nằm trên diện tích đất thuộc Công ty CP Đường sắt Hà Thái (Công ty Hà Thái) quản lý, thậm chí nhà kho của 2 cơ sở kinh doanh này còn vi phạm hành lang ATGT đường sắt đến 6- 7m. Công ty Hà Thái đã khởi kiện 2 cơ sở này để đòi lại tài sản.

Vi phạm nằm trên đất đơn vị quản lý đường sắt

Từ đơn tố cáo của các hộ dân đang sinh sống ở phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, ngày 2/3, PV Báo Giao thông có mặt tại trụ sở Công ty Hà Thái (địa chỉ 199 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh) và ghi nhận, có thực tế hành lang an toàn đường sắt đang bị lấn chiếm.

Cụ thể, phần mặt tiền trên đường Phạm Văn Đồng thuộc đất của Công ty Hà Thái tồn tại gara trưng bày, xưởng sửa chữa ô tô An Đô và nhà hàng Vũ Bảo. Trụ sở - nơi có các dãy nhà làm việc của cán bộ, công nhân viên Công ty Hà Thái nằm phía sau gara và nhà hàng này.

Và đằng sau trụ sở Công ty Hà Thái, vẫn thuộc diện tích đất của công ty, có một nhà kho của gara An Đô và nhà hàng Vũ Bảo được xây dựng khung thép, lợp tôn, chạy dài vài nghìn mét. Dãy nhà kho này nằm song song, sát hành lang đường tàu.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó giám đốc Công ty Hà Thái xác nhận, gara của Công ty CP Đầu tư thương mại An Đô (Công ty An Đô) và nhà hàng của Công ty TNHH Nhà hàng Vũ Bảo đều nằm trên đất của công ty và nhà kho của hai công ty này đang vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Theo ông Tuấn, Công ty Hà Thái ký hợp tác kinh doanh cho Công ty An Đô và nhà hàng Vũ Bảo thuê đất từ năm 2016. Thời điểm đó, thực hiện theo Luật Đường sắt 2005 thì vị trí nhà kho của Công ty An Đô và nhà hàng Vũ Bảo không vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Nhưng từ năm 2017 đến nay, thực hiện theo Luật Đường sắt 2017 và Nghị định số 56/2018, thì nhà kho của gara An Đô và nhà hàng Vũ Bảo lấn vào phạm vi bảo vệ hành lang đường sắt 6-7m.

Nỗ lực giải quyết sai phạm do “lịch sử để lại”

Theo đơn phản ánh của người dân, Công ty Hà Thái đang thi công xây dựng không phép tại địa chỉ 199 Phạm Văn Đồng (địa điểm trước đây cho Siêu thị Media Mart thuê trái phép - đã bị UBND TP Hà Nội lập biên bản và xử lý nhưng vẫn tiếp tục tái diễn vi phạm).
Về nội dung này, ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó giám đốc Công ty Hà Thái khẳng định, phần đất này nằm cạnh Công ty Hà Thái nhưng không phải đất của công ty mà là của một đơn vị khác.
Thanh tra Xây dựng quận Bắc Từ Liêm cũng khẳng định với Báo Giao thông, vị trí nói trên không phải đất của Công ty Hà Thái mà là mà đất của Công ty Sản xuất hàng công nghiệp và gia dụng. Hiện, vị trí này đang cải tạo, sửa chữa và xây dựng đảm bảo theo đúng giấy phép đã cấp.


Ông Tuấn cho biết thêm, trước năm 2010, Công ty Hà Thái là Công ty TNHH MTV vốn Nhà nước 100%. Đến năm 2016 công ty cổ phần hoá theo chủ trương của Chính phủ. Sau khi cổ phần hóa, Công ty Hà Thái đã ký hợp tác kinh doanh với Công ty An Đô và nhà hàng Vũ Bảo. Tuy nhiên, ngày 26/7/2017, việc hợp tác kinh doanh này đã được Thanh tra Sở TN&MT Hà Nội kết luận là sai mục đích. Vì sai phạm này, Giám đốc thời tiền nhiệm của Công ty Hà Thái đã bị luân chuyển công tác.

Theo ông Tuấn, từ năm 2017 đến hết năm 2018, Công ty Hà Thái tổ chức thương thảo với Công ty An Đô và nhà hàng Vũ Bảo để tiến hành chấm dứt hợp đồng, đồng thời yêu cầu hai đơn vị không được lấn chiếm hành lang đường sắt. Nhưng đến nay, 2 đơn vị này vẫn chưa dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa bố trí di chuyển cơ sở vật chất mà họ đầu tư kinh doanh.

Tháng 7/2019, Công ty Hà Thái đã gửi đơn khởi kiện Công ty An Đô và nhà hàng Vũ Bảo, yêu cầu buộc trả lại tài sản thuê và chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh trên đất của Công ty Hà Thái. Tháng 12/2019, TAND quận Bắc Từ Liêm đã có thông báo thụ lý vụ án. Hiện, Công ty Hà Thái đang chờ tòa đưa vụ việc ra xét xử.

Đến thời điểm hiện tại, nhà hàng Vũ Bảo đang rục rịch chuyển đi, trả lại phần đất cho Công ty Hà Thái. Còn Công ty An Đô thì đang yêu cầu Công ty Hà Thái bồi thường phần đã đầu tư, cho nên chưa giải quyết dứt điểm việc chấm dứt hợp đồng.

“Việc cho thuê đất của Công ty Hà Thái hàng năm có lợi nhuận đều được báo cáo cấp trên và được kiểm toán. Hiện, trên diện tích đất 199 Phạm Văn Đồng, Công ty Hà Thái đang quản lý sử dụng hơn 9.000m2, còn Công ty An Đô và Nhà hàng Vũ Bảo sử dụng khoảng hơn 2.000m2. Khi thu hồi được đất, Công ty Hà Thái sẽ lập tức chấm dứt việc xâm phạm hành lang đường sắt, sử dụng đất đúng mục đích làm kho bãi, tập kết vật tư, vật liệu...”, ông Tuấn khẳng định.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, đã nắm được vi phạm hành lang an toàn đường sắt qua địa bàn và đã có văn bản gửi Công ty Hà Thái, yêu cầu phối hợp xử lý nghiêm sai phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.