• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hà Nội: Phố đêm yên ả khi cảnh sát 141 hóa trang bắt “quái xế”

22/03/2022, 08:00

Việc cảnh sát áp dụng biện pháp hóa trang tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông và trấn áp tội phạm về đêm đã cho thấy hiệu quả thực tế.

Khi Tổ công tác 141 hóa trang áp sát, yêu cầu dừng xe kiểm tra, những thanh, thiếu niên vi phạm giao thông, lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường phố tỏ ra ngỡ ngàng.

Nhiều tuyến đường trước đây là “điểm nóng” giờ đã trở nên bình yên.

Cảnh sát 141 mặc thường phục dừng xe vi phạm giao thông đêm 19/3

Chặn vi phạm ngay từ ban đầu

Đêm 13/3, đường phố Hà Nội vắng người do đợt dịch Covid-19 đang giai đoạn diễn biến phức tạp. Khoảng 21h30, tại ngã ba phố Huế - Thịnh Yên thuộc địa bàn phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, chiếc xe máy biển số 29E2-630.49 chở hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, rú ga vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng...

Lúc này, hai chiến sĩ Tổ công tác Y10/141, Công an TP Hà Nội đi trên một xe máy lặng lẽ bám theo chiếc xe máy biển số 29E2-630.49. Đến ngõ 3 phố Huế - Thịnh Yên, Tổ công tác đã áp sát, yêu cầu hai thanh niên dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, hai thanh niên này không xuất trình được GPLX, giấy đăng ký xe. Ngay sau đó, Tổ công tác yêu cầu hai nam thanh niên cùng xe máy về Công an phường phố Huế để lập biên bản xử lý.

Tại đây, hai nam thanh niên này được xác định là Tạ Đình Ch. (SN 2002, ở Phú Xá, quận Ba Đình) và Lê Quang H. (SN 1995, ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Cùng thời điểm, Tổ công tác đặc biệt Y2/141 Công an TP Hà Nội hóa trang, mặc thường phục tuần tra trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ) đã phát hiện 3 thanh niên đèo nhau trên xe máy Honda Wave biển kiểm soát 29F1-505.64 chạy tốc độ cao nên bí mật bám theo.

Khi đến ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, Tổ công tác đã chặn được chiếc xe, lúc này một nam thanh niên ngồi sau bỏ chạy. Hai đối tượng còn lại bị khống chế. Tổ công tác thu giữ một kiếm dài khoảng 1m, được các đối tượng cất giấu ở yếm xe.

Ngay sau đó, Tổ công tác đưa hai nam thanh niên này cùng tang vật về Công an phường Xuân La, danh tính các đối tượng được làm rõ gồm: Nguyễn Long G. (SN 2005, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) và Lê Đức Q. (SN 2003, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ) để xử lý theo quy định.

Ông Lê Xuân Thành, nhà ở phường Xuân Tảo chia sẻ, trên tuyến đường Võ Chí Công, cứ về đêm là các nhóm thanh niên chạy xe máy bạt mạng, rú ga, người đi đường thì giật mình sợ hãi, người trong nhà cũng bị tiếng ồn làm mất ngủ.

“Những nhóm thanh, thiếu niên này phóng rất nhanh, rất nguy hiểm cho người đi đường. Mấy đêm nay, tuyến đường yên ả hơn, chắc do lực lượng chức năng tăng cường truy bắt”, ông Thành chia sẻ.

Giảm chống đối, bỏ chạy, chây ì

Nhóm thanh, thiếu niên vi phạm giao thông bị Cảnh sát 141 phát hiện đêm 13/3, sau đó đưa về Công an quận Hai Bà Trưng phân loại, xử lý

Đại úy Mai Thành Huynh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Y6/141 Công an TP Hà Nội cho biết, khi áp dụng biện pháp hóa trang tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông và trấn áp tội phạm về đêm đã cho thấy hiệu quả thực tế.

Đối tượng mà các Tổ công tác hóa trang tập trung vào là các thanh, thiếu niên “tóc xanh, tóc đỏ”, xăm trổ điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, mang hung khí tham gia giao thông.

“Nếu bình thường, các đối tượng vi phạm giao thông thấy bóng công an sẽ quay đầu chạy, thậm chí lao thẳng khi thấy CSGT ra hiệu dừng xe. Nhưng khi các tổ 141 mặc thường phục lựa cơ hội áp sát, thì các đối tượng đều bất ngờ, không kịp phản kháng”, Đại úy Huynh cho hay.

Tương tự, Thiếu tá Lê Văn Hưng, Tổ trưởng Tổ công tác Y2/141 nhìn nhận: “Việc hóa trang giúp các Tổ công tác chủ động trinh sát, đeo bám đối tượng, các đối tượng vi phạm sẽ bị động, nên không kịp đối phó hay có hành động chống đối. Từ đó, giúp ngăn chặn vi phạm từ đầu, nhanh và hiệu quả”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 9 - 13/3, các Tổ công tác đặc biệt 141 hóa trang, phối hợp với công an các quận kiểm tra, tạm giữ 228 phương tiện vi phạm giao thông về đêm, bàn giao cho công an các phường, quận 443 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có nhiều đối tượng mang vũ khí nóng.

“Sau khi áp dụng biện pháp hóa trang, mặc thường phục tuần tra đêm trên các tuyến phố trên địa bàn, các tổ công tác đã kịp thời bắt giữ nhiều thanh, thiếu niên càn quấy, vi phạm giao thông. Những tuyến phố vốn bị các “quái xế” nhí tung hoành như: Võ Chí Công, phố Huế, Hai Bà Trưng, Phạm Văn Đồng... đã yên ả. Tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy không biển số, không đội mũ bảo hiểm, đèo 3 - 4, lạng lách, đánh võng trên đường như trước kia thì nay đã giảm rõ rệt… góp phần đảm bảo ATGT, an ninh trật tự trên địa bàn”, Đại tá Hải cho hay.

Không lập biên bản vi phạm ngoài đường

Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền khám nghiệm giải quyết TNGT, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, lường trước việc khi công an thực hiện hoạt động nghiệp vụ hóa trang giống như nhiều người dân, tội phạm sẽ bắt chước, sắm đồ để mạo danh, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi lưu thông trên đường vào ban đêm nhận biết: Cán bộ Tổ công tác 141 làm nhiệm vụ bao giờ cũng có dấu hiệu nhận biết riêng như đeo băng đỏ ghi rõ chữ 141 in đậm.

Khi phát hiện vi phạm, bao giờ cảnh sát cũng trình thẻ ngành, giới thiệu bản thân, thông báo lỗi để người vi phạm nhận biết, hợp tác.

Trong kế hoạch hoạt động phải có sự phối hợp cùng công an phường sở tại, để sau khi nhận bàn giao đối tượng, tang vật vi phạm, đơn vị tiếp tục xác minh, xử lý theo quy trình, chứ không lập biên bản và xử lý vi phạm ngoài đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.