• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hà Nội: Nườm nượp xe nghi quá tải trên tuyến đường đê sông Hồng

17/05/2022, 12:00

Xe nghi quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ tại đường đê tả sông Hồng, đoạn qua Đông Anh và đường Võ Nguyên Giáp khiến người dân nơi đây bất an.

Những ngày trung tuần tháng 5/2022, có mặt tại đê tả sông Hồng đoạn qua các xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối và đường Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), PV Báo Giao thông nhận thấy, rất nhiều xe tải trọng lớn, có biểu hiện cơi nới thành thùng, chở quá tải hoạt động tấp nập.

Những ngày trung tuần tháng 5/2022, có mặt tại đê tả sông Hồng đoạn qua các xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối và đường Võ Nguyên Giáp (huyện Đông Anh, TP Hà Nội), PV Báo Giao thông nhận thấy, rất nhiều xe tải trọng lớn, có biểu hiện cơi nới thành thùng, chở quá tải hoạt động tấp nập.

Những chiếc xe tải "4 chân" chở cát "có ngọn" chót vót như thế này rất dễ bắt gặp tại đường đê tả sông Hồng đoạn qua các xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối.

Những chiếc xe tải "4 chân" chở cát "có ngọn" chót vót như thế này rất dễ bắt gặp tại đường đê tả sông Hồng đoạn qua các xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối.

Theo ghi nhận, mỗi ngày có cả trăm lượt xe trọng tải lớn có nghi cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng hoạt động tại đây.

Theo ghi nhận, mỗi ngày có cả trăm lượt xe trọng tải lớn có nghi cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng hoạt động tại đây.

Được biết, đoạn đường đê tả Sông Hồng qua xã Vĩnh Ngọc và Hải Bối chỉ cho phép xe trọng tải dưới 12 tấn hoạt động, nhưng những chiếc xe "4 chân" với trọng tải vài chục tấn chở đầy ắp vật liệu vẫn "vô tư" xuôi ngược.

Được biết, đoạn đường đê tả Sông Hồng qua xã Vĩnh Ngọc và Hải Bối chỉ cho phép xe trọng tải dưới 12 tấn hoạt động, nhưng những chiếc xe "4 chân" với trọng tải vài chục tấn chở đầy ắp vật liệu vẫn "vô tư" xuôi ngược.

Những chiếc xe nghi quá khổ, quá tải hoạt động tại đây thường có những logo dễ nhận diện để trước kính lái. Nhiều nhất là logo như có tên là LD, TS...

Những chiếc xe nghi quá khổ, quá tải hoạt động tại đây thường có những logo dễ nhận diện để trước kính lái. Nhiều nhất là logo như có tên là LD, TS...

Dù chất "có ngọn" cát, sỏi, vật liệu xây dựng nhưng đa phần các xe này chỉ che đậy sơ sài.

Dù chất "có ngọn" cát, sỏi, vật liệu xây dựng nhưng đa phần các xe này chỉ che đậy sơ sài.

Hậu quả tất yếu là mặt đường đê tả sông Hồng lúc nào cũng đầy vật liệu xây dựng rơi vãi, tung bụi mịt mù mỗi khi có xe chạy qua.

Hậu quả tất yếu là mặt đường đê tả sông Hồng lúc nào cũng đầy vật liệu xây dựng rơi vãi, tung bụi mịt mù mỗi khi có xe chạy qua.

"Tôi cảm thấy rất bất an khi những xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm tại đoạn đường này. Không những vậy, những chiếc xe chở cát, sỏi này thường xuyên làm rơi vãi xuống đường khiến bụi mù mịt, người dân đi qua đây cảm thấy rất bức bối”, một người dân ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc cho hay.

"Tôi cảm thấy rất bất an khi những xe tải trọng lớn hoạt động ngày đêm tại đoạn đường này. Không những vậy, những chiếc xe chở cát, sỏi này thường xuyên làm rơi vãi xuống đường khiến bụi mù mịt, người dân đi qua đây cảm thấy rất bức bối”, một người dân ở thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc cho hay.

Mỗi khi vào đoạn cua là những chiếc xe chở vật liệu này lại làm rơi vãi vật liệu xuống đường.

Mỗi khi vào đoạn cua là những chiếc xe chở vật liệu này lại làm rơi vãi vật liệu xuống đường.

Cát phủ cả đoạn đường dẫn từ chân cầu Nhật Tân xuống đường đê tả sông Hồng. Người dân cho biết, cát rơi từ những chiếc chở vật liệu xây dựng thường xuyên qua lại khu vực này.

Cát phủ cả đoạn đường dẫn từ chân cầu Nhật Tân xuống đường đê tả sông Hồng. Người dân cho biết, cát rơi từ những chiếc chở vật liệu xây dựng thường xuyên qua lại khu vực này.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân đoạn đê này xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn hoạt động là do phía ngoài đê có nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân đoạn đê này xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn hoạt động là do phía ngoài đê có nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng.

"Xe tải lớn hoạt động ở đây nhiều làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chúng tôi cũng đã kiến nghị việc này nhiều lần đến chính quyền địa phương nhưng không hiểu sao chưa được giải quyết dứt điểm”, một người dân ở thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc cho hay.

"Xe tải lớn hoạt động ở đây nhiều làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chúng tôi cũng đã kiến nghị việc này nhiều lần đến chính quyền địa phương nhưng không hiểu sao chưa được giải quyết dứt điểm”, một người dân ở thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc cho hay.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy, sau khi di chuyển hết đoạn đường đê tả sông Hồng, những chiếc xe nghi cơi nới thành thùng, quá tải này sẽ ra đường Võ Nguyên Giáp để đi về nhiều nơi khác nhau.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy, sau khi di chuyển hết đoạn đường đê tả sông Hồng, những chiếc xe nghi cơi nới thành thùng, quá tải này sẽ ra đường Võ Nguyên Giáp để đi về nhiều nơi khác nhau.

Vì vậy, hình ảnh những chiếc xe trọng tải lớn nghi cơi nới thành thùng, chở quá trọng tải là không hiếm ở đường Võ Nguyên Giáp.

Vì vậy, hình ảnh những chiếc xe trọng tải lớn nghi cơi nới thành thùng, chở quá trọng tải là không hiếm ở đường Võ Nguyên Giáp.

Sau khi ghi nhận tình trạng xe biểu hiện quá khổ, quá tải hoạt động tấp nập, PV Báo Giao thông đã liên hệ phản ánh thực trạng này với các cơ quan chức năng như: Đội TTGT vận tải huyện Đông Anh, Đội CSGT Công an huyện Đông Anh, Đội CSGT số 15 ( Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội). Đại diện Đội CSGT, Công an huyện Đông Anh cho biết "sẽ vào cuộc xử lý".

Sau khi ghi nhận tình trạng xe biểu hiện quá khổ, quá tải hoạt động tấp nập, PV Báo Giao thông đã liên hệ phản ánh thực trạng này với các cơ quan chức năng như: Đội TTGT vận tải huyện Đông Anh, Đội CSGT Công an huyện Đông Anh, Đội CSGT số 15 ( Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội). Đại diện Đội CSGT, Công an huyện Đông Anh cho biết "sẽ vào cuộc xử lý".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.