• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Hà Nội: Hơn 300 cán bộ đoàn, đội, tổng phụ trách được tuyên truyền ATGT

Giao thông 24h

Hà Nội: Hơn 300 cán bộ đoàn, đội, tổng phụ trách được tuyên truyền ATGT

24/09/2019, 16:32

Hơn 300 các em học sinh, cán bộ đoàn, đội, tổng phụ trách, giáo viên của các trường quận Hoàng Mai được tuyên truyền ATGT.

Hơn 300 học sinh, cán bộ đoàn, đội tại buổi tuyên truyền ATGT tại quận Hoàng Mai

Ngày 24/9, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức lớp tuyên truyền ATGT cho hơn 300 các em học sinh, cán bộ đoàn, đội, tổng phụ trách các trường mầm non, tiểu học, THCS, giáo viên tổng phụ trách các trường quận Hoàng Mai.

Nói chuyện tại buổi tuyên truyền về ATGT, Trung tá Đỗ Trọng Tuân, Phó đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an Tp. Hà Nội) cũng là đơn vị được phân công tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo trật tự ATGT tuyến đường đi qua quận Hoàng Mai cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường địa bàn quản lý, còn xuất hiện tình trạng một số em học sinh điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm không chấp hành ATGT như: không đội MBH, không chấp hành đèn chỉ huy giao thông, vượt đèn đỏ, lái xe đi hàng ba... rất nguy hiểm.

"Do đó, qua hội nghị tuyên truyền ATGT lần này, chúng tôi mong muốn một lần nữa nhắc nhở tuyên truyền tới các em học sinh, cán bộ phụ trách, đoàn, đội các trường trên địa bàn quận Hoàng Mai nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành Luật ATGT, góp phần kiềm chế TNGT trên địa bàn. Qua hội nghị này, mỗi em học sinh, mỗi cán bộ phụ trách đoàn đội, thầy cô giáo sẽ trở thành một tuyên truyền viên ATGT tích cực đối với cơ sở, bạn bè, gia đình của mình”, Trung tá Tuân mong muốn.

Các em chăm chú nghe cán bộ Phòng CSGT Hà Nội tuyên truyền ATGT

Tham gia tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Việt Tiệp, Đội phó Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, quận Hoàng Mai nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố, có nhiều tuyến giao thông phức tạp như tuyến QL1A, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường vành đai 3 trên cao, đê Thanh Trì… Do đó, các em học sinh, giáo viên cùng mọi người dân tham gia giao thông phải nắm vững và chấp hành nghiêm pháp luật TTATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Việt Tiệp tuyên truyền ATGT tới các em học sinh cán bộ đoàn, đội, tổng phụ trách các trường trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội

Em Phạm Bích Phương, lớp 4, trường tiểu học Đền Lừ, quận Hoàng Mai nói, qua lớp học này, nghe các chú CSGT nói chuyện tuyên truyền giúp cháu hiểu biết hơn về pháp luật TTATGT, cháu sẽ chấp hành nghiêm luật giao thông khi ra đường. Tương tự, em Vũ Tùng Chi lớp 5 trường tiểu học Chu Văn An, quận Hoàng Mai nói, rút ra được nhiều bài học khi tham gia giao thông qua buổi tuyên truyền này.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho hay, Trung tâm đã phối hợp với Đoàn Thanh niên quận, mời các cán bộ CSGT quận tới tuyên truyền ATGT cho hơn 300 học sinh mầm non, học sinh tiểu học, THCS và các bạn là cán bộ đoàn, đội, bí thư, phó bí thư các trường, cán bộ, viên chức tổng phụ trách của các trường trên địa bàn quận Hoàng Mai.

"Buổi tuyên truyền đã góp phần củng cố kiến thức ATGT và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các em học sinh, giáo viên, góp phần kéo giảm vi phạm và TNGT trong trường học", bà Thu nhìn nhận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.