• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Hà Nội giao thông thông suốt, TP.HCM không kẹt xe kéo dài

03/05/2017, 06:07

Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, đều không xảy ra hiện tượng ùn tắc sau kỳ nghỉ lễ.

6

CSGT Hà Nội phân luồng phương tiện chiều 2/5 - Ảnh: Văn Huế

Ghi nhận của PV Báo Giao thông từ 16h chiều qua (2/5) tại bến phà Cát Lái phía bờ Nhơn Trạch lượng phương tiện xe máy, ô tô bắt đầu đổ dồn về bến phà nhưng không gây kẹt xe kéo dài như mọi năm.

Hà Nội: Phân luồng từ xa, giao thông thông suốt

Sau 4 ngày nghỉ lễ, từ chiều 2/5, lưu lượng người và phương tiện trở lại Hà Nội được dự báo sẽ tăng đột biến. Chính vì vậy, lực lượng CSGT Hà Nội đã triển khai ứng trực phân luồng từ xa đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Chiều 2/5, PV Báo Giao thông có mặt cùng tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ tại nút giao thông ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng để hướng dẫn phương tiện lưu thông vào trung tâm thành phố.

Theo ghi nhận của PV thời điểm 17-18h, tại nút giao thông ngã ba Pháp Vân - Giải Phóng các phương tiện lưu thông bắt đầu đông dần lên hướng vào trung tâm TP. Tuy nhiên, đến khoảng 18h, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường, không xảy ra ùn tắc như ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ khi lượng phương tiện tập trung đi về các tỉnh.

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 thông tin, đội đã huy động 100% quân số ứng trực, hướng dẫn phân luồng giao thông. Đội CSGT số 14 đã chủ động các vị trí phân luồng, đồng thời có kế hoạch phối hợp với các đơn vị như: Phòng 10, Cục CSGT (Bộ Công an) phụ trách tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ; Đội CSGT số 8, Đội CSGT số 5, Đội CSGT số 7 hỗ trợ phân luồng các tình huống giao thông phát sinh.

“Địa bàn Đội CSGT số 14 quản lý nhiều tuyến có lưu lượng phương tiện rất lớn, trong đó nút giao Pháp Vân - Giải Phóng, nút giao Ngọc Hồi - QL1 và đường Vành đai 3 trên cao - cầu Thanh Trì. Đơn vị đã có kế hoạch phân công cụ thể, các chốt sẵn sàng phân luồng từ xa nếu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về Hà Nội tăng đột biến. Ví dụ, nếu phương tiện lưu thông Pháp Vân - Cầu Giẽ đổ về trung tâm Hà Nội đông sẽ phân luồng sang đường Tam Trinh vào TP", Trung tá Tiến cho biết.

Còn tại cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP hướng từ cầu Thăng Long, quận Cầu Giấy và đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Thượng úy Trần Ngọc Trung, Đội phó Đội CSGT số 6 cho biết, Đội CSGT số 6 đã bố trí lực lượng ứng trực 100% quân số. Tuy nhiên, đến 19h cùng ngày, giao thông trên các tuyến qua địa bàn Đội phụ trách như: Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, đường Vành đai 3 trên cao, đại lộ Thăng Long vẫn không có gì đột biến, dù lưu lượng phương tiện tăng rất lớn so với 2 ngày trước.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều qua (2/5), khu vực bến xe: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình và nhiều tuyến đường cửa ngõ, lượng hành khách trở lại thành phố rải rác, nên không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Tại bến xe Nước Ngầm và bến xe Giáp Bát, hành khách trở lại khá đông nhưng công tác an ninh trong bến được đảm bảo. Bên ngoài lực lượng CSGT, TTGT điều tiết, phân luồng đảm bảo ATGT cho người dân đi lại.

Ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, trong ngày cuối nghỉ lễ, lượng hành khách trở về bến đông hơn ngày thường nhưng khách đã về rải rác từ chiều 1/5, nên việc đi lại trong ngày cuối diễn ra trong trật tự.

7
Xe ô tô lưu thông trật tự trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về TP.HCM chiều 2/5 - Ảnh: Vĩnh Phú

TP.HCM: Không gây kẹt xe kéo dài

Tại bến phà Cát Lái, để phòng tránh ùn tắc nhân viên bến phà đã tổ chức bán vé ngay trên làn đường dẫn vào khu vực xuống bến để giải quyết lượng xe thoát nhanh xuống phà. Ngoài ra, khi xe máy cùng đổ dồn một lúc, nhân viên phà phải yêu cầu các loại ô tô, xe tải nhẹ (bến phà cho phép xe tải trọng 30 tấn) nhường cho xe máy xuống phà trước tránh tình trạng chen nhau xuống phà nên tình hình giao thông khá ổn định. Đại diện bến phà Cát Lái cho biết, chỉ tính riêng đến chiều 2/5 bến đã phục vụ trên 90.000 lượt khách qua phà.

Tại khu vực nút giao An Phú (phường An Phú, quận 2, TP.HCM) đoạn đường dẫn từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (cao tốc HLD) rất nhiều phương tiện ùn ùn di chuyển ra đường Mai Chí Thọ nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc. Trên đường dẫn cao tốc đoạn từ cầu Bà Dạt đến nút giao An Phú nhân viên đường cao tốc đã phối hợp với Đội CSGT Cát Lái điều tiết giao thông nên các phương tiện đi lại trật tự.

Trên xa lộ Hà Nội, ngã tư Vũng Tàu (Đồng Nai), QL51 lượng xe máy hướng từ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng cao đột biến nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ TP.HCM. Tuy nhiên, tại cửa ngõ khu vực hướng từ miền Tây về TP.HCM do từ chiều có xảy ra cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn trên QL1 từ huyện Bình Chánh về bến xe Miền Tây khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, người dân phải “đội mưa” để quay về TP.HCM …

Trong khi đó, tại ngã tư Đồng Tâm (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) điểm nóng kẹt xe của những ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT, TTGT tích tực điều tiết giao thông để tránh cảnh kẹt xe lập lại.

Tại khu vực trạm thu phí cầu Rạch Miễu phía Bến Tre, hàng nghìn mô tô từ các tỉnh miền Tây chạy chậm qua cầu ra QL1 về TP.HCM.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thành Đức, Phó giám đốc Công ty CP BOT Rạch Miễu cho biết, lượng xe qua trạm tăng hơn ngày thường khoảng 2-3 lần. Riêng ngày 1/5, trạm thu phí phải xả 3 lần để giải thoát lượng xe quá đông.

Tại ngã tư Lương Phú, huyện Châu Thành một trong những điểm nóng kẹt xe trên QL1, tỉnh Tiền Giang, từ đầu giờ chiều qua đã có mặt lực lượng CSGT, TTGT túc trực làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Một CSGT tham gia điều tiết cho biết, để tránh ùn tắc, kẹt xe ở khu vực này, CSGT đã ưu tiên đèn tín hiệu cho hướng miền Tây lên TP.HCM, tăng thời gian lên gấp đôi nên đến giờ này tại đây rất ổn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.