• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Hà Nội có tới 26 điểm úng ngập sau trận mưa lớn

25/05/2016, 21:56

Trận mưa lớn đêm 24/5 kéo dài đến sáng 25/5 đã gây ra úng ngập tại 26 điểm trên toàn thành phố.

ngap-ha-noi

Phố Trần Bình là một trong 26 điểm ngập sâu trong nước sau trận mưa đêm 24/5

Tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP. Hà Nội, trận mưa lớn đêm 24/5 kéo dài đến sáng 25/5 đã gây ra úng ngập tại 26 điểm như: Khu vực Mỹ Đình - Mễ Trì, Trần Bình, Phan Văn Trường, Hoàng Quốc Việt (trước Đại học Điện lực), Phạm Văn Đồng (trước Công ty Cầu 7, ngã Xuân Đỉnh - Tân Xuân), ngã ba Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Hoa Bằng, Đội Cấn, Mạc Thị Bưởi, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Hoàng Mai, Nguyên Chỉnh, Thanh Đàm, ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng, Định Công, Thái Thịnh (trước Viện Châm cứu), Trường Chinh (từ Viện Y học Hàng không đến Tôn Thất Tùng), Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Cự Lộc, Nguyễn Trãi (trước Đại học Khoa học nhân văn và trước số nhà 497), Triều Khúc, Lê Trọng Tấn, Tô Hiệu, Văn Quán - Hà Đông... ) với mức độ từ 0,2m - 0,5m.

Ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đã huy động 2.000 công nhân ứng trực tại các điểm xung yếu để sớm tiêu thoát nước. Các dàn thiết bị cơ giới đã thực hiện ứng trực để kịp thời hỗ trợ thông tắc tại các vị trí được phân công.

Theo thống kê đến 9h sáng 25/5 đã có 10 điểm cơ bản hết ngập, còn lại 16 điểm vẫn còn ngập. Việc tiêu thoát nước khu vực Mỹ Đình - Mễ Trì còn gặp khó khăn do mực nước sông Nhuệ tại thượng lưu ở cống Hà Đông đang ở mức cao (lớn hơn 5m). Mặc dù các trạm bơm Đồng Bông I và II đã bơm hết công suất, nhưng thời gian tiêu thoát khu vực Mỹ Đình - Mễ Trì chậm…

Trước đó, các ban ngành chức năng của Hà Nội đều cho biết, chỉ còn 16 điểm có nguy cơ úng ngập. Tuy nhiên trận mưa đêm qua kéo dài đến rạng sáng nay đã khiến Hà Nội ngập 26 điểm. Lý giải điều này, ông Sương cho biết, do trận mưa quá lớn và kéo dài, mưa có khu vực lên tới 278mm nên đã gây ra quá tải hệ thống thoát nước, dẫn đến nhiều điểm bị ngập.

Theo tin từ Công ty Công viên cây xanh Hà Nội sau trận mưa, Hà Nội có 2 cây xanh bị gãy đổ. Trong đó, 1 cây xà cừ tại số nhà 244 phố Bà Triệu và 1 cây phượng tại số nhà 57 phố Lý Thường Kiệt. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.