• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Hà Nội: Chuyển thông điệp tưởng niệm nạn nhân TNGT tới trường học

13/11/2017, 12:11

Ban ATGT phối hợp với Trường THPT Quang Trung đọc thông điệp “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT".

DSC_5615

Cô Hồ Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung đọc thông điệp “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tư vong do TNGT” năm 2017

Sáng nay (13/11), Ban ATGT TP. Hà Nội phối hợp với Trường THPT Quang Trung (Hà Đông) tổ chức hưởng ứng đọc thông điệp “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2017".

Nội dung thông điệp nêu rõ, trong 10 tháng đầu năm 2017, tại Việt Nam đã có 6.827 người chết và 11.785 người bị thương tật suốt đời do TNGT, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hành vi tham gia giao thông không an toàn như: lái xe sai phần đường, làn đường, quá tốc độ, chuyển hướng không quan sát, vi phạm nồng độ cồn. Những thiệt hại về tính mạng và sức khoẻ con người rất to lớn, không thể bù đắp được, đe doạ đến sự sinh tồn và phát triển của giống nòi. Đau đớn hơn, phía sau những cái chết do TNGT là rất nhiều em nhỏ mất đi cơ hội đến trường, những bậc cha, mẹ già không còn nơi nương tựa và đói, nghèo ập đến với hàng chục ngàn gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước Việt Nam. 

Cô Hồ Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung cho biết, hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT mà Việt Nam cùng thế giới tổ chức là dịp để chúng ta tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời khi tham gia giao thông; cùng chia sẻ để phần nào xoa dịu nỗi đau đối với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống và sự cần thiết phải chấp hành luật giao thông, nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng.

DSC_5619

Ban ATGT TP Hà Nội trao 10 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ông Lưu Xuân Bình, Phó Chánh văn phòng Ban ATGT TP. Hà Nội cho biết, “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân TNGT” năm nay với thông điệp “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại”, nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa TNGT, các nguyên nhân và nguy cơ gây TNGT ở TP. Hà Nội và cả nước. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về trật tự, ATGT, phòng tránh TNGT và kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng đối với những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân và gia đình nạn nhân do TNGT gây ra. 

Nhân dịp này, Ban ATGT Hà Nội, sẽ tuyên truyền ATGT trong trường học với các hình thức đọc, phát thông điệp về ATGT từ 13 - 18/11 tại các trường học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên phạm vi toàn TP.

Ngoài các hoạt động trên, Ban ATGT TP Hà Nội còn tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý thức tham gia giao thông cho hơn 1.500 học sinh trong nhà trường.

DSC_5613

Ngoài các hoạt động trên, Ban ATGT còn tổ chức tuyên truyền sâu rộng về ý thức tham gia giao thông cho hơn 1.500 học sinh trong nhà trường

Cô Phạm Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung cho biết: “Qua buổi đọc thông điệp tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT  sẽ giúp cho các thày, cô giáo trong nhà trường hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa ATGT. Sau buổi lễ, các em học sinh cũng về tuyên truyền với gia đình, bạn bè, người thân nâng cao hơn nữa ý thức ATGT để tránh xảy ra TNGT”, cô Mai nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.