• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hà Nội: Chợ cóc, chợ tạm vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm

16/05/2021, 07:18

Lực lượng chức năng nhắc nhở, thậm chí tịch thu hàng hóa bày bán sai quy định, thế nhưng... các chủ sạp, xe hàng vẫn bất chấp lệnh cấm.

Xe hoa quả chiếm lòng đường Tố Hữu gần Khu đô thị Nam Cường

Ngày 11/5, Hà Nội có văn bản hỏa tốc yêu cầu giải tỏa chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè để phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong giờ cao điểm chiều 12/5, ghi nhận của PV Báo Giao thông, trên một số tuyến đường trọng điểm ra - vào thành phố, không ít chợ cóc vẫn hoạt động nhộn nhịp trên vỉa hè, dưới lòng đường.

Lúc 17h, có mặt trên đường Tố Hữu, quan sát của PV tại vỉa hè khu vực cầu sông Nhuệ hướng đi ngã tư Tố Hữu - Vạn Phúc (Hà Đông) xuất hiện hàng chục người tập kết đủ các mặt hàng, từ đồ ăn đến quần áo kéo dài hàng trăm mét, thu hút nhiều người dừng lại mua hàng.

Đáng nói, giữa người mua, người bán đều đứng “túm năm tụm ba” không giữ khoảng cách. Thậm chí, có người bán dù tiếp xúc gần với nhiều khách nhưng lại đeo khẩu trang không đúng quy định.

Cách đó không xa, chợ cóc trên đường Tố Hữu (gần khu đô thị Nam Cường) vẫn tái diễn hoạt động. Đáng nói, khu vực này chỉ cách nơi có ca nhiễm Covid-19 vừa được Bộ Y tế công bố chưa đầy 1km.

Thế nhưng, xuất hiện cả trăm tiểu thương bày bán hàng hóa, hoạt động mua - bán diễn ra nhộn nhịp, không giữ khoảng cách. 4 -5 xe cải tiến bày bán đủ các loại hoa quả “đua nhau” đổ bộ dưới lòng đường.

Từ biển chỉ dẫn nhà máy A40 kéo dài hàng trăm mét được người tham gia giao thông xếp thành 2 - 3 hàng xe dưới lòng đường để vào mua sắm. Tình trạng nghiêm trọng là vậy, song cả nửa giờ có mặt quan sát tại đây PV không ghi nhận lực lượng chức năng đi ngăn chặn, kiểm soát.

Trước đó, trong giờ cao điểm sáng cùng ngày, PV cũng ghi nhận trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai), dù các hộ kinh doanh vỉa hè hoạt động bớt nhộn nhịp hơn song vẫn tồn tại 6 - 7 hộ kinh doanh bày bán các đồ gia dụng dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tại điểm nóng khu vực Bệnh viện Nội tiết T.Ư trên đường Ngọc Hồi hướng đi Giải Phóng cũng ngang nhiên xuất hiện hàng chục xe rau xếp hàng dài trên đường.

Trao đổi với Báo Giao thông, đại diện Đội TTGT quận Hà Đông cho biết, đã nhiều lần tiến hành xử lý, tịch thu hàng hóa bày bán sai quy định, thế nhưng khi các lực lượng chức năng rút đi, vi phạm lại tái diễn.

“Để xử lý dứt điểm tình trạng trên cần sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, đặc biệt là UBND, Công an phường”, vị đại diện này chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.