• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Hà Nội: Chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân TNGT

15/11/2018, 14:41

Ban ATGT TP Hà Nội tổ chức diễn đàn với chủ đề: “Tưởng nhớ người đi vì người ở lại”.

DSC_8874

Ban ATGT TP Hà Nội trao tặng 13 phần quà hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng nay (15/11), Ban ATGT Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức diễn đàn với chủ đề: “Tưởng nhớ người đi vì người ở lại”, hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT nhằm bày tỏ niềm thương cảm với những người xấu số khi tham gia giao thông. 

Ông Lưu Xuân Bình, Phó Chánh Ban ATGT TP. Hà Nội cho biết, theo thống kê 10 tháng đầu năm, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra 1.106 vụ TNGT, làm 421 người chết, 739 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 65 vụ, giảm 42 người chết, giảm 195 người bị thương.

Theo ông Bình, diễn đàn được tổ chức là cơ hội để mỗi người nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho mình và cho cộng đồng; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông…

DSC_8854

Nhiều người xúc động bật khóc vì nhớ đến nỗi đau mất mát của người thân

Cũng tại diễn đàn, Đại úy Đinh Thị Phương Dung, Học viện CSND đã hướng dẫn các nội dung liên quan đến  nguy cơ, nguyên nhân gây ra TNGT và các biện pháp phòng, tránh; từ đó nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên cũng nêu chủ đề về hậu quả TNGT để lại gánh nặng cho những người phụ nữ không may có chồng, con tử vong vì TNGT.

Theo danh sách của các quận, huyện, thị xã gửi về, năm 2018 trên địa bàn TP Hà Nội có 31 gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong số này, có đến 17 hộ mất chồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.