• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Hà Nội cần chọn khâu đột phá để tập trung chỉ đạo đảm bảo ATGT

05/01/2015, 09:32

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội chọn những vấn đề bức xúc, bức thiết trong cuộc sống, những khâu đột phá, trọng tâm để tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội chọn những vấn đề bức xúc, bức thiết trong cuộc sống, những khâu đột phá, trọng tâm để tập trung chỉ đạo quyết liệt. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng tham dự lễ ra quân sáng nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng dự Lễ ra quân
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng dự Lễ ra quân

Giảm tối thiểu 5% TNGT, 7 điểm ùn tắc

Triển khai Năm trật tự văn minh đô th và đảm bảo TTATGT, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, Hà Nội đặt mục tiêu giảm từ 5 – 10% TNGT đường bộ, đường sắt, không để xảy ra TNGT đường thuỷ nghiêm trọng. Thành phố cũng phấn đấu giảm 7 – 10 điểm ùn tắc giao thông trong tổng số 46 đim thường xuyên xảy ra ùn tắc trên địa bàn thành phố năm 2014; Đẩy mạnh công tác chỉnh trang hè đường phố, giữ gìn trật tự đô thị…

“Trong năm 2015, cùng với việc phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT triển khai các dự án đu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên đa bàn đảm bảo chất lượng, an toàn, Hà Nội sẽ tiếp tục đu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các công trình phụ trợ phục vụ công tác tổ chức giao thông, trong đó có camera giám sát giao thông; tổ chức lại 59 nút giao thông trọng điểm; quy hoạch sắp xếp các bến xe liên tỉnh, tuyến vận tải hành khách liên tỉnh; mở rộng vùng hoạt động của xe buýt”, ông Viện nói.

Tổ chức phong trào không dàn trải, nóng vội

Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Thủớng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Năm 2014, Hà Ni đã hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu, kế hoạch. Riêng trong lĩnh vực quản lý đô thị, ATGT, chống ùn tắc giao thông, thành phố đã có bước chuyển biến đáng kể".

UBND TP.Hà Nội tiếp tục chọn năm 2015 là năm trật tự, văn minh đô thị, trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông đô thị, nhằm chuyển biến về ý thức, nhận thức của người tham gia giao thông
UBND TP Hà Nội tiếp tục chọn năm 2015 là năm trật tự, văn minh đô thị, trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông đô thị, nhằm chuyển biến về ý thức, nhận thức của người tham gia giao thông

Thống nhất cao với chủ trương của Thành uỷ, HĐND, UBND TP Hà Nội tiếp tục chọn năm 2015 là năm trật tự, văn minh đô th, trong đó tập trung vào lĩnh vực giao thông đô thị, nhằm chuyển biến về ý thức, nhận thức của ngưi tham gia giao thông, đưa công tác qun lý đô thị vào nề nếp hơn, văn minh hơn, trật tự hơn, Phó Thớng cũng khẳng định TP Hà Nội đã xây dựng và ban hành một kế hoạch, hành động triển khai với nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể. 

Sang năm 2015, Phó Thng đề nghị Hà Nội cần nghiêm túc triển khai 4 nội dung. Trước hết cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT, văn minh đô th, đặc biệt cả hệ thống chính trị phải vào cuộc vận đng người dân Thủ đô thực hiện. “Việc này phải làm thường xuyên với cách làm phong phú, đa dạng từ cấp thành phố tới cấp cơ sở. Hà Nội có nhiều mô hình tốt, cần nhân rộng”, Phó Thủớng nói.

Kế đó, Phó Thớng nhấn mạnh, Hà Nội phải thực hiện đồng bộ, lâu dài, kiên trì các giải pháp về tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, đặc biệt tại các đim thường xảy ra tai nạn, ùn tắc, các nơi mt TTATGT, trong đó có việc duy tu, duy trì chất lượng hạ tầng giao thông, thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm.

Trong lĩnh vực quản lý đô thị, Hà Nội cần chọn những vấn đề bức xúc, bức thiết trong cuộc sống, những khâu đột phá, trọng tâm để tập trung chỉ đạo quyết liệt. Ví dụ như phong trào đường thông, hè thoáng, phong trào không vứt rác bừa bãi… Tổ chức phong trào không dàn trải, không nóng vội, đặt ra các nhiệm vụ cụ thể ở từng khu vực, ở nông thôn, đô thị, khu trung tâm. Cần huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong cuộc vận động toàn dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị của Hà Nội

Cuối cùng, trong quá trình triển khai, Phó Thủng đề nghị thành phố cần chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Đề nghị HĐND các cấp, UBMTTQ các cấp cần giám sát thực hiện chủ trương này để thực hiện có hiệu quả, thiết thực.

T.B

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.