• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Giật mình "quái xế" tuổi teen bốc đầu, lạng lách hàng đêm tại TP Hạ Long

Giao thông 24h

Giật mình "quái xế" tuổi teen bốc đầu, lạng lách hàng đêm tại TP Hạ Long

14/01/2022, 06:30

Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập bốc đầu, lạng lách, đánh võng vẫn diễn ra trên các tuyến đường ven biển ở TP Hạ Long.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, TP Hạ Long đã đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông rất đồng bộ. Nhiều tuyến đường mới, rộng đẹp đã được đưa vào sử dụng, như: Trần Quốc Nghiễn, QL18A qua khu vực phường Bãi Cháy, Hà Khẩu, đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả...

Thế nhưng, những tuyến đường mới đưa vào sử dụng đã bỗng bất đắc dĩ trở thành "sân chơi” cho nhiều nhóm thanh, thiêu niên thường xuyên tụ tập sử dụng xe mô tô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, có dấu hiệu đua xe vào ban đêm.

Một trường hợp học sinh tụ tập đua xe bị lực lượng chức năng TP Hạ Long xử lý

Trung tá Võ Quang Hòa, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP Hạ Long cho biết: Những nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng này đều chỉ 15 - 16 tuổi, điều khiển các xe mô tô đã độ chế nhằm tăng công suất động cơ so với thiết kế của nhà sản xuất.

Đó là những chiếc xe phần lớn không biển số, người trên xe không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách với tốc độ cao tới 100km/h, thậm chí vượt cả 100km/h.

"Có trường hợp vi phạm là học sinh còn đang học lớp 7 tại một THCS trên địa bàn, nhưng đã được gia đình giao cho xe mô tô tham gia giao thông. Từ vết mài mòn chắn bùn sau xe có thể thấy chiếc xe này đã nhiều lần được điều khiển đi bằng 1 bánh, bốc đầu. Hành vi này không chỉ gây mất an toàn cho các cháu mà còn gây nguy hiểm cho người khác, ảnh hưởng đến trật tự xã hội", Trung tá Hoà cho hay.

Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả rộng, thẳng là nơi nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe mô tô, xe máy

"Đáng buồn là, khi được mời đến Cơ quan Công an làm việc về hành vi vi phạm của con em mình, một số phụ huynh lại có thái độ bao che, vẫn cho rằng "cháu ở nhà ngoan lắm", "cháu nó vừa ra đường mua sách vở thôi mà". Nhưng khi được cho xem các hình ảnh con, em mình điều khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng thì các phụ huynh đều giật mình, bất ngờ", Trung tá Hòa nói.

Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng CSGT Công an tỉnh và Công an TP Hạ Long, các huyện đã chủ động nắm bắt các nguồn tin, biết trước kế hoạch "hẹn hò đua xe" để lên phương án, kế hoạch "chặn đứng", không cho các nhóm thanh thiếu niên đua xe hoặc phối hợp chốt chặn, dừng đoàn đua ngay khi vừa xuất phát.

Đội CSGT - trật tự, Công an TP Hạ Long đã chủ động tham mưu cho cấp trên chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp từ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT trong học đường, khu dân cư đến việc tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến đường vào những giờ cao điểm.

"Đặc biệt, thời gian gần đây, đơn vị đã tổ chức cải trang, mật phục và ghi hình vi phạm để xử lý phạt nguội các trường hợp học sinh vi phạm các quy định về ATGT", Trung tá Hoà cho biết thêm.

Được biết, trong năm 2021, Đội CSGT - trật tự, Công an TP Hạ Long đã phát hiện, xử lý 1.114 trường hợp đang ở độ tuổi học sinh vi phạm giao thông, tạm giữ 1.013 phương tiện, xử phạt 418 phương tiện, cảnh cáo, thông báo về gia đình, trường học 496 trường hợp, trong đó có hàng chục vụ việc các cháu tụ tập bốc đầu, lạng lách, đánh võng...

Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, ATGT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được triển khai từ tháng 15/11/2021 đế nay, Đội CSGT - trật tư, Công an TP Hạ Long đã phát hiện ngăn chặn hàng 62 trường hợp thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, có biểu hiện đua xe trái phép, tạm giữ 43 phương tiện…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.