• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Giao thông lộn xộn ở đảo Tuần Châu

05/04/2016, 09:47

Lượng khách đổ về cảng Tuần Châu tham quan vịnh Hạ Long tăng đột biến gây nên tình trạng lộn xộn, mất ATGT.

8

Xe du lịch dừng, đỗ lộn xộn trên nhiều tuyến đường ở khu du lịch Tuần Châu

Thiếu biển báo, đèn tín hiệu có cũng như không

Từ tháng 1/2016, Quảng Ninh di chuyển toàn bộ gần 500 tàu du lịch từ Bãi Cháy về cảng Tuần Châu phục vụ du khách tham quan vịnh Hạ Long. Khi di chuyển tàu về đây, lượng xe và khách đổ về bãi đỗ của cảng tăng đột biến. Tuy nhiên, do không có phương án tổ chức và điều tiết hợp lý, không có đơn vị chức năng giám sát, thời gian qua đã xảy ra tình trạng lộn xộn, mất ATGT, thậm chí nhiều lái xe phóng nhanh vượt ẩu. Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, trong tháng 3 vừa qua, tại đảo du lịch Tuần Châu đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng do ô tô khách du lịch gây tai nạn làm một người tử vong.

Cũng theo ghi nhận của PV, khoảng từ 10-12h trưa, dù chưa phải thời gian cao điểm, nhưng đường vào khu du lịch quốc tế Tuần Châu tấp nập phương tiện với đủ loại xe du lịch ra vào. Tuy nhiên, trên đoạn đường này nhiều vị trí không vạch sơn kẻ đường, không biển báo hiệu, dẫn đến xe máy, xe đạp, ô tô tải đi lấn làn đường của nhau.

Chiều 4/4, trao đổi với Báo Giao thông, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó trưởng ban Chuyên trách Ban ATGT Quảng Ninh cho biết, Ban ATGT Quảng Ninh sẽ tiến hành kiểm tra và làm rõ tình trạng lộn xộn, mất ATGT trong hoạt động vận tải khách và tiềm ẩn nhiều nguy cơ TNGT tại khu du lịch Tuần Châu và sẽ thông tin lại khi có kết quả cụ thể. 

Anh Nguyễn Văn Hùng, lái xe của một hãng du lịch cho biết, không chỉ riêng đoạn đường trên mà rất nhiều đoạn trong khu du lịch không có hoặc vạch sơn kẻ đường bị mờ, không hợp lý, xe của anh mỗi khi qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

Dạo một vòng quanh khu du lịch, PV nhận thấy, các nút giao thông chạy dọc tuyến đều được trang bị hệ thống đèn tín hiệu hiện đại, song gần như “đèn giao thông có cũng như không”. Vì không có lực lượng chức năng túc trực, cộng thêm nhiều lái xe cho rằng đây là đường nội bộ trong khu du lịch nên phớt lờ đèn tín hiệu, mạnh ai nấy chạy.

Patrick, một du khách Pháp chia sẻ, điều làm anh căng thẳng nhất là mỗi khi phải sang đường ở khu vực này. Để đảm bảo an toàn, Patrick đành phải kiên nhẫn chờ tới thời điểm không có phương tiện nào chạy qua mới dám sang đường. “Dù tôi đã đứng trên vạch sơn, sát mép đường vẫy tay ra hiệu nhưng xe cộ vẫn không nhường đường. Với tôi, sang đường chẳng khác gì trò chơi mạo hiểm”, Patrick thở dài.

Là khách du lịch thường xuyên tới đảo Tuần Châu, anh Nguyễn Hoàng Minh (Hải Phòng) phàn nàn về tình trạng giao thông lộn xộn ở khu vực tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng. Ô tô đón, trả khách ra vào nườm nượp khiến người đi đường rất bất tiện. Thậm chí, nhiều xe đậu cả trên vỉa hè khiến du khách phải đi dưới lòng đường.

Cần phương án tổng thể tổ chức lại giao thông

Theo ông Đinh Hữu Chung, Phó tổng giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Âu Lạc (Tập đoàn Tuần Châu), mỗi năm có hàng triệu lượt khách tham quan vịnh Hạ Long. Lượng khách vẫn liên tục tăng hàng năm. “Khách tăng, lưu lượng phương tiện rất lớn, cộng thêm mọi người thường có tâm lý vào khu du lịch được tự do đi lại, nên giao thông rất lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ TNGT”, ông Chung nói.

Cũng theo ông Chung, hiện đang là mùa thấp điểm, trung bình 5.000 lượt khách/ngày. Mỗi ngày có khoảng 600 xe chở khách du lịch theo tour loại 47 chỗ, xe con vào ra liên tục. Ngoài ra, còn có các xe hậu cần cung cấp cho 500 con tàu, các nhà hàng, khách sạn trên đảo. Còn vào những ngày lễ như: 30/4, 1/5, lượng khách du lịch cũng như người dân trên đảo tăng gấp 5 lần ngày thường.

“Phương án tổng thể tổ chức giao thông bản thân doanh nghiệp không tự làm được mà cần có sự đồng thuận cao của cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trên đảo cùng vào cuộc”, ông Chung đề xuất.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Văn Doanh, Trưởng phòng Vận tải (Sở GTVT Quảng Ninh) cho biết, việc chuyển cảng du lịch từ Bãi Cháy về Tuần Châu là chủ trương chung của tỉnh. Khi chuyển cảng tàu sang đảo, Sở đã xây dựng kế hoạch di chuyển, có phương án tổ chức giao thông cụ thể. Trong quá trình di chuyển, Sở và các ngành cũng nhận thấy bất cập trong tổ chức giao thông có thể xảy ra ở đây nên đã yêu cầu Công ty Du lịch quốc tế Tuần Châu bố trí bãi đỗ xe đến cảng thuận tiện, đồng thời cắm biển báo phân luồng để đảm bảo phương tiện không bị ách tắc.

“Vào dịp cao điểm, khách du lịch đổ dồn về đây rất dễ xảy ra ra ùn tắc. Do vậy, thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt để chấn chỉnh để đảm bảo ATGT”, ông Doanh nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.