• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Giao thông các tỉnh miền Bắc chia cắt nghiêm trọng trong mưa lũ

11/10/2017, 16:09

Do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến giao thông ở miền Bắc, Bắc miền Trung đang ngập sâu, bị sạt lở, chia cắt.

22426138_1472980926082366_1690984464_o

Ông Vũ Ngọc Sơn cùng cán bộ ngành GTVT Hòa Bình trực tiếp có mặt các trên tuyến đường sạt lở để chỉ đạo công tác khắc phục ngay trong đêm

Ngành GTVT Hòa Bình đang khẩn trương huy động phương tiện máy móc khắc phục các vị trí sạt lở ngay trong đêm.

Ông Nguyễn Phú Hùng, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng (Sở GTVT Hòa Bình) cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề về kết cấu hạ tầng giao thông và gây chia cắt cục bộ ở nhiều địa phương.

Hiện có 70 vị trí trên đường tỉnh lộ và quốc lộ ngập hơn 1m, nhất là QL6 và QL21 gây ách tắc giao thông cục bộ trong thời gian dài. Riêng đường tỉnh 438 bị sạt lở, hư hỏng nặng đang chia cắt 4 xã của huyện Lạc Thủy.

Về công tác ứng trực xử lý ảnh hưởng của mưa lũ, toàn bộ lãnh đạo, cán bộ của sở GTVT Hòa Bình đã chủ động phân ra các ngả đường để chỉ đạo, triển khai công tác thi công khắc phục sự cố. Hiện tại, tuyến đường tỉnh lộ 433 vào huyện Đà Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Quãng đường 90km nhưng nước ngập úng, hạ tầng hư hỏng chia cắt nên chỉ mới đi được đến Km 25. Còn hơn 60km bị đứt gãy, ngập úng với mực nước lớn. Do đây là tuyến đường độc đạo nên các phương tiện không thể di chuyển theo các hướng khác.

Trực tiếp có mặt tại điểm sạt lở tại Km 6+200 tỉnh lộ 488 đoạn qua địa phận TP. Hòa Bình ngay trong đêm để chỉ đạo công tác khắc phục, Phó giám đốc Sở GTVT Hòa Bình Vũ Ngọc Sơn cho biết: "Toàn bộ các tuyến tỉnh lộ dẫn đến các huyện, xã trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã vùng sâu vùng xa đã bị cô lập hoàn toàn. Đơn vị thi công của ngành GTVT Hòa Bình phải chủ động và ứng trực thi công ngay trong đêm. Các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt sẽ thực hiện theo phương thức "cuốn từ ngoài vào trong" để nhanh chóng giải phóng đường, xử lý dứt điểm các vị trí gây ách tắc. Tại các vị trí cống ngập, nguy cơ sạt lở phải có người canh gác, cảnh báo nguy hiểm không cho người và phương tiện qua lại”.

Ông Sơn cũng cho biết thêm, để xử lý khối đất đá sạt lở, các đơn vị thi công không chỉ huy động máy móc trong ngành mà có thể huy động cả máy móc tư nhân và các tỉnh lân cận để đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố với mục tiêu nhanh nhất thông suốt giao thông. Tại Km 6+200 tỉnh lộ 488, lượng lớn đất đá bị sạt lở gây chia cắt giao thông; hiện đơn vị thi công đang sử dụng 2 máy xúc cùng nhiều công nhân xử lý.

IMG_3719

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thanh Hóa đang chuyển tài sản của người dân vùng bị ngập ra nơi an toàn

Thanh Hoá: 11 người chết, mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập

Tối 11/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên địa bàn.

Từ ngày 9-11/10 ở hầu hết các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to và rất to, có nơi lượng mưa đo được là 559mm. Mực nước trên các sông như sông Bưởi, sông Chu, Sông Mã đang dâng cao, có nơi lên báo động III.

Trong thời gian xảy ra mưa lũ, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất thì các địa phương Tĩnh Gia, Lang Chánh, Thạch Thành, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thường Xuân, Yên Định, Hoằng Hóa, Quan Sơn, TP. Thanh Hóa đã chủ động tổ chức sơ tán dân ở khu vực vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập lụt với tổng số 7.351 hộ dân.

4

Một người dân ở thôn Hòa Lâm, xã Ngọc Phụng (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) đang lội nước dùng bè mảng đưa gia súc ra khỏi vùng ngập lụt

Trong 3 ngày qua, mưa lũ đã làm chết 7 người, trong đó thương tâm nhất là trường hợp anh Vi Văn Chiến (SN 1989, ở thôn Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân) cùng con gái 2 tuổi tử vong do sạt lở đất. Tính đến thời điểm hiện tại còn có 4 người mất tích chưa được tìm thấy, trong đó có 2 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCNCH tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, mưa lũ đã làm 6.103 ngôi nhà bị ngập trong nước và 39 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gây hư hại hàng chục nghìn ha hoa màu, cây nông, lâm nghiệp. Nhiều tuyến đê, hồ đập bị vỡ, sạt gây ngập úng cho nhiều vùng dân cư sinh sống.

Qua thống kê thì hiện nay trên tuyến đường QL217 bị sạt lở 1.200m3. Trên tuyến QL47 và QL1A nước lũ dâng khiến giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn, các phương tiện phải rất vất vả đi qua dưới sự chỉ dẫn của lực lượng CSGT. Cụ thể, theo ghi nhận của Pv Báo Giao Thông tại xã Ngọc Phụng (huyện Thường Xuân), nước lũ dâng cao làm chia cắt tuyến QL47 đi lên xã Bát Mọt giáp ranh Lào. Mặt khác cũng đã khiến gần 800 ngôi nhà với gần 3.000 dân bị cô lập hoàn toàn.

22407553_798503713653135_800849535_n
Khắc phục sạt trên QL32 đoạn qua đèo Khau Phạ 

Yên Bái: 4 người chết, 11 người mất tích

Tính đến 18h ngày 11/10, tại Yên Bái, thiệt hại về người đã tăng lên con số 22, trong đó có 4 người chết, 11 người mất tích, 7 người bị thương.

Tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa Lộ vẫn đang mưa gây khó khăn cho việc khắc phục hậu quả.

Ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc Sở GTVT Yên Bái cho biết, tuyến QL32 đoạn qua đèo Khau Phạ từ Km 262 - Km 274 bị sạt khoảng 18.000m3/30 vị trí. Do ảnh hưởng của thời tiết cùng khối lượng sạt lớn nên dự kiến trưa mai (12/10) mới có thể thông xe trên tuyến này. Hiện, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đang họp các cơ quan, đơn vị, lực lượng để chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ trên địa bàn.

Hoa-Binh6

QL6 qua Hòa Bình bị sạt lở nghiêm trọng

* Tại Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở ở nhiều nơi gây ách tắc giao thông. Trên QL15 và QL15C, đoạn qua các huyện Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Mường Lát, nhiều ta luy dương bị sụt gây ách tắc ở nhiều nơi. Riêng các tuyến đường như QL 217, QL 47, 47C, nước ngập trên diện rộng, có những nơi nước ngập sâu từ 20 - 40 cm. Đăc biệt, do mực nước sông Bưởi dâng cao khiến đoạn Km38 - Km43/QL.217B bị ngập sâu từ 1 - 2m. Tràn Minh Hải Km30/QL.217B (xã Thành Minh, huyện Thạch Thành) và tràn Bai Mường Km43+900/QL.217B (xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành) nước ngập đường, tràn sâu từ 0,5 - 1m với chiều dài khoảng 100m, nước chảy xiết khiến giao thông trên tuyến bị ách tắc cục bộ.

Tính đến 15h chiều 11/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng do mưa lũ. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 11/10, áp thấp nhiệt đới đã gây nhiều thiệt hại. Gần 500 nhà dân bị ngập sâu trong nước; 120 ha lúa, hơn 3.000 ha ngô và hơn 4.000 ha rau màu bị ngập; diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị ngập hơn 800 ha. Về thủy lợi đê điều, áp thấp nhiệt đới đã làm tuyến đê bao Tế Nông (đê bao bảo vệ 40ha cói) xã Tế Nông, huyện Nông Cống bị vỡ dài 3m. Tuyến đê tả sống Chu, xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân bị sạt lở mái đê phía sống dài 87m.

Nghệ An

Tuyến đường QL48E  (đoạn qua địa bàn huyện Nghi Lộc) nhiều đoạn bị ngập nghiêm trọng

* Tại Nghệ An, trên các  tuyến QL15A, 48B, 48D, 48E bị ngập sâu khoảng 1m, còn QL15, 16, 48 bị sạt lở, đất đá vùi lấp đường, hàng chục khe tràn bị ngập, cuốn trôi, khiến giao thông nhiều tuyến bị tê liệt.

Ông Phan Hải Châu, Phó giám đốc Ban QLDA vốn sự nghiệp kinh tế giao thông Nghệ An cho biết: 4 tuyến đường tỉnh có các điểm bị ngập chia cắt, 13 tuyến khác có xảy ra sạt lở và hư hỏng cống. Sở Giao thông vận tải Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị quản lý, BDTX phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, chính quyền địa phương xử lý đảm bảo giao thông bước I tại các vị trí sạt lở, tổ chức phân luồng đảm bảo trật tự, an toàn tại các vị trí trên. Đồng thời tiếp tục theo dõi trên các tuyến để có phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.

Trưa 11/10, theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn toàn tỉnh vẫn có mưa vừa đến mưa to, lũ ở các sông đang lên nhanh. Hiện toàn tỉnh đã có 8 người tử vong và mất tích do mưa lũ.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm 4 nhà dân bị sạt lở, 735 nhà dân bị ngập nước; hơn 152 ha lúa và trên 4.951 ha ngô và rau màu các loại bị ngập, gần 8.000 gia cầm bị chết, 1.922,14 ha ao hồ bị ngập và 525 ha cá vụ 3 bị mất trắng.Đặc biệt, hai hồ thủy lớn nhất là hồ Vực Mấu và hồ Sông Sào đã xả lũ.

Hoa-Binh7

TP. Hòa Bình ngập sâu trong nước

* Trưa 11/10, ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở GTVT Hòa Bình cho biết, hiện giao thông trên địa bàn rất khó khăn do mưa lớn gây ngập, hư hỏng, sạt lở nhiều tuyến đường. Tất cả các đường tỉnh trên địa bàn đang trong tình trạng ngập nặng, mọi phương tiện đường bộ đều không thể đi lại.

Với tuyến QL6 bị ngập nhưng xe ô tô vẫn có thể tham gia giao thông, tuy nhiên cần thận trọng với những điểm bị sạt lở và nguy cơ sạt lở. Trên QL21, sạt lở đang gây tắc ở Ba Hàng Đồi (thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi, Hòa Bình). Trên QL70B có cầu cứng bị xói lở, nước ngập nên hiện đang đứt cầu và đường.

Hiện, Hòa Bình có 9 người chết và mất tích do mưa lũ vì 11 người báo mất tích đã về nhà an toàn.

Chiều 11/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN Hòa Bình cho biết, đến nay có 8 người chết, 1 người mất tích, 3 người bị thương do mưa lũ. Đặc biệt, 11 người trước đó báo là mất tích do mưa lũ ở huyện Đà Bắc đã tự tìm về nhà an toàn.

Ông Phạm Minh Sơn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc (Hòa Bình) cho biết, 11 người mất tích là người ở gia đình ông Bùi Văn Hoàng (xóm cây 3, xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc). Đêm 10/10, ngôi nhà của ông Hoàng bị lũ cuốn, cả xóm đi tìm không thấy người nào của gia đình ông Hoàng nên báo lên xã là 11 người trong gia đình này mất tích.

Đến trưa 11/10, cả gia đình ông Hoàng gồm 11 người tìm được đường về xóm. Ông Hoàng cho biết, khi thấy nước suối dâng cao, ông Hoàng hô hoán cả nhà cùng chạy lên đồi. Khi mọi người vừa ra khỏi nhà được vài phút, ngôi nhà của ông bị nước lũ cuốn trôi.

Suốt 3 ngày vừa qua, mưa như trút nước xuống các xã vùng cao của huyện Đà Bắc. Tỉnh lộ 33 lên huyện Đà Bắc và các xã vùng cao đều bị chia cắt nghiêm trọng. Tất cả các phương tiện đều bị ách tắc, không thể di chuyển. Phương tiện đi lại duy nhất lên các xã vùng cao của huyện đều bằng tầu thuyền.

Theo thông kê của Văn Phòng PCLB huyện Đà Bắc, đến thời điểm này đã có 7 người chết (Đồng Chum 1 người, Đồng Ruộng 2 người, Suối Nánh 4 người). Ngoài ra hàng trăm ha hoa màu của bà con đã bị vùi lấp.

YB

Cầu Thia (Yên Bái) bị sập, chưa rõ thương vong về người

 * Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đỗ Văn Dự, Giám đốc Sở GTVT Yên Bái cho biết, mưa lũ đã khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn bị sạt lở, ngập úng, giao thông ách tắc.

Cụ thể, tại đường tỉnh 174 đoạn từ Km17 - Km28 đi Trạm Tấu bị sạt lở taluy dương gây tắc đường. Tại vị trí Km 21+600 bị đứt đường 20m khiến giao thông tê liệt.

Tại đường tỉnh 175, Km17 qua ngầm tràn bị ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông. Đồng thời, khiến xã Mỏ Vàng (huyện Văn Yên) bị cô lập hoàn toàn.

22282079_1939069546317761_2728105278473223470_n

Mưa lũ tại Sơn La đã làm 5 người chết, 3 người mất tích và 3 người bị thương

* Sơn La: Thông tin nhanh với PV Báo Giao thông, bà Tráng Thị Xuân, Phó chủ tịch tỉnh Sơn La cho biết, trong 2 ngày 10, 11/10, trên địa bàn các huyện: Mường La, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên... của tỉnh Sơn Sơn La, đã xảy ra mưa lớn, tạo thành lũ trên các suối, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, tại Sơn La, mưa lũ đã làm 5 người chết, 3 người mất tích, 3 người bị thương. Trong 5 người tử vong đã xác định được danh tính 2 người là Bà Sùng Thị Giờ (70 tuổi, trú tại bản Giạng Phồng, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La); bà Lường Thị Huấn (SN 1967, bản Nà Lìu, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên).

22405386_1939069562984426_8072171327161739861_n

Mưa lũ gây ngập một trường mầm non và một trụ sở xã trên địa bàn

"Mưa lũ còn gây sạt lở 64 nhà, 9 nhà phải di dời khẩn cấp, cuốn trôi 1 cầu treo. Trong đó nặng nhất là huyện Phù Yên (51 nhà), Mộc Châu (12 nhà), Vân Hồ (8 nhà). Gây ngập lụt một trường mầm non và một trụ sở UBND xã", bà Xuân thông tin thêm.

Về giao thông, mưa lũ đã làm sạt lở tỉnh lộ 101, 102 gây ách tắc giao thông. Tại huyện Vân Hồ, 5 xã đang bị cô lập là: Song Khủa, Liên Hòa, Suối Bàng, Chiềng Yên, Mường Men. 

Tại huyện Phù Yên, hệ thống giao thông đến 6 xã vùng Mường của huyện cũng bị cô lập hoàn toàn. 

Sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh Sơn La đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình gặp nạn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn mưa to, tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân đang sống trong vùng nguy hiểm di chuyển đến chỗ ở an toàn, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ người, tài sản và nhà cửa của nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.