• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Giám định ô tô “điên”gây TNGT liên hoàn làm 2 người chết

25/07/2017, 09:56

Giám định đối với tất cả phương tiện trong vụ TNGT làm 2 người tử vong để có cơ sở khởi tố vụ án.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng

Sáng 25/7, Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12, khẳng định Công an quận 12 đang phối hợp với Bộ Công an tiến hành giám định đối với tất cả phương tiện trong TNGT liên hoàn làm 2 người tử vong và nhiều bị thương.

Cũng theo Đại tá Phúc, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nhiều xe hư hỏng nên khi xảy ra tai nạn, Công an quận 12 đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an (C54) giám định tất cả các xe để xác định nguyên nhân. Hiện tài xế Trần Văn Trung Chánh (trú thị xã Tân Uyên, Bình Dương) vẫn đang bị tạm giữ tại trụ sở để chứng kiến việc giám định. “Sau khi có kết quả, Công an quận 12 sẽ căn cứ vào đó để khởi tố vụ án”, Đại tá Phúc khẳng định.

Như Báo Giao thông đưa tin, vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tối 22/7 trên địa bàn quận 12. Thời điểm này, tài xế Trần Văn Trung Chánh lái ô tô BKS: 61A-388.07 lưu thông trên đường Hà Huy Giáp hướng từ cầu Phú Long (Bình Dương) về ngã tư Ga (TP.HCM). Khi đến giao lộ Tô Ngọc Vân (quận 12, TP.HCM) thì mất kiểm soát, tông liên tiếp 9 xe máy lưu thông phía trước và ở làn đường ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Công Dũng (63 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Tuấn Anh (quê Cà Mau, tạm trú quận 12) tử vong. Ngoài ra, gần 10 người khác đi xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu. Cú va chạm kinh hoàng khiến hơn chục người đi xe máy văng tứ tung trên đường, trong đó có nhiều trẻ em. Chưa dừng lại, ô tô “điên” tiếp tục lao tới tông vào 3 ô tô phía trước.

Nguyên nhân ban đầu cho thấy Chánh chạy xe không đúng phần đường, không kiểm soát tốc độ và tay lái gây tai nạn. Công an đã xét nghiệm, Chánh âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong máu.

Thông tin từ Công an quận 12 cho biết, Chánh được cấp giấy phép lái xe từ năm 2005. Chiếc ô tô gây tai nạn Chánh vừa mua lại của người khác trước thời điểm gây tai nạn năm ngày.

Liên quan vụ việc trên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình có công điện yêu cầu trưởng Ban An toàn giao thông TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.