• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Giải tỏa vỉa hè, "quên" điểm giữ xe trái phép trước cổng CA TP.Vinh?

09/01/2018, 15:33

Ngày ra quân giải tỏa vi phạm HLATGT, điểm trông giữ xe trái phép trước cổng Công an TP.Vinh vẫn chưa được xử lý.

IMG_0676

Một điểm trông giữ xe trái phép đang hoạt động trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn trước cổng Công an TP. Vinh

Sáng 9/1/2018, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2018 - giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè”.

Sau lễ phát động, lực lượng quản lý trật tự đô thị TP. Vinh; lực lượng trật tự, dân quân, công an các phường, xã trên địa bàn TP. Vinh đã đồng loạt ra quân giải tỏa những điểm vi phạm hành lang ATGT, vỉa hè.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Nguyễn Văn Trỗi, Đại lộ Lê Nin… lực lượng thành phố và lực lượng các phường, xã đã trực tiếp đi xuống các tuyến đường, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ quy định về hành lang an toàn giao thông, vỉa hè; kiên quyết xử lý, thu giữ hàng rong, vật kiến trúc của các hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang, vỉa hè.

Tuy nhiên, một điều mà khiến người dân cảm thấy bất ngờ là trong ngày ra quân các lực lượng chức năng dường như "bỏ quên” bãi trông giữ xe trái phép trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc phường Lê Mao), điểm trước cổng Công an TP. Vinh mà báo chí đã phản ánh nhiều ngày qua.

IMG_0687

Tại điểm trông giữ xe trước cổng CATP. Vinh luôn có một người đàn ông và một người phụ nữ ghi "vé" và thu tiền

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày (9/1), có mặt tại cổng Công an TP. Vinh, theo quan sát, có rất nhiều người dân vào giao dịch, làm việc tại Phòng Giao dịch một cửa Công an TP.Vinh. Tại đây, sau khi dựng xe vào khu vực đã được TP. Vinh kẻ vạch dừng đậu xe máy, người dân được một người đàn ông và một người phụ nữ đưa cho một tờ giấy in sẵn (có ghi biển số xe). Sau khi ra về, một trong hai người này thu mỗi xe 3.000 đồng.

Trong vai một người dân vào giao dịch, khi ra về, PV cũng bị thu 3.000 đồng tiền trông giữ xe. Thắc mắc tại sao vào cơ quan nhà nước làm việc lại phải mất tiền gửi xe, chưa kể đây là vỉa hè, thành phố đã kẻ vạch cho dừng đỗ xe máy, thì người đàn ông chỉ nói: Nếu anh là cán bộ trong cơ quan nhà nước vào công an để làm việc cho người dân thì được miễn phí. Còn anh là người dân vào làm việc riêng thì phải nộp 3.000 đồng trông giữ xe. Hoạt động này là của công an.

Một chủ cửa hàng đóng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thắc mắc: Cả thành phố ra quân rầm rộ, người dân vi phạm thì bị xử lý, thậm chí là thu giữ hết đồ đạc. Tại sao một điểm trông giữ xe ngang nhiên hoạt động trên vỉa hè, trước cổng công an lại vẫn tồn tại(?!).

121

Trên các tuyến đường khác thuộc địa bàn TP. Vinh, lực lượng quản lý trật tự đô thị thành phố và các lực lượng của phường, xã quyết liệt xử lý những điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè

Trước thực tế này, ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao cho biết: Sau lễ phát động, phường tổ chức xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè trên toàn địa bàn. Hoạt động này không chỉ trong ngày ra quân mà được phường triển khai hàng tuần, hàng tháng.

Khi được chất vấn, tại sao vỉa hè tại điểm trước cổng Công an TP. Vinh vẫn còn diễn ra tình trạng trông giữ xe trái phép thì ông Kỳ tỏ ra khá ngạc nhiên và cho biết: “Sẽ kiểm tra lại”.

Trong lúc đó, ông Nguyễn Quốc Thắng – Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Vinh khẳng định: Sáng nay, lực lượng quản lý trật tự đô thị thành phố chỉ đi giải tỏa những điểm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè. Tại điểm trước cổng Công an thành phố, UBND thành phố đã cho kẻ vạch dựng xe máy cho người dân. Nếu không ai lấn chiếm, hay dựng xe ngoài vạch thì lực lượng không thể xử lý.

“Vấn đề mấu chốt ở đây là có người thu phí giữ xe những người dân đến giao dịch, làm việc tại công an thành phố. Về nguyên tắc, muốn làm bãi trông giữ xe thì phải được UBND tỉnh cho phép và được quản lý, giám sát nghiêm về các mặt tài chính…. Những vấn đề này lại thuộc chuyên môn của Phòng Kinh tế thành phố tham mưu và quản lý”, ông Thắng cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.