• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Giải golf “Chung tay vì ATGT”: Lan tỏa thiện tâm golfer đến nạn nhân TNGT

16/09/2019, 07:34

Giải Golf Chung tay vì ATGT lần thứ nhất năm 2019 đã khép lại với những ấn tượng tốt đẹp.

Nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng cùng Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật và Thứ trưởng Lê Đình Thọ phát bóng khai mạc. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Nhưng trên tất cả, ý nghĩa cao đẹp của giải đấu sẽ đọng lại trong lòng các golfer và lan tỏa sâu rộng hơn đến cộng đồng.

Thành công ngoài mong đợi

Ngày 14/9, Giải Golf Chung tay vì ATGT lần thứ nhất năm 2019 do Báo Giao thông tổ chức, dưới sự tài trợ của Thương hiệu TC Motor (Tập đoàn Thành Công) đã diễn ra tại Sân golf Hoàng Gia (tỉnh Ninh Bình). Dù lần đầu tổ chức, lại ở một môn thể thao nhiều đặc thù nhưng với nỗ lực của Ban Tổ chức cùng sự ủng hộ của cộng đồng golfer, giải đã thành công tốt đẹp. Vượt qua gần 140 người chơi ở ba bảng đấu, golfer Phạm Minh Phúc xuất sắc giành Best Gross với điểm gross 77, handicap 8, nett 69. Cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi bảng và các giải kỹ thuật như: Giải Nearest to the Pin hố #2; Giải Nearest to the Line hố #18; Giải Longest Drive hố #6.

Đánh giá về công tác tổ chức Giải Golf Chung tay vì ATGT 2019, golfer Nguyễn Đình Trung - người giành giải Nhất bảng C cho hay: “Theo tôi, lần đầu Báo Giao thông tổ chức giải như vậy là rất thành công. Mọi khâu từ liên hệ golfer, đón tiếp, hướng dẫn đều hoàn hảo. Bản thân tôi cảm thấy mình được tôn trọng khi dự giải. Chất lượng chuyên môn cũng rất cao, nhiều cú đánh đẳng cấp. Ngoài ra, việc quy tụ được hơn 140 golfer cũng là con số đáng kể với một giải phong trào”. Chung quan điểm, golfer giành Best Gross Phạm Minh Phúc nói: “Giải của Báo Giao thông tuy nghiệp dư nhưng khâu tổ chức lại cực kỳ chuyên nghiệp. So với các giải nghiệp dư tôi từng dự, đây có lẽ là giải tốt nhất”.

Bên cạnh ấn tượng về khâu tổ chức hay chất lượng chuyên môn, Giải Golf Chung tay vì ATGT 2019 cũng đã kêu gọi được gần 500 triệu đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, golfer và nhà hảo tâm. Trong đó, TC Motor ủng hộ 300 triệu đồng, Cục Đăng kiểm Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty TNHH Tài nguyên Môi trường Hoàng Long ủng hộ 30 triệu đồng. Tại đêm gala trao giải, các golfer cũng đóng góp số tiền lên tới hơn 104 triệu đồng cho quỹ Chung tay vì ATGT 2019.

“Ngoài giải golf, hàng năm chúng tôi còn có giải bóng đá thường niên cũng với mục đích gây quỹ Chung tay vì ATGT. Số tiền ủng hộ sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được đưa toàn bộ vào Quỹ Chung tay vì ATGT. Từ nguồn quỹ này, Báo Giao thông sẽ tổ chức các chương trình từ thiện, trao học bổng, trao quà, xây nhà tình thương cho các nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn, xây những cây cầu hỗ trợ cộng đồng”, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông, Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ.

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông, Trưởng Ban tổ chức đã thay mặt Báo Giao thông, các nhà tài trợ giải tặng 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho 50 em học sinh tại Ninh Bình có hoàn cảnh khó khăn, có người thân bị TNGT. Đồng thời, quỹ Chung tay Vì ATGT cũng trao tặng 1.000 MBH đạt chuẩn cho Ban ATGT Ninh Bình với sự đồng hành của Ứng dụng gọi xe Be. “Tôi tin rằng, với ý nghĩa cao đẹp như vậy, mỗi golfer khi đến với giải đều có quyền tự hào bởi đã đóng góp vào hành trình xoa dịu nỗi đau TNGT”, ông Kiên nói.

Về phần mình, ông Phạm Đức Tuân, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Ninh Bình bày tỏ sự cảm kích: “100 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân TNGT và 1.000 MBH Báo Giao thông trao tặng người đi xe máy có ý nghĩa rất lớn với công tác tuyên truyền, đảm bảo ATGT ở địa phương. Chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của quý Báo và cũng tự ý thức được rằng phải nỗ lực nhiều hơn để kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh. Chỉ khi làm được như vậy, những món quà từ Quỹ Chung tay vì ATGT mới thể hiện được hết giá trị”.

Cần được duy trì, phát triển

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông trao 50 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng cho đại diện Ban ATGT tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Tạ Tuấn

Sau thành công của lần đầu tiên tổ chức, ông Nguyễn Bá Kiên không giấu được sự vui mừng và tin tưởng những năm sau giải chắc chắn sẽ có bước phát triển đột phá. “Thành phần tham dự giải đa phần là các doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn. Chúng tôi kỳ vọng họ sẽ là những đại sứ, đem tinh thần của giải kết nối thêm những tấm lòng vàng không chỉ trong nước mà còn cả trên bình diện quốc tế. Tôi khẳng định sau tiếng vang lần thứ nhất, các giải năm sau sẽ quy mô hơn, kêu gọi được nhiều sự đóng góp hơn từ các golfer và đông đảo các tầng lớp xã hội”, ông Kiên cho hay.

Ông Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập Báo Gia đình Việt Nam, một trong những golfer dự giải cũng cho rằng, giải Giải Golf Chung tay vì ATGT cần được duy trì, nhân rộng. “Mỗi ngày chúng ta chứng kiến hàng trăm vụ TNGT khắp cả nước. TNGT khiến nhiều hoàn cảnh thương tâm, nhiều gia đình điêu đứng, kiệt quệ. Trong khi đó, sự chia sẻ, giúp đỡ của xã hội còn hạn chế, manh mún và thiếu đồng nhất. Giữa bối cảnh như vậy, việc Báo Giao thông lập ra quỹ Chung tay vì ATGT và tổ chức các hoạt động thể thao để gây quỹ là điều cực kỳ đáng trân trọng.

Nhờ nguồn quỹ được quản lý, tổ chức quy củ, sẽ có thêm nhiều mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ, nhiều em nhỏ viết tiếp giấc mơ tiếp sức tới trường, nhiều gia đình nạn nhân khó khăn sẽ được xây tặng nhà mới, hàng nghìn người được đi trên những cây cầu mới, an toàn. Từ mục đích cao đẹp này, tôi hy vọng Báo Giao thông tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động thể thao gây quỹ chia sẻ thiết thực tới nạn nhân TNGT”, ông Chiến nói.

Còn Golfer Best Gross Phạm Minh Phúc trong niềm xúc động khẳng định sẽ tiếp tục tham dự Giải Golf Chung tay vì ATGT trong những năm sau. “Tôi may mắn về nhất nhưng tôi cảm thấy giá trị của chiếc cúp và phần thưởng không lớn bằng việc mình đã dự giải, góp phần vào thành công của một giải đấu giàu tính nhân văn. Thực sự rất xúc động. Tôi sẽ là một người chơi trung thành của Giải Golf Chung tay vì ATGT và còn vận động đồng nghiệp, bạn bè tham dự. Càng nhiều golfer tranh tài, giải càng có sức hút và lan tỏa ý nghĩa nhân văn”.

Kết quả chung cuộc

- Best Gross: Phạm Minh Phúc (gross 77, handicap 8, nett 69).
- Giải Nhất bảng A, B, C: Đào Phú Uy (gross 85, handicap 16, nett 69), Trịnh Hồng Quang (gross 85, handicap 15, nett 70), Nguyễn Đình Trung (gross 91, handicap 19, nett 72).
- Giải Nhì bảng A, B, C: Nguyễn Cao Phong (gross 85, handicap 13, nett 70), Nguyễn Nhật (gross 86, handicap 15, nett 71, Trần Vinh Anh Tuấn (gross 93, handicap 20, nett 73).
- Giải Ba bảng A, B, C: Nguyễn Thanh Liêm (gross 83, handicap 13, nett 70), Phạm Anh Tú (gross 89, handicap 17, nett 72, Trần Quang Huy (gross 100, handicap 27, nett 73).
Các giải kỹ thuật:
- Giải Nearest to the Pin hố #2, hố #5, hố#14: Lê Đức Anh, Đặng Anh Tuấn, Lê Hồng Anh.
- Giải Nearest to the Line hố #18: Lâm Quang Vinh.
- Giải Longest Drive hố #6: Mai Xuân Liêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.