• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Gia Lai: Xử lý hàng loạt thiếu niên tụ tập, nẹt pô trước cổng UBND huyện

ATGT địa phương

Gia Lai: Xử lý hàng loạt thiếu niên tụ tập, nẹt pô trước cổng UBND huyện

06/09/2022, 18:55

Hàng loạt thanh thiếu niên nẹt pô, lạng lách đánh võng đã bị lực lượng công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) ngăn chặn và xử lý...

Ghi nhận PV, khu vực thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa (Gia Lai) thời gian qua nổi lên tình trạng từng tốp thiếu niên (từ 12 đến 17 tuổi) tụ tập thành nhóm, sau đó đua kéo, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự, ATGT trên tuyến đường ngang qua trụ sở UBND huyện.

Các thiếu niên sử dụng mô tô gây mất ATGT trước đoạn đường trụ sở UBND huyện Đak Đoa bị lực lượng công an triệu tập xử lý vi phạm.

Nẹt pô trước trụ sở UBND huyện!

Trước đó, vào khoảng 19h đến 22h hàng ngày, các nẻo đường tại một số tuyến đường tại thị trấn Đak Đoa (nhất là đoạn đường Trần Hưng Đạo nối từ đường Nguyễn Huệ đến khu hành chính của UBND huyện Đak Đoa mới) xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành nhóm, điều khiển xe máy...

Sau tiếng nẹt pô nhức tai, nhóm này rồ ga, phóng xe máy đua nhau lạng lách... Ngay đoạn đường qua trụ sở UBND huyện Đak Đoa, hoạt động này càng thêm rầm rộ.

Các thanh, thiếu niên tóc xanh tóc đỏ từ các xã: Ia Pết, Glar, Hneng, thị trấn Đak Đoa, thậm chí ở xã An Phú (TP. Pleiku) cũng kéo đến phố huyện này để ... chơi. Những chiếc xe được độ chế đèn, còi gây ám ảnh cho người đi đường, thậm chí mất ATGT ...

Trao đổi PV, Công an huyện Đak Đoa cho biết, đã tiếp nhận thông tin vụ việc và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sau khi rà soát, nắm chắc địa bàn, đối tượng thường xuyên vi phạm các lực lượng chức năng đã triển khai kế hoạch bí mật hóa trang mật phục, ghi hình kết hợp với tuần tra kiểm soát công khai để xử lý.

Theo công an huyện Đak Đoa, chỉ tính riêng từ cuối tháng 6/2022 đến nay, lực lượng CSGT-Trật tự đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Đak Đoa phát hiện, xử lý 46 trường hợp vi phạm.

Em Prum- (SN 2008, làng Bia Bre (xã Ia Pết, Đak Đoa) khi bị lực lượng công an tạm giữ xe để xử lý vi phạm thì rụt rè, lí nhí cho biết: “Nghe lời bạn bè rủ rê nên em lén “mượn xe” của ông nội chở theo một bạn cùng làng ra tụ tập ở đây để đua xe".

Còn thiếu niên Trần Minh Tuấn (SN 2005, trú xã An Phú, TP. Pleiku) lý giải cho một phút bốc đồng của mình: “Em xuống chơi rồi rủ bạn đi uống cà phê. Nhưng khi bạn nói ở đây có đoạn đường đẹp và rộng nên cùng bạn chạy ra đây “dạo mát” thì bị công an bắt giữ. Chỉ vì nghe lời bạn rủ rê nên em mới tham gia đua xe. Đây mới lần đầu thôi".

Thiếu niên dùng xe phân khối lớn dùng khẩu trang che BKS để tránh lực lượng chức năng xử lý.

Xử lý hàng loạt thiếu niên hư hỏng

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Vinh, Phó đội trưởng Đội CSGT-Trật tự huyện Đak Đoa, cho biết: "Hiện trên địa bàn huyện có 258 thanh-thiếu niên thường xuyên có biểu hiện vi phạm trật tự ATGT.

Đa số các đối tượng này đều có tuổi đời còn trẻ, nhận thức chưa đầy đủ, không có công ăn việc làm ổn định, lại thiếu đi sự quan tâm, giám sát từ phía gia đình. Những thanh-thiếu niên này hầu hết đều đã bỏ học, sử dụng các trang mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện rủ rê, lôi kéo nhau thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng thường điều khiển xe chạy tốc độ cao gây mất ATGT".

Chính vì vậy, sau khi tạm giữ phương tiện, Đội đã mời các thanh-thiếu niên vi phạm lên trụ sở để tuyên truyền giáo dục, răn đe cá biệt và cho ký cam kết không tái phạm. Đồng thời cũng đề nghị gia đình phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trong việc quản lý các thiếu niên này”.

Cũng theo thiếu tá Vinh, hầu hết, các nhóm đối tượng này tháo biển số xe, hoặc là lấy khẩu trang, băng keo đen che khuất biển số xe đi, làm sai lệch ký hiệu trên biển số nhằm gây khó khăn cho cơ quan công an phát hiện, xử lý. Mặt khác, nhiều nhóm đối tượng khi thấy xuất hiện của lực lượng công an thì lập tức giải tán, nhanh chóng lẩn trốn vào các đường nhánh, đường hẻm, đường đất trong các lô cao su, gây khó khăn cho lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

“Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục triển khai các biện pháp công tác, chủ động phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị tại cơ sở trong việc quản lý, giáo dục các thanh-thiếu niên này nhằm không tái diễn hành vi vi phạm, góp phần kiềm chế TNGT. chấm dứt tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm như thời gian vừa qua”, Thiếu tá Vinh nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.