• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Chung tay vì ATGT

Gia cảnh éo le của cô giáo bị chấn thương sọ não vì chó thả rông ở Phú Thọ

Chung tay vì ATGT

Gia cảnh éo le của cô giáo bị chấn thương sọ não vì chó thả rông ở Phú Thọ

15/03/2023, 13:34

Cô giáo Nguyễn Thị Phượng bị tai nạn vì đâm phải chó thả rông hiện vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 15/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Bùi Chí Kiên - Chủ tịch UBND xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Cô giáo Phượng có hoàn cảnh rất khó khăn, hai bên nội ngoại cũng không có điều kiện. Sau khi xảy ra sự việc trên, các cơ quan ban, ngành đã đến động viên thăm hỏi và ủng hộ bước đầu.

Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho cô giáo Phượng

Được biết, cô giáo Nguyễn Thị Phượng (SN 1992) hiện nay đang sống tại khu Ánh Hồng, xã Hùng Xuyên. Một mình cô đang nuôi 2 con nhỏ (một cháu 5 tuổi, một cháu 3 tuổi).

Sau khi tai nạn xảy ra, 1 bé đã được gia đình ông bà ngoại ở Tuyên Quang đón về nhà chăm sóc còn 1 bé đang ở với ông bà nội gần nhà.

Thầy Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Xuyên chia sẻ, cô Phượng hiện đang là giáo viên dạy hợp đồng của trường. Do là giáo viên dạy Tiếng Anh nên cô Phượng phải đi dạy ở 2 điểm trường. Điểm trường trung tâm đặt tại khu Nghinh Lạp, xã Hùng Xuyên, cơ sở 2 đặt tại khu Thượng Khê, xã Hùng Xuyên. 2 điểm trường cách nhau khoảng 5km.

"Một mình nuôi 2 con nhỏ với mức lương giáo viên hợp đồng cộng với việc đi lại liên tục giữa 2 điểm trường khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Về phía nhà trường cũng kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng để có thêm chi phí chăm sóc cho cô giáo Phượng", thầy Khang nói.

Trước đó, vào ngày 7/3, khi đang trên đường đến lớp, không may xe máy của cô giáo Phượng đâm vào chó thả rông. Vụ tai nạn khiến cô giáo bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Cô Phượng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong tình trạng nguy kịch.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Phượng dần ổn định hơn và có tiến triển tốt. Tuy nhiên, do bệnh nhân bị chấn thương sọ não nên sẽ mất nhiều thời gian để phục hồi. Tri giác của bệnh nhân cũng đã cải thiện, mở mắt tự nhiên, gọi hỏi, cấu véo đáp ứng tương đối tốt, đã được rút máy và tự thở qua dụng cụ mở khí quản. Các chỉ số xét nghiệm trong giới hạn cho phép.

Được biết, ông Phạm Văn Học - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã quyết định miễn toàn bộ tiền phẫu thuật, công chăm sóc y tế của các bác sĩ và nhân viên y tế trong thời gian cô giáo nằm điều trị tại bệnh viện, sau khi biết cô Phượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.