• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Gác việc nhà, thanh tra giao thông "trực chiến" phòng chống bão số 9

27/10/2020, 22:51

TTGT Đà Nẵng ứng trực 100% quân số, phòng chống bão số 9, phân luồng, đảm bảo giao thông.

Lãnh đạo TTGT Đà Nẵng trực chống bão số 8 cùng cán bộ, thanh tra viên tại trụ sở đơn vị

20h tối 27/10, khi hầu hết người dân trở về nhà theo lệnh "giới nghiêm" của Đà Nẵng, lực lượng TTGT (Sở GTVT Đà Nẵng) gác việc nhà, trực phòng chống bão số 9.

Tại trụ sở TTGT ở đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng), hơn chục cán bộ, thanh tra viên cùng các phương tiện chuyên dụng túc trực, đảm bảo cơ động đến các khu vực nguy cơ tắc đường, ngập úng để điều tiết, phân luồng, đảm bảo giao thông.

Theo ông Nguyễn Trần Hoàng, Phó chánh TTGT Đà Nẵng, mọi người trực xuyên đêm và qua giờ bão đổ bộ. Bão mạnh, mức độ thiệt hại lớn, ảnh hưởng lớn đến giao thông, đi lại người dân nên đơn vị huy động tối đa quân số sẵn sàng làm nhiệm vụ điều tiết, đảm bảo giao thông trong mọi hoàn cảnh.

"Nhiều anh em có nhà cửa chưa kiên cố, nhưng gác việc nhà để tập trung nhiệm vụ đảm bảo giao thông", ông Hoàng nói.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh TTGT Đà Nẵng, đơn vị huy động 100% quân số, "trực chiến" phòng chống bão số 9. Ngoài tổ ở trụ sở đơn vị, TTGT bố trí các đột cơ động trên địa bàn các quận huyện, cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, phối hợp các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông, an toàn đi lại cho người dân.

Ông Nghĩa cho hay, dự báo bão có cường độ mạnh, gây thiệt hại khi vào bờ, rất dễ xảy ra tình trạng gãy đổ cây cối, vật dụng gây tắc lưu thông. Bên cạnh đó, mưa lớn sau bão khiến nhiều tuyến QL1, QL14G, QL14B... dễ ngập úng, sạt lở nên việc điều tiết, cảnh báo, phân luồng giao thông rất quan trọng.

Theo lãnh đạo TTGT Đà Nẵng, thành phố cấm người dân ra ngoài đường sau 20 giờ tối 27/10, cần ý thức chấp hành người dân, không lơ là, chủ quan để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. TTGT Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi thời tiết nguy hiểm, bão lũ cần chọn khu vực cao ráo để đỗ phương tiện, tránh khu vực thấp trũng, bên gốc cây. Đồng thời, chủ động cập nhật thông tin đường xá thiệt hại khi lưu thông...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.