• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đường xuống cấp sau mưa lũ, tai nạn rình rập

11/01/2021, 06:31

Nhiều vị trí mặt bê tông đứt gãy, bật lên thành gờ, có nơi nước đọng giữa đường khiến phương tiện lưu thông rất khó khăn.

Đường hư hỏng, nếu hai xe ô tô tránh nhau thì một xe phải chạy xuống lề đường

Tuyến đường từ ngã 4 Nam Long (xã Xuân Ninh) đến Đê bao Thượng Mỹ Trung (xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đang xuống cấp nghiêm trọng với những “ổ voi”, “ổ gà” chi chít.

Nhiều vị trí mặt bê tông đứt gãy, bật lên thành gờ, có nơi nước đọng giữa đường khiến phương tiện lưu thông rất khó khăn. Con đường đã xuống cấp giờ lại “gánh” thêm nhiều chiếc ô tô chạy qua bụi bay mờ mịt.

Tại thôn Xuân Dục 1, lớp bụi bám vào các lá cây dày đặc, mặt đường còn có thêm nhiều “ổ voi” chứa bùn đất tồn lại từ đợt lũ tháng 10 vừa qua, khiến việc đi lại của người dân càng trở nên khó khăn.

Ông Nguyễn Khánh Trình, xã Xuân Ninh, cho biết: “Gia đình tôi thường xuyên phải đi làm, các con đi học qua đoạn đường này. Đường nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, đá lởm chởm rất khó đi. Khó khăn nhất là vào ban đêm và những ngày trời mưa, nước ngập lênh láng, ngập cả đường.

Nhiều người đi xe máy qua đây đã tự ngã và có người còn lao xe xuống ruộng. Mỗi lần gặp xe lớn là phải tránh từ xa không thì dễ bị tai nạn giao thông”.

Còn ông Nguyễn Ngọc Sáng, Trưởng thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, bức xúc: “Đường này đã xuống cấp hơn chục năm. Từ đó đến nay, người dân ở đây mùa nào cũng khổ. Mùa hè thì bụi bay mù mịt, đóng cửa cả ngày mà bụi vẫn phủ cả lớp dày lên bàn ghế, nền nhà; Mùa mưa thì nước ngập không nhìn thấy đường.

Ông Nguyễn Xuân Thích, Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh xác nhận và cho hay, người dân nhiều lần kiến nghị lên xã; Xã cũng đã kiến nghị lên huyện, nhưng hàng năm chỉ sửa chữa sơ sơ rồi đâu vẫn vào đấy.

Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là sớm được đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để người dân nơi đây bớt khổ, đồng thời góp phần phát triển KT-XH của xã”, ông Thích cho hay.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho biết, do đường nằm trong khu vực địa hình thấp trũng, chịu tác động mạnh của vùng khí hậu giữa Việt Nam - Lào, về mùa hè nhiệt độ cao từ 35 - 40 độ C, mùa mưa chịu tác động của mưa bão nên gây ngập trên diện rộng và lâu ngày.

Do đó, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt cũng như điều kiện phát triển của địa phương.

“Hàng năm, huyện đều dùng nguồn kinh phí địa phương để đầu tư duy tu bảo dưỡng. Nhưng do nguồn vốn của huyện có hạn, trong khi đó quy mô tuyến đường, chiều dài đoạn bị xuống cấp lớn nên không xử lý triệt để được.

Hơn nữa, Quảng Ninh là huyện thuần nông, điều kiện kinh tế khó khăn, ngân sách chủ yếu dựa vào hỗ trợ của cấp trên nên việc bố trí kinh phí để nâng cấp tuyến đường này càng khó”, ông Đông nói và mong muốn được tỉnh và cơ quan liên quan quan tâm giúp đỡ để địa phương sớm có kinh phí sửa đường, giúp nhân dân đi lại an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.