• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đường xuống cấp, phụ huynh nơm nớp lo khi con đạp xe đi học

01/11/2022, 11:52
image

Tuyến đường dài gần 500m đầy ổ gà, khi mưa thì ngập, lầy lội khiến học sinh tại 2 điểm trường đi lại vất vả mỗi ngày, phụ huynh nơm nớp lo lắng.

Ngày 31/10, PV Báo Giao thông có mặt tại trung tâm thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ghi nhận, tại các tuyến đường nội thị như: Huy Cận, Nguyễn Trung Thiên... mặt đường bị hư hỏng nặng nề, ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Tuyến đường Huy Cận hư hỏng khiến cho việc đi lại của người dân địa phương, nhất là các em học sinh cấp I, II gặp nhiều khó khăn

Đặc biệt, tại tuyến đường Huy Cận, tuy chỉ dài chưa đầy 500m nhưng trên tuyến có 2 điểm trường, gồm: trường Tiểu học thị trấn Hương Khê, Trường THCS Chu Văn An và một số điểm giữ trẻ tư thục. Việc tuyến đường biến thành sông sau mỗi trận mưa lớn hay mặt đường hư hỏng bong tróc phần nhựa đầy rẫy ổ gà khiến hàng trăm em học sinh, phụ huynh và người dân đi đường gặp nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Văn T. (người dân thị trấn Hương Khê) bức xúc, tuyến đường này đã bị xuống cấp từ lâu, ngày nắng thì đầy ổ gà, ngày mưa thì lầy lội do ngập nước.

Tuyến đường hẹp lại xuống cấp nên các phương tiện vừa né nhau vừa né các ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT

“Tuyến đường Huy Cận đầy ổ voi, ổ gà khiến việc đi lại của hàng trăm học sinh đi lại mỗi ngày gặp nhiều khó khăn. TNGT nghiêm trọng ít xảy ra nhưng va chạm giao thông, ngã xe diễn ra như cơm bữa”, anh T. nói.

Tuyến đường có điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh, điểm cuối giao với đường Trần Phú. Theo người dân địa phương, khoảng vài năm trở lại đây, tuyến đường hầu như hư hỏng hoàn toàn. Hiện tại trên đường này xuất hiện hàng chục hố lớn nhỏ, có hố dài từ 3-4m chiếm hết lòng đường và đọng nước. Hằng ngày, người dân khu vực và học sinh các cấp đi lại khổ sở trăm bề.

Những hố sâu trên đường biến thành những cái "bẫy" cho các phương tiện lưu thông trên tuyến

Để né các hố nước đọng và các ổ gà, các phương tiện phải luồn lách né tránh nhau, một số xe lấn trái đường gây khó khăn cho các xe đi thuận chiều.

“Tuyến đường này, mùa mưa nước ngập, mùa nắng bụi bẩn. Hi vọng tuyến đường sớm được nâng cấp để đảm bảo ATGT cho các cháu học sinh các cấp đi lại đỡ vất vả”, chị Quỳnh (người dân địa phương) nói.

Ông Nguyễn Kim Tình, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê thông tin: Tuyến đường Huy Cận được UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, tiến hành thảm nhựa từ năm 2000. Trải qua thời gian sử dụng, tuyến đường này và một số tuyến đường nội thị khác của thị trấn Hương Khê đã xuống cấp, hư hỏng nặng khoảng vài năm trở lại đây.

Người dân đã phản ánh với chính quyền địa phương về hiện trạng tuyến đường và mong muốn được đầu tư, nâng cấp để đảm bảo ATGT cho người dân khi tham gia giao thông, nhất là các em học sinh.

Người dân địa phương mong muốn tuyến đường sớm được tu sửa, nâng cấp để việc đi lại, đến trường của con em an toàn toàn hơn

Tuy nhiên, do tuyến đường đã được phê duyệt thuộc dự án “Cải thiện hạ tầng cơ sở đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” sắp triển khai nên không được lên kế hoạch nâng cấp, tu sửa...

“Sắp tới, chính quyền tạm gia cố những đoạn hư hỏng nặng để việc đi lại thuận tiện hơn”, ông Tình nói.

>>> Một số hình ảnh PV ghi lại:

Sau hơn 10 năm sử dụng, tuyến đường xuống cấp, hư hỏng nặng.

Hằng ngày có rất đông học sinh trường Tiểu học thị trấn Hương Khê và trường THCS Chu Văn An đi lại

Học sinh thường đi lại trên tuyến đường đầy rẫy ổ gà, mặt đường bong tróc

Đường quá xấu nên các phương tiện ô tô đều chạy chậm để đề phòng sự cố

Tuyến đường bị bong tróc lòi ra những lớp đá lổn nhổn trên đường

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.