• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Đường thủy chặn phương tiện đâm vào thành cầu

26/08/2016, 15:44
image

Đêm 22/8, lực lượng chống va trôi phát hiện, neo thành công 8 phương tiện thủy buộc vào nhau đang trôi trên sông Hồng.

IMG_9528

Mực nước giữa thượng và lưu cầu Đuống chênh lệch lớn nên phương tiện thủy qua đây rất khó khăn, nguy hiểm

Trong các ngày từ 24 - 26/8, Cục Đường thủy nội địa VN kiểm tra đột xuất công tác chống phương tiện thủy va trôi, bảo đảm ATGT đường thủy tại một số khu vực cầu vượt sông trọng điểm phía Bắc: cầu Đuống (sông Đuống, Hà Nội), cầu Long Biên (Hà Nội), cụm cầu Việt Trì (sông Lô, Phú Thọ), cầu Bình (sông Thái Bình, Hải Dương)…. Từ đầu mùa mưa lũ năm 2016, các điểm này đã  được bố trí phương tiện, lực lượng làm công tác chống va trôi, ứng cứu, hỗ trợ các phương tiện thủy 24/24h qua cầu.

Theo báo cáo của các đơn vị thực hiện công tác chống va trôi, từ đầu mùa lũ (khoảng tháng 7, 8) đến nay chưa xảy ra trường hợp nào phương tiện thủy đâm va vào cầu và đã ứng cứu kịp thời gần 20 phương tiện có khả năng đâm va, bị tai nạn tại khu vực cầu. Điển hình nhất là ngăn chặn kịp thời vụ 8 phương tiện buộc vào nhau và bị đứt neo, trôi tự do và nếu không xử lý được chắc chắn sẽ đâm vào trụ cầu Đuống.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chỉ huy trưởng trạm chống va trôi cầu Đuống cho biết: khoảng 0 giờ 5 phút sáng 22/8, lực lượng điều tiết phát hiện dùng ống nhòm ban đêm phát hiện vài tàu neo vào nhau trôi tự do từ phía Cửa Dâu (ngã ba sông Hồng- Đuống) về phía cầu Đuống. Lực lượng chống va trôi lập tức chạy xuồng kiểm tra và phát hiện có 8 phương tiện, khi đang neo vào nhau đậu đỗ ngủ đêm tại khu vực Bến Bạc (sông Hồng) bị đứt neo và trôi. Trên các phương tiện chỉ có 4 người cao tuổi ngủ để trông giữ. Sau khoảng 5 giờ thực hiện các biện pháp chống va trôi, lực lượng chống va trôi đã neo vào bờ thành công chùm phương tiện trên, không để va trôi vào cầu Đuống.

“Bốn người trên tàu chỉ là những người ngủ trông giữ phương tiện. Khi tiếp xúc với chúng tôi, họ rất hoảng hốt, nói không ra lời. Đây là các tàu khai thác cát và cũng không thấy có biển số”, ông Hải cho biết thêm.

Theo Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN Trần Văn Thọ, mùa lũ năm nay ngành Đường thủy tổ chức chống va trôi, điều tiết giao thông đường thủy tại 15 vị trí cầu vượt sông trọng điểm. Qua kiểm tra thực tế, Phó cục trưởng Trần Văn Thọ biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của lực lượng làm công tác chống va trôi, bảo đảm ATGT đường thủy mùa lũ. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tiếp tục triển khai công tác chống va trôi, điều tiết giao thông bám sát phương án được phê duyệt, kịp thời báo cáo Cục những vấn đề phát sinh để bảo đảm an toàn tuyện đối cho phương tiện thủy và cầu vượt sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.