• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Đường phố "vùng đỏ" Hà Nội đông đúc ngày cuối tuần dù đang giãn cách xã hội

Giao thông 24h

Đường phố "vùng đỏ" Hà Nội đông đúc ngày cuối tuần dù đang giãn cách xã hội

10/09/2021, 17:23

Ngày 10/9, lượng người và phương tiện tham giao thông ở TP Hà Nội bất ngờ đông đúc trên nhiều tuyến đường dù đang giãn cách xã hội.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trong ngày 10/9, tại “vùng đỏ” của Hà Nội, lưu lượng tham gia giao thông trên các tuyến phố vẫn rất đông. Người đi đường đều có giấy đi đường cũ hoặc mới, những giấy đi đường cũ do doanh nghiệp, cơ quan tự cấp, nên rất khó kiểm soát lượng người ra đường. Ảnh chụp dòng người điều khiển xe máy đứng chờ đèn xanh đỏ tại nút giao thông Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trong ngày 10/9, tại “vùng đỏ” của Hà Nội, lưu lượng tham gia giao thông trên các tuyến phố vẫn rất đông. Người đi đường đều có giấy đi đường cũ hoặc mới, những giấy đi đường cũ do doanh nghiệp, cơ quan tự cấp, nên rất khó kiểm soát lượng người ra đường. Ảnh chụp dòng người điều khiển xe máy đứng chờ đèn xanh đỏ tại nút giao thông Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Tại ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu, ô tô, xe máy nối đuôi nhau đi chậm như ngày thường.

Tại ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu, ô tô, xe máy nối đuôi nhau đi chậm như ngày thường.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang phụ trách Chốt kiểm soát trên đường Hồ Tùng Mậu ( quận Nam Từ Liêm) cho biết, vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện trên đường có đông hơn, tuy nhiên với cách làm phân luồng từ xa, kiểm soát nhanh, vẫn không gây ùn ứ tại chốt kiểm soát. Ảnh chụp tại nút giao thông Nguyễn Trãi - Hà Đông.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang phụ trách Chốt kiểm soát trên đường Hồ Tùng Mậu ( quận Nam Từ Liêm) cho biết, vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện trên đường có đông hơn, tuy nhiên với cách làm phân luồng từ xa, kiểm soát nhanh, vẫn không gây ùn ứ tại chốt kiểm soát. Ảnh chụp tại nút giao thông Nguyễn Trãi - Hà Đông.

“Người điều khiển phương tiện ô tô, xe gắn máy qua đây đều có đầy đủ giấy đi đường cũ hoặc mới. Chúng tôi chỉ có thể kiểm tra trên đường, việc hậu kiểm soát cơ quan, doanh nghiệp cấp bao nhiêu giấy đi đường là của chính quyền địa phương”, Thiếu tá Chinh nói.

“Người điều khiển phương tiện ô tô, xe gắn máy qua đây đều có đầy đủ giấy đi đường cũ hoặc mới. Chúng tôi chỉ có thể kiểm tra trên đường, việc hậu kiểm soát cơ quan, doanh nghiệp cấp bao nhiêu giấy đi đường là của chính quyền địa phương”, Thiếu tá Chinh nói.

Tại nút giao thông Trường Chinh - Ngã Tư Sở vào giờ tan tầm chiều nay còn ùn ứ nhẹ.

Tại nút giao thông Trường Chinh - Ngã Tư Sở vào giờ tan tầm chiều nay còn ùn ứ nhẹ.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), phụ trách Chốt kiểm soát chân cầu Vĩnh Tuy hướng Trung tâm Hà Nội sang quận Long Biên cũng thừa nhận, có thể do quy định cho sử dụng cả giấy đường cũ và giấy đi đường mới, nên tỷ lệ người dân đủ điều kiện lưu thông vẫn nhiều. Đó là lý do các khung giờ đi làm sáng, còn chiều giờ tan sở có lượng phương tiện đông hơn. Ảnh chụp tại Chốt kiểm soát phương tiện ở cầu Thanh Trì vào Hà Nội.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), phụ trách Chốt kiểm soát chân cầu Vĩnh Tuy hướng Trung tâm Hà Nội sang quận Long Biên cũng thừa nhận, có thể do quy định cho sử dụng cả giấy đường cũ và giấy đi đường mới, nên tỷ lệ người dân đủ điều kiện lưu thông vẫn nhiều. Đó là lý do các khung giờ đi làm sáng, còn chiều giờ tan sở có lượng phương tiện đông hơn. Ảnh chụp tại Chốt kiểm soát phương tiện ở cầu Thanh Trì vào Hà Nội.

“Đối với những phương tiện lưu thông trong vùng 1 thì Chốt kiểm soát không kiểm tra, còn đối với người điều khiển phương tiện đi từ vùng 2, vùng 3 ra/vào vùng 1 thì sẽ kiểm tra giấy đi đường”, Trung tá Tuấn Anh nói.

“Đối với những phương tiện lưu thông trong vùng 1 thì Chốt kiểm soát không kiểm tra, còn đối với người điều khiển phương tiện đi từ vùng 2, vùng 3 ra/vào vùng 1 thì sẽ kiểm tra giấy đi đường”, Trung tá Tuấn Anh nói.

Tại nút giao thông Nguyễn Trãi - Bưu điện Hà Đông, ô tô, xe máy lưu thông đông như ngày thường.

Tại nút giao thông Nguyễn Trãi - Bưu điện Hà Đông, ô tô, xe máy lưu thông đông như ngày thường.

Các phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại nút giao Trần Phú - Nguyễn Văn Lộc, quận Hà Đông.

Các phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại nút giao Trần Phú - Nguyễn Văn Lộc, quận Hà Đông.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần kiểm soát chặt việc cấp giấy đi đường tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thì mới có thể hạn chế số lượng người ra đường.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần kiểm soát chặt việc cấp giấy đi đường tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thì mới có thể hạn chế số lượng người ra đường.

Theo quy định, người dân "vùng đỏ" Hà Nội hiện chỉ được ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết và phải có giấy đi đường. Việc chấp hành nghiêm quy định này sẽ giúp Hà Nội sớm kiểm soát được dịch bệnh để trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo quy định, người dân "vùng đỏ" Hà Nội hiện chỉ được ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết và phải có giấy đi đường. Việc chấp hành nghiêm quy định này sẽ giúp Hà Nội sớm kiểm soát được dịch bệnh để trở lại trạng thái bình thường mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.