• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Đường phố Sài Gòn thông thoáng kỳ lạ trong ngày cuối năm

30/12/2018, 19:46
image

Chiều 30/12, đường phố tại TP.HCM thông thoáng đến kỳ lạ, tại những “điểm nóng” về kẹt xe, phương lưu thông dễ dàng...

bao giao thong thong thang (8)

Những điểm nóng về kẹt xe trong chiều 30/12 phương tiên lưu thông thông thoáng

So với những ngày qua, chiều 30/12, nhiều tuyến đường trong và ngoại ô thành phố lượng người đi lại giảm hẳn. Những điểm nóng về kẹt xe tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất nhưng vòng xoay A Lăng, đường Cộng Hòa, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn xe lưu thông dễ dàng.

Cũng chung tình hình trên tại các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) như Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh và cầu Bình Lợi không còn cảnh ùn ứ như thường ngày.

Trong khi đó, các tuyến đường huyết mạch vào trung tâm thành phố như Xa Nội Hà Nội, Phạm Văn Đồng…cũng thông thoáng, phương tiện lưu thông ít so với ngày thường.

Trong khi đó, ghi nhận phía trong Bến xe Miền Đông, tình hình khá ổn định và khách vắng hơn nhiều so với chiều 28 đến sáng 29/12. Lượng người mua vé nghỉ Tết Dương lịch tại bến Miền Đông chủ yếu ở các chặng ngắn  từ TP.HCM tới các tính lân cận như Bình Phước, Tây Tây Ninh, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt...

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, lượng khách vào bến đi nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 chủ yếu tập trung từ chiều tối 28 đến sáng 29/12 rồi sau đó giảm dần. Trong khoảng thời gian nêu trên, ông Huy cho biết lượng khách tăng khoảng 50% so với ngày thường, trong khi số lượng xe cũng được tăng cường thêm khoảng 20%. Ngoài ra, lượng khách tăng cao so với ngày thường nên một số doanh nghiệp vận tải đã phải điều động thêm phương tiện và bến xe cũng giải quyết nhanh các thủ tục, vì vậy nên không xảy ra tình trạng ùn ứ tại bến.

bao giao thong thong thang (7)

Vòng xoay A, Lăng ông Cha Cả (quận Tân Bình) thông thoáng đến kỳ lạ so với ngày thường

bao giao thong thong thang (5)

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) ngày thường thường xảy ra kẹt xe nhưng thông thoáng hẳn vào chiều 30/12

bao giao thong thong thang (9)

Lượng xe chiều 30/12, tại nút giao công viên Hoàng Văn Thụ về A Lăng Cả giảm hẳn so với ngày thường.

bao giao thong thong thang (10)

Thông thoáng tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ và Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

bao giao thong thong thang (11)

Tại cầu vượt thép trước cửa ngõ Tân Sơn Nhất vắng xe qua lại

bao giao thong thong thang (2)

Nút giao ngã 6 tại công viên Gia Định cũng thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng

bao giao thong thong thang (3)

Đại lộ Phạm Văn Đồng hướng từ Thủ Đức lên Sân bay Tân Sơn Nhất

bao giao thong thong thang (12)

Cầu Bình Lợi thông thoáng, không còn cảnh xe khách nối đuôi dài vào bến xe Miền Đông

bao giao thong thong thang (15)

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nối quốc lộ 13 đến bến xe Miền Đông thông thoáng đến kỳ lạ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.