• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đường phố Hà Nội đông “nghẹt thở” ngày nghỉ Tết cuối cùng

20/02/2018, 18:37

Ngày nghỉ Tết Mậu Tuất cuối cùng, người dân ùn ùn đổ về Hà Nội, tạo áp lực lớn cho giao thông Thủ đô.

Ảnh 11

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô quay trở lại tình trạng quá tải như thường lệ 

Chiều nay (20/2), sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018, ghi nhận của PV Báo Giao thông, người dân bắt đầu đổ dồn về Thủ đô để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên của năm (21/2).

Giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô như: Ngọc Hồi, Pháp Vân, Vành đai 3 trên cao,… lại đối diện với tình trạng quá tải. Các nút giao trọng yếu như: Giải Phóng – Pháp Vân; Khuất Duy Tiến – Vành đai 3 trên cao,… các tổ công tác liên ngành gồm: CSGT, CSTT sở tại, Thanh tra giao thông luôn phải căng mình điều tiết, phân luồng.

Theo Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Phó Đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 7, Công an TP.Hà Nội, phương tiện bắt đầu đổ về nhiều từ khoảng 15h00 chiều nay. Để đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi, giải tỏa áp lực giao thông ở đường của ngõ, Đội CSGT số 7 đã bố trí 3 vị trí chốt trực trên đường vành đai 3 trên cao, đường dẫn xuống từ đường vành đai 3 trên cao xuống đường Khuất Duy Tiến. Đặc biệt, tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi dù có đèn tín hiệu song khi giao thông có dấu hiệu ùn ứ, tổ công tác lập tức điều tiết cho phương tiện di chuyển ngay”, Trung tá Thắng thông tin.

Tuy nhiên, khác hẳn với sự nhộn nhịp của mọi năm, năm nay, mật độ hành khách di chuyển đến các bến xe “thưa vắng” lạ thường. Ông Tạ Anh Tuấn, Trưởng ca điều hành Bến xe Giáp Bát cho biết, dù xác định lượng hành khách đến bến sau Tết tăng khoảng 20 – 30% song đến thời điểm 15h00 ngày hôm nay, lượng khách từ các tỉnh đến bến rất thấp, chưa ghi nhận dấu hiệu tăng đột biến, người dân cũng không lên ồ ạt mà đông vào từng khung giờ nên không xuất hiện tình trạng quá tải.

“Đội ngũ công nhân viên của bến vẫn được huy động 100% trong đợt này, phòng trường hợp quá tải, mất an ninh trong khu vực bến xe”, ông Tuấn cho hay.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tình hình giao thông trên các tuyến đường cửa ngoc của Thủ đô vào chiều ngày 20/2: 

Ảnh 1

15h00 chiều, lượng khách từ các tỉnh về BX. Giáp Bát vẫn rất lẻ tẻ

Ảnh 2

Do khách lên đông từng thời điểm nên các điểm chờ xe buýt tại Bến xe Giáp Bát không xuất hiện tình trạng quá tải, chen lấn để lên xe

Ảnh 6

Tại khu vực trước cổng BX. Giáp Bát, dù lượng taxi và xe đưa đón người thân đến rất đông song do có tổ công tác liên ngành giữa lực lượng thanh tra và công an phường Giáp Bát nên không có tình trạng ùn tắc. Trong ảnh, một thành viên trong tổ công tác đang tiến hành xử phạt taxi mang BKS: 29A-643.45 do không tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, cố tình chèo kéo, bắt khách trước cổng bến.

Ảnh 3

BX. Nước Ngầm cũng trong cảnh đìu hiu vào ngày nghỉ Tết cuối cùng

Ảnh 4

Quầy bán vé trong tình trạng im hơi lặng tiếng, khác hẳn với sự xô bồ vào thời điểm trước Tết.

Ảnh 7

Tình trạng thưa khách diễn ra tương tự tại BX.Mỹ Đình vào chiều ngày 20/2.

DSCF5083

Tuy lượng khách trong bến không đông nhưng trước khu vực Bến xe Mỹ Đình, tình trạng nhốn nháo bắt khách của xe ôm, taxi vẫn tồn tại, dù lực lượng thanh tra và công an sở tại đã được tăng cường.

Ảnh 8

Trái ngược với sự “buồn tẻ” tại các bến xe, trên các tuyến đường cửa ngõ của Thủ đô, giao thông lại luôn trong tình trạng “nghẹt thở”. Trong ảnh là cảng ùn ứ trên đường Giải Phóng (đoạn từ ngã tư Pháp Vân – Giải Phóng đến ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng).

Ảnh 9

Những chiếc xe chất đầy đồ đạc tiến vào nội đô mỗi lúc một đông

Ảnh 10

Lượng phương tiện từ phía Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố càng về chiều càng dày đặc

Ảnh 12

Đường Nguyễn Hữu Thọ, một trong những nhánh đường chính dẫn vào trung tâm Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải từ 14h00 chiều dù giao thông ở đây luôn được điều tiết bởi tổ công tác thuộc CSGT Đội 4 (Công an TP.Hà Nội).

Ảnh 14

Tại nút giao Khuất Duy Tiến – Vành đai 3 trên cao, giao thông trở nên khó khăn từ khoảng 15h00 chiều nay.

Ảnh 13

Lượng phương tiện lưu thông trên đường vành đai 3 mỗi lúc một tăng về chiều tối.

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 20/2/2018

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.