• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đưa vợ con đi chơi, gặp bạn mời uống vài lon, tài xế kiên quyết từ chối

06/03/2023, 17:14
image

"Chở vợ con lên TP. Bạc Liêu chơi, có ghé quán ăn uống, gặp nhóm bạn quen rủ làm vài lon bia cho vui, mình kiên quyết từ chối".

Tối 5/3, PV Báo Giao thông theo chân Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội CSGT-TT Công an TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông.

Sau khoảng 20 phút tuần tra lưu động, Tổ tuần tra lập chốt cố định trên đường Trần Huỳnh (phường 7, TP. Bạc Liêu) vừa kiểm tra hành chính, vừa kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.

Hầu hết các lái xe ô tô bị kiểm tra không vi phạm nồng độ cồn.

Trong khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên đối với gần 100 trường hợp người tham gia giao thông. Nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Anh H.A.T. (ngụ huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: "Hôm nay chủ nhật, mình chở vợ con lên TP. Bạc Liêu đi chơi, có ghé quán ăn uống, gặp nhóm bạn quen rủ làm vài lon bia cho vui. Nhưng tôi kiên quyết không uống, vì biết được hiện nay mức phạt vi phạm nồng độ cồn với xe ô tô tăng lên khá cao, thời gian tạm giữ giấy phép lái xe cũng nhiều hơn. Đặc thù công việc của mình phải đi lại nhiều, nếu vi phạm bị giữ giấy phép lái xe sẽ rất khó khăn".

Khoảng 20h, Tổ công tác phát hiện một thiếu niên điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện. Em này nài nỉ xin được bỏ qua, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ vẫn kiên quyết xử lý nghiêm, nhằm tăng cường tính răn đe. Sau đó, thiếu niên này chấp nhận ký vào biên bản và điện thoại cho người nhà đến đưa về.

Những trường hợp được lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra đều chấp hành rất tốt, không có trường hợp nào chống đối hay gây khó khăn.

Một cán bộ trong Tổ tuần tra chia sẻ, những ngày qua lực lượng CSGT trong tỉnh liên tục tăng cường ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ.

"Đa phần người dân đã ý thức được việc đã uống rượu, bia thì không lái xe. Các tài xế lái xe ô tô cũng biết sợ và có sự chủ động, khi đã uống rượu, bia có thói quen gọi người nhà đến rước hoặc tự đi taxi về", vị cán bộ này chia sẻ thêm.

Một trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng lập biên bản.

Cũng theo vị cán bộ trên, trong những ngày đầu ra quân kiểm tra cũng có khoảng 5 - 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các tài xế đều chấp hành yêu cầu của Tổ công tác, chưa phát hiện trường hợp nào chống đối lực lượng khi làm nhiệm vụ.

"Đáng ghi nhận là thông qua báo, đài tuyên truyền nhiều đã phần nào nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Vì vậy, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã giảm rõ rệt. Đây là tín hiệu đáng mừng, góp phần hạn chế TNGT liên quan đến rượu, bia", vị cán bộ này chia sẻ thêm.

Thượng tá Bùi Trung Kiên, Trưởng phòng CSGT Đường bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức kinh doanh vi phạm về cơi nới thành thùng xe, chở quá tải, quá khổ trên địa bàn.

"Đặc biệt là thực hiện TTKS khép kín địa bàn, triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn đối với từng tuyến đường, từng địa bàn, từng khu vực cụ thể, nhằm tạo chuyển biến tích cực tiến tới hình thành văn hóa giao thông "đã uống rượu bia, không lái xe", nhằm góp phần kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh từ 5 - 10%, tạo môi trường văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh", thượng tá Kiên chia sẻ thêm.

Video: CSGT Bạc Liêu kiểm tra gần 100 trường hợp không phát hiện vi phạm nồng độ cồn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.