• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Du khách ùn ùn đi lễ đầu năm, đường vào chùa Hưng Thiện đông nghẹt người

ATGT địa phương

Du khách ùn ùn đi lễ đầu năm, đường vào chùa Hưng Thiện đông nghẹt người

16/02/2022, 13:09

Rất đông du khách từ các tỉnh ĐBSCL, các tỉnh miền Đông, TP.HCM… ùn ùn đến chùa Hưng Thiện để cầu may mắn đầu năm.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ 9h – 11h ngày 15/2 (tức ngày 15 tháng Giêng) rất đông người và phương tiện từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM... và khu vực ĐBSCL như Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh… đổ xô về điểm du lịch tâm linh chùa Hưng Thiện (nơi có tượng Phật Quan âm cao nhất ĐBSCL, tọa lạc ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu)... để cầu may mắn đầu năm.

Phương tiện ùn tắc cục bộ trên đường từ cống Nước Mặn dẫn vào chùa Hưng Thiện do đường hẹp các xe ô tô qua lại rất chậm.

So với những năm trước đây lượng khách có giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trên tuyến đường Hương lộ 6, trước đây được xem là điểm “nóng” thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, thì nay cảnh tượng nói trên dường như không còn.

Thay vào đó là đoạn đường bê tông từ cống Nước Mặn dẫn vào chùa Hưng Thiện khu vực khúc cua gần cầu Phú Tòng thường xảy ra ùn tắc do vị trí này không có điểm quay đầu, 2 xe ô tô qua lại rất khó khăn. Nhiều xe ô tô qua mặt cùng lúc phải khoảng 30 phút đoạn đường mới có thể thông thoáng trở lại.

Tại các đoạn đường cong không có điểm tránh xe thường xảy ra ùn tắc cục bộ.

Còn tại khu vực 2 cống Cả Vĩnh và cống Nước Mặn giao thông cơ bản rất thông thoáng, các bến đò tại 2 cống này cũng hoạt động liên tục. Tuy nhiên nhiều hành khách đi trên đò vẫn còn tình trạng không mặc áo phao theo quy định.

Để đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng CSGT Công an huyện Vĩnh Lợi đã kịp có mặt trên tuyến đường Hương lộ 6 để đảm bảo giao thông được thông thoáng.

Các phương tiện đò dọc đưa khách từ cống Cả Vĩnh, cống Nước Mặn vào chùa Hưng Thiện chạy với tốc độ cao, du khách cũng "thờ ơ" không mặc áo phao.

Còn ở khu vực bên trong chùa Hưng Thiện, du khách đến thắp hương đông, nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn, bát nháo. Bên trong cổng chùa có lực lượng công an túc trực để bảo đảm tình hình an ninh trật tự cho du khách đến viếng chùa và cầu may đầu năm.

Chị Trần Kim Tuyến (quê ở huyện Long Mỹ, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: “Khoảng 2 năm rồi tôi chưa đến chùa Hưng Thiện do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Năm nay khi thấy tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, bản thân tôi cũng đã tiêm 3 mũi vaccine ngừa Covid-19, nên tôi cùng với 5 người bà con thuê xe 7 chỗ từ Long Mỹ qua đây để cầu may đầu năm cho gia đình được bình an, làm ăn phát tài, mọi người điều tuân thủ 5K”.

Khu vực bên ngoài cổng...

... bên trong chùa Hưng Thiện có rất đông du khách đến hành hương và cầu may đầu năm, lực lượng công an luôn có mặt để bảo đảm an ninh trật tự.

Còn anh Lê Minh Mẫn (quê ở tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: “Sợ bị kẹt xe nên vợ chồng tôi tranh thủ đi từ 5h30 sáng, khoảng gần 7h30 vào thắp hương tại chùa rồi tranh thủ chạy ra Quán Âm Phật đài ngoài biển thăm quan và thắp hương cầu may cho gia đình rồi mới quay về”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Thanh Quân, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Lợi cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên lưu lượng hành khách đi chùa Hưng Thiện giảm mạnh, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.

Lực lượng CSGT Công an huyện Vĩnh Lợi kiểm tra giấy tờ đối với người tham gia giao thông trên tuyến Hương lộ 6.

“Để đảm bảo giao thông trên tuyến đường phụ trách, lực lượng CSGT Công an huyện Vĩnh Lợi đã bố trí Tổ công tác ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát còn có thể hỗ trợ kịp thời khi có xảy ra sự cố giao thông, nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến được thông thoáng, du khách đi lại được an toàn”, Trung tá Quân cho biết thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.