• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Du khách, nhiều người dân bất ngờ khi phố cà phê đường tàu đóng cửa

Giao thông 24h

Du khách, nhiều người dân bất ngờ khi phố cà phê đường tàu đóng cửa

10/10/2019, 16:12

Ngày 10/10, nhiều du khách, người dân ngỡ ngàng khi phố "cà phê đường tàu" ngừng hoạt động.

CSGT hướng dẫn nhóm du khách nước ngoài không vào khu vực đường ray tàu chạy để chụp ảnh, quay phim

Ngày 10/10, lực lượng ngành chức năng quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, TTGT Hà Nội tiếp tục tuyên truyền tới các hộ kinh doanh, chủ quán "cà phê đường tàu" phải đảm bảo ATGT, cũng như hướng dẫn du khách không đi vào khu vực hành lang an toàn đường tàu chạy.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 10/10, vẫn khá nhiều du khách nước ngoài, người dân tìm đến phố "cà phê đường tàu" với mục đích chụp ảnh, uống cà phê và tỏ ra ngỡ ngàng vì đoạn đường sắt này đã rào chắn barie đầu lối vào, treo biển cấm đi bộ ngang đường và biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, không quay phim, chụp ảnh, đứng ngồi, bán hàng... Được lực lượng chức năng tuyên truyền, những du khách nước ngoài, người dân định chụp ảnh ở đây đã quay về. Một số người cố nán lại, đứng ngoài khu vực barie chụp vài kiểu ảnh.

Không được vào phía trong phố "cà phê đường tàu", du khách, người dân đứng sau hàng rào barie chụp ảnh làm kỉ niệm. Tuy nhiên, việc chụp ảnh giữa làn phương tiện đông đúc cũng rất nguy hiểm

Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Đội phó Đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, từ hôm nay, lực lượng chức năng triển khai chốt chặn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách không đi lại, uống cà phê, chụp ảnh trong hành lang an toàn giao thông đường sắt. Những người dân sống ở hai bên ven đường sắt vẫn đi lại bình thường và cũng có trách nhiệm tuyên truyền vận động du khách, người dân không vào khu vực hành lang đường sắt, đảm bảo tính mạng cho chính mình và người tham gia giao thông.

Anh Lê Tuấn Anh, chủ quán cà phê RailWay ven đường tàu cho hay, quán có treo bảng giờ tàu chạy ngay cửa quán để du khách biết được; đồng thời kẻ vạch để du khách vào quán uống nước biết đứng ở vị trí an toàn.

"Tuy nhiên, trên thực tế có những du khách mải chụp ảnh, ra ngoài vị trí an toàn, chúng tôi đã nhắc nhở, thậm chí chạy ra kéo du khách vào. Quán thường xuyên tuyên truyền ATGT đường sắt cho du khách mỗi khi đến quán ngồi uống cà phê", anh Tuấn Anh cho biết.

​Tại nút giao đường sắt Trần Phú thuộc địa bàn phường Hàng Bông cảnh sát đặt barie cảnh giới

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết, Công an quận chỉ đạo công an 3 phường Hàng Bông, Cửa Đông, Cửa Nam nơi có tuyến đường sắt chạy qua, tuyên truyền vận động xử lý những hành vi gây mất trật tự ATGT. Từ ngày 10/10 chúng tôi sẽ cấm toàn bộ du khách đến đây chụp ảnh, tham quan, uống cà phê từ 8h đến 22h hàng ngày.

Lực lượng TTGT quận Hoàn Kiếm đứng trực phía ngoài phố cà phê đường tàu Hà Nội

“Đến nay cùng với hệ thống chính trị địa bàn sẽ tiếp tục tuyên truyền người dân hai bên hành lang đường sắt đảm bảo ATGT lâu dài, đặc biệt là tính mạng của người dân xung quanh hành lang đường sắt, cũng như tính mạng du khách du lịch”.

Chủ quán cà phê ven đường tàu giải thích với một du khách nước ngoài không được vào khu vực hành lang ATGT đường tàu

Để đảm bảo an ninh cũng như trật tự ATGT đường sắt một cách tốt nhất, Ban chỉ huy Công quận Hoàn Kiếm họp triển khai lực lượng giao thông, trật tự, tự quản, công an 3 phường Cửa Đông, Hàng Bông và Công an Cửa Nam và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục tuyên truyền từng hộ và vận động kí cam kết đảm bảo ATGT đường sắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.