• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đồng Nai: Xe ben chạy từng đoàn tung hoành khu dân cư

26/04/2016, 07:47

Hàng trăm lượt xe ben quần thảo trong khu dân cư dọc đường Ngô Quyền là nỗi ám ảnh đối với người đi đường...

3

Xe ben chạy thành đoàn trên đường Ngô Quyền, xã An Hòa, TP Biên Hòa gây mất ATGT (Chụp trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Thị Sáu chiều 19/4) - Ảnh: Vĩnh Phú

Căng thẳng vì xe ben quần thảo ngày đêm

Tháng 10/2015, Báo Giao thông đã phản ánh trên tuyến đường Ngô Quyền (xã An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xe ben lưu thông dày đặc, chạy rầm rập ngày đêm khiến người dân nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường. Sau một thời gian quay trở lại tuyến đường này, PV ghi nhận tình trạng trên không giảm mà còn diễn ra nghiêm trọng hơn.

Cuối tháng 4, đi dọc tuyến đường Ngô Quyền, PV ghi nhận xe ben thường chạy thành đoàn với tần suất dày đặc. Khoảng 15h30 có mặt tại giao lộ QL51 và đường Ngô Quyền (phường An Hòa), chỉ trong 15 phút, PV đếm được hàng chục xe ben lưu thông, bấm còi inh ỏi. Những chiếc xe này chở vật liệu xây dựng, chở đá theo lộ trình hướng từ mỏ đá Tân Cang (TP Biên Hòa) ra đường Võ Nguyên Giáp qua QL51 rồi rẽ vào đường Ngô Quyền về Khu đô thị mới Long Hưng.

Khoảng 9h sáng 2/11/2015, cháu Châu Lê Hoàng Oanh (12 tuổi, xã An Hòa) đi xe đạp đến trường để mua dụng cụ học tập. Mua xong, Oanh đạp xe về thì bị một chiếc xe ben tông ngã xuống đường. Hậu quả, Oanh bị gãy chân, nhập viện cấp cứu, còn xe đạp bị cuốn vào gầm xe ben bẹp dúm.

Lúc 16h30, trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Thị Sáu (xã An Hòa), dù vào giờ tan học, nhưng từng đoàn xe ben vẫn chạy rầm rập trên đường. Nhiều phụ huynh đón con em phải đứng nép sát vào cổng trường với gương mặt căng thẳng. “Đường chật hẹp, xe ben chạy thành từng đoàn bấm còi inh ỏi. Cách đây vài tháng đã có trường hợp một học sinh bị xe ben tông gãy chân. Nhà tôi chỉ cách trường gần 500 m, nhưng hàng ngày phải đưa đón cháu đi học cho yên tâm vì xe ben chạy dữ quá”, một phụ huynh cho hay.

Theo UBND xã An Hòa (TP Biên Hòa), tuyến đường Ngô Quyền chạy qua xã dài 1.200 m có một trường THCS và một trường tiểu học. Đoàn xe ben hoạt động liên tục từ 5h - 20h rất nguy hiểm cho người dân sống hai bên đường nhất là vào giờ cao điểm các em học sinh vào học và tan trường, công nhân đi làm.

Trong khi đó, mật độ xe lưu thông và người dân sống hai bên đường rất đông nên thường xuyên xảy ra va quệt, TNGT. Từ khi triển khai dự án xây dựng Khu đô thị mới Long Hưng, hàng ngày các loại xe trọng tải lớn, xe ben (thuộc HTX Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai - Dona Coop) còn chạy thành đoàn thường xuyên quá tốc độ, không đảm bảo khoảng cách an toàn gây ùn tắc giao thông và nguy hiểm cho người đi đường.

Đường xuống cấp gây mất ATGT

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Tăng Văn Giác, Phó chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết, trước tình trạng xe ben chạy thành đoàn gây mất ATGT, xã đã nhiều lần gửi công văn kêu cứu các cơ quan chức năng nhưng không chuyển biến. Đầu tháng 4, UBND xã tiếp tục có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng nhưng tình trạng này chưa có dấu hiệu chấm dứt.

“Tuyến đường Ngô Quyền sau nhiều năm oằn lưng “cõng” xe trọng tải lớn đã có dấu hiệu xuống cấp, nhiều đoạn đường rạn nứt, xuất hiện ổ gà. Địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư tuyến đường dặm, vá để đảm bảo ATGT. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, giờ lưu thông trên đường”, ông Giác cho hay.

Ông Trần Dương Vũ, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa cho biết, đến nay, phòng vẫn chưa nhận được công văn kiến nghị của UBND xã An Hòa. Đầu tuyến đường Ngô Quyền đã có biển báo hạn chế tốc độ. Trong khi đó, việc kiểm soát, xử lý vi phạm tốc độ thuộc lực lượng công an và các đơn vị khác. Khi nhận được công văn, Phòng Quản lý đô thị sẽ cử cán bộ khảo sát hỗ trợ lắp đặt biển báo để đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trên tuyến đường này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.