• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Đồng Nai: Dân lập hàng rào chặn xe ben "phá" đường

14/09/2014, 20:32

Sáng 14/9, nhiều người dân đường Tân Cang xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do bức xúc trước tình trạng xe ben phá đường đã lập hàng rào chặn đường để ngăn các xe tải chở đá lưu thông.

Sáng 14/9, nhiều người dân đường Tân Cang xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do bức xúc trước tình trạng xe ben phá đường đã lập hàng rào chặn đường để ngăn các xe tải chở đá lưu thông.

Người dân dùng cây, thùng phuy ngăn xe ben ra vào do bức xúc vì đường xuống cấp và lo ngại nguy cơ mất ATGT.
Người dân dùng cây, thùng phuy ngăn xe ben ra vào do bức xúc vì đường xuống cấp và lo ngại nguy cơ mất ATGT.

Quan sát của PV cho thấy trên đoạn đường gần 1km đi qua ấp Hương Phước người dân đã đem giàn giáo, thùng phi, bàn ghế… lập các rào chắn giữa đường để ngăn xe ben chở đá lưu thông. Do bị ngăn đường gần chục xe ben chở đá phải dừng xe ngay bên lề đường do không có đường đi.

Theo người dân ấp Hương Phước, xã Phước Tân phản ánh nguyên nhân khiến người dân bức xúc là do tuyến đường này xuống cấp bởi các xe tải chở đá hoạt động ngày đêm cày “nát” đường gây mất ATGT. Khoảng 2 năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2013 đến nay khi các xe tải ben chở đá lưu thông với mật độ dày đặc thì tuyến đường bị băm nát trầm trọng.

Khi người dân phản ánh thì các công ty khai thác đá có 2 lần cho đổ đất, đá dăm để lấp các "ổ gà, ổ voi". Tuy nhiên, chỉ được một thời gian các xe ben chở đá lưu thông thì đâu lại vào đấy. Xe ben chở đá lưu thông suốt ngày đêm, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe qua lại, trong khi việc sửa chữa đường chỉ làm qua loa nên chỉ được vài ngày đường lại bị băm nát”.

Từ khi tuyến đường xuống cấp, xuất hiện hàng loạt "ổ gà, ổ voi" thì việc lưu thông của người dân, nhất là các em học sinh gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Xe máy khi lưu thông trên tuyến đường này vào mùa mưa thì hầu như đều chết máy, con em đi học, đi làm té rất nhiều. “Trời mưa thì nước đọng thành vũng tạo các "ổ gà, ổ voi", trời nắng thì bụi bay mù mịt”, ông Trần Tài Tuệ một người dân cho biết.

Đường xuống cấp nghiêm trọng, mưa xuống nước đọng lại thành ao gây nguy hiểm cho người tham giao thông.
Đường xuống cấp nghiêm trọng, mưa xuống nước đọng lại thành ao gây nguy hiểm cho người tham giao thông

Sau khi xảy ra vụ việc trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Phước Tân đã có mặt tại khu vực người dân lập rào chắn để vận động bà con nhân dân bình tĩnh dỡ bỏ các rào chắn để các phương tiện lưu thông tránh gây ách tắc giao thông. Tiếp đó, UBND xã sẽ mời các chủ mỏ đá cùng đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường có phương án xử lý khắc phục.

Chiều 14/9, lãnh đạo UBND xã Phước Tân đã ký với các hộ dân cam kết. Theo đó, người dân sẽ tự nguyện tháo dỡ các hàng rào chắn trên tuyến đường và chính quyền địa phương phải cho máy móc vào san ủi đường lấp các "ổ gà, ổ voi" để người dân thuận tiện trong lưu thông. Sau khi ký cam kết, người dân đã tự nguyện tháo dỡ rào chắn, đồng thời máy móc thiết bị cũng đã được huy động để san ủi các đoạn hư hỏng trên tuyến đường.

Các xe ben chở đá ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang thường chạy thành đoàn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh chụp ngày 4/8.
Các xe ben chở đá ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang thường chạy thành đoàn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh chụp ngày 4/8.

Như Báo Giao thông đã từng phản ánh tuyến đường Tân Cang, xã Phước Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là tuyến đường dân sinh quan trọng, hàng ngày có hàng trăm lượt người dân, học sinh và công nhân lưu thông mỗi ngày. Thế nhưng, mỗi ngày có hàng trăm lượt các xe ben chở đá ra vào thường xuyên tại các mỏ đá tại khu vực Tân Cang hoạt động thì tuyến đường này ngày càng hư hỏng, xuống cấp trầm trọng gây mất ATGT ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Dù người dân đã phản ánh nhiều lần lên cơ quan chức năng nhưng tình trạng đường xuống cấp vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Vĩnh Phú

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.