• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đồng Nai: Dân khổ sở vì đường liên huyện nát bươm

23/06/2022, 11:07

Tuyến đường Đức Huy-Thanh Bình qua huyện Thống Nhất (Đồng Nai) xuống cấp trầm trọng, đường biến thành ao, hố sâu... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tuyến đường liên huyện Đức Huy - Thanh Bình đoạn qua địa bàn xã Gia Tân 1, Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) dài khoảng 7km. Trong đó hơn 2km nối từ QL20 đi vào khu vực đông dân cư gần như đã bị cày nát.

Đường xuống cấp nghiêm trọng. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân kêu ca nhiều lần nhưng chưa biết đến khi nào đường được sửa chữa, nâng cấp.

Con đường đau khổ

Ổ voi, ổ gà dày đặc trên đường Đức Huy - Thanh Bình đoạn qua xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất).

Tại điểm đầu tuyến đường liên huyện thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 chúng tôi ghi nhận ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc. Nhiều đoạn mặt đường nước đọng thành vũng, thành ao khi trời mưa.

Nguy hiểm hơn, có nhiều hố sâu trên đường, người dân không cẩn thận sẽ sụp hố, nguy hiểm đến tính mạng. Để cảnh báo người đi đường, người dân dùng vật dụng gia đình như bàn, ghế nhựa đặt tại các vị trí hố sâu ngập nước.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường này hư hỏng nặng từ 2 năm nay. Đường ổ gà, ổ voi nên mạnh ai nấy chạy xe lên vỉa hè rất nguy hiểm. Từ đó dẫn đến không ít vụ va chạm, nhiều xe máy, xe tải đâm vào trụ biển báo giao thông khi cố tránh ổ voi, ổ gà.

Thường xuyên đi lại trên cung đường này, ông Nguyễn Văn Nam (huyện Thống Nhất) cho hay: “Nhiều bữa tôi chứng kiến người dân chở nông sản ngã giữa vũng nước mà xót xa. Mong rằng nhà nước gấp rút cho sửa chữa để người dân đi lại an toàn hơn”.

Dùng cả thùng phuy to để cảnh báo nguy hiểm

Dân tự nguyện hiến đất nâng cấp, mở rộng đường

Người dân liên tục kêu cứu trước tình trạng đi lại khổ sở, mất ATGT. Dù chính quyền sở tại cũng đã có văn bản phản ánh, kiến nghị và đã có dự án nâng cấp mở rộng nhưng tới nay dự án vẫn nằm trên giấy.

Theo ông Trần Nhật Tân, Phó chủ tịch UBND xã Gia Tân 1, tuyến đường này nhiều năm qua không những là nơi trung chuyển, giao thương hàng hóa trong huyện mà còn là tuyến huyết mạch nên xe cộ rất đông.

Cách đây 2 năm, chính quyền cùng người dân đã tổ chức dặm vá những khúc hư hỏng nặng, nhưng sau những trận mưa ổ voi, ổ gà lại xuất hiện. Sau đó huyện cũng đã lập dự án xây dựng, mở rộng đường nhưng đến nay chưa được triển khai.

UBND xã cũng có nhiều văn bản, tờ trình gửi các cơ quan liên quan đề nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp để giúp đi lại thuận tiện hơn.

“Tại các buổi tiếp xúc với lãnh đạo huyện, cử tri rất bức xúc và kiến nghị sớm nâng cấp sửa chữa đường. Hầu hết người dân mong muốn sớm nâng cấp, mở rộng và đồng thuận hiến đất mở đường, làm vỉa hè cho khang trang hơn”, ông Tân nói.

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Tuấn - Trường Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thống Nhất xác nhận, 2018 cũng đã đầu tư sửa chữa một số đoạn nhưng chủ yếu dặm vá ổ gà ổ voi.

Hiện dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường này đã được đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Ước tính dự toán mở rộng nâng cấp khoảng 134 tỷ đồng, mặt đường rộng 9m, lề đường mỗi bên tối thiểu 1.5m.

Cũng theo ông Tuấn, trước mắt để đảm bảo giao thông, Phòng kinh tế hạ tầng đã có khảo sát, phương án dặm vá tạm thời. Tuy nhiên hiện nay thời tiết mưa nhiều nên chưa thể tiến hành.

“Người dân 2 xã Gia Tân 1, Gia Tân 2 rất ủng hộ dự án nâng cấp mở rộng và sẵn sàng hiến đất để mở rộng đường. Đây là một thuận lợi rất lớn, vấn đề còn lại chỉ còn chờ kinh phí sớm được rót vốn sẽ triển khai thi công ngay”, ông Tuấn nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.