• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đồng loạt dẹp xe dù, bến cóc nội đô TP Hồ Chí Minh

17/06/2015, 08:03

Lực lượng liên ngành đã và đang tập trung kiểm tra, xử phạt “xe dù, bến cóc” với lộ trình cụ thể.

Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (CP67) Công an TP
Lực lượng liên ngành kiểm tra tại quận 6, TP HCM sáng 16/6 .ảnh: Mai Huyên.

Thực hiện khuyến nghị Hội thảo “Giải pháp chống xe dù, bến cóc trên địa bàn TP HC” do Báo Giao thông và Ban ATGT TP HCM tổ chức, lực lượng TTGT, Sở GTVT và CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67), Công an TP HCM đã mở đợt cao điểm kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn.

Quyết liệt dẹp xe dù, bến cóc

Sáng 15/6, PV Báo Giao thông theo chân Tổ công tác liên ngành gồm TTGT và PC67 Công an TP HCM đi “tiền trạm” những điểm xe dù, bến cóc trên địa bàn. Trước 8h sáng, trời mưa tầm tã, nhưng Tổ công tác liên ngành vẫn “xuất quân” thực thi nhiệm vụ tại nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận 1, 5, 6... là các tụ điểm “nóng” xe dù, bến cóc hay hoạt động…

Một cán bộ thuộc Đội TTGT số 1 (Sở GTVT TP HCM) cho biết, dù đã có thông tin về tình trạng xe dù, bến cóc chạy sai tuyến, bắt khách không đúng quy định… ở nhiều quận, huyện, tuy nhiên, các đối tượng này thường xuyên thay đổi lịch trình, địa điểm nhằm tránh né lực lượng chức năng nên rất khó xử lý. “Muốn xử lý triệt để nạn xe dù, phải nắm được chân tướng các đối tượng. Do vậy, phải “trinh sát” trước để “ra đòn” chính xác. Còn hôm nay trời mưa lớn, sẽ không yêu cầu phương tiện dừng để kiểm tra, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc”, cán bộ này nói. Sau hơn 3 giờ thị sát, hàng chục nhà xe và nhiều tuyến đường “nóng” lâu nay tồn tại nạn xe dù, bến cóc được Tổ liên ngành ghi vào “sổ đen”.

Từ đầu cao điểm đến nay, lực lượng chức năng TP HCM đã tiến hành lập biên bản xử phạt 33 trường hợp xe khách không có hợp đồng vận chuyển, dừng đỗ sai quy định…

Từ nội thành đến các cửa ngõ ra vào thành phố, các Tổ công tác liên ngành đang thắt chặt việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm nhanh chóng dẹp nạn xe dù, bến cóc.

Sau một ngày “chấm tọa độ”, sáng 16/6, Tổ liên ngành “đón lõng” xe dù tại Công viên Phú Lâm, quận 6. Chỉ trong khoảng 3 giờ, lực lượng chức năng “tuýt còi” kiểm tra gần chục nhà xe, nhưng phần lớn là xe chạy rỗng; có ba trường hợp bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo ông Trịnh Văn Hồng, Tổ trưởng Tổ công tác (thuộc Đội TTGT số 1), đây là cửa ngõ các xe ô tô vận tải hành khách ra vào nội đô và đưa đón khách đi các tỉnh miền Tây. Phải làm mạnh khu vực này để không bỏ lọt vi phạm.

Tập trung xử lý mạnh lỗi vi phạm

Theo TTGT Sở GTVT TP HCM, sau nhiều ngày ra quân, đến nay, lực lượng liên ngành đã lập biên bản xử phạt 33 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 78 triệu đồng. Không chỉ khu vực nội đô mà ngay cả ngoại thành, các lực lượng chức năng đã và đang rốt ráo dẹp nạn xe dù, bến cóc. Sáng 16/6, ông Lê Văn Tuấn, Đội trưởng Đội TTGT số 5 cho biết, Tổ công tác thuộc Đội 5 đã xử lý 12 trường hợp ô tô khách vi phạm, với số tiền gần 10,5 triệu đồng; Trong đó có 7 trường hợp đón, trả hành khách không đúng quy định, với số tiền gần 8 triệu đồng; dừng đỗ sai quy định 5 trường hợp, với số tiền gần 2,5 triệu đồng.

“Thường xe dù, bến cóc phát sinh và hoạt động mạnh vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, trước quyết tâm dẹp bỏ nạn xe dù, bến cóc của thành phố, chúng tôi đã huy động tối đa quân số, phối hợp chặt chẽ với CSGT để xử nghiêm những trường hợp vi phạm. Tôi tin rằng, sau cao điểm, tình trạng “xe dù” sẽ giảm đáng kể”, ông Tuấn nói.

Ông Đàm Phan Phát, Đội trưởng Đội TTGT số 1 cho hay, bất kể lúc nào, các phương tiện bị phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Theo kế hoạch, lực lượng liên ngành đã và đang tập trung thực hiện việc kiểm tra, xử phạt “xe dù, bến cóc” với lộ trình cụ thể. Bước đầu sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách chạy sai hành trình; tiếp đó, sẽ tập trung “đánh” các phương tiện đón, trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm nơi đậu đỗ…

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, mặc dù biết lực lượng liên ngành TP HCM ra quân, kiên quyết dẹp nạn xe dù, bến cóc, nhưng nhiều nhà xe vẫn ngang nhiên hoạt động. Cụ thể sáng 16/6, trên đường Mai Chí Thọ (Quận 2, gần hầm vượt sông Sài Gòn) vẫn có hàng chục chiếc xe chiếm lòng đường, đậu đỗ trái phép như: Nhà xe Toàn Thắng, nhà xe Nam Phương… Các nhà xe này chiếm lề đường dài hơn 500 m, nhưng không thấy lực lượng chức năng nào đến kiểm tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.