• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Đóng cửa bãi xe không phép khu bán đảo Linh Đàm sau vụ taxi G7 bị xịt sơn

Giao thông 24h

Đóng cửa bãi xe không phép khu bán đảo Linh Đàm sau vụ taxi G7 bị xịt sơn

28/06/2021, 16:41

Lực lượng Công an quận - TTGT quận Hoàng Mai cùng chính quyền địa phương lập biên bản, đóng cửa bãi xe không phép tại Linh Đàm.

Tổ liên ngành Công an quận Hoàng Mai - lực lượng TTGT vận tải Hà Nội cùng đại diện UBND phường, Công an phường Hoàng Liệt tiến hành kiểm tra, xử lý bãi xe chung cư VP6

Ngày 28/6, PV Báo Giao thông cùng tổ liên ngành Công an quận Hoàng Mai – lực lượng TTGT vận tải (Sở GTVT Hà Nội) cùng đại diện UBND phường, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra, xử lý đối với những ô tô đỗ dừng sai quy định và kiểm tra, lập biên bản đối với một số bãi trông giữ phương tiện không đủ giấy tờ hoạt động theo quy định.

Tại gần khu vực xảy ra sự việc một taxi G7 bị xịt kín sơn gần đây, có một bãi trông giữ xe không đủ điều kiện hoạt động ở khu vực chung cư VP6 Linh Đàm thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt. Tại thời điểm tổ công tác liên ngành vào kiểm tra, bãi xe này vẫn đang hoạt động.

Ngay sau khi kiểm tra, tổ công tác liên ngành đã tiến hành lập biên bản đối với bãi trông giữ phương tiện ở khu chung cư VP6 do ông Hoàng Văn Huấn (SN 1978, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) quản lý do không chấp hành thực hiện việc thông báo của UBND phường Hoàng Liệt trước đó, mà vẫn tiếp tục trông xe tại khu vực lòng đường, vỉa hè xung quanh tòa nhà chung cư VP6 tại khu bán đảo Linh Đàm.

Tổ công tác liên ngành Công an quận Hoàng Mai - TTGT Hà Nội và chính quyền địa phương tiến hành niêm phong, cẩu ô tô vi phạm đỗ dừng tại khu bán đảo Linh Đàm

Tại đây, ông Huấn phân trần, do tình hình tầng hầm đỗ xe của chung cư VP6 hết chỗ, người dân đỗ xe lên bãi đất nông nghiệp của người dân Linh Đàm. Hơn nữa, toà nhà chung cư VP6 đang trong thời gian thay đổi đơn vị quản lý vận hành nên chưa có sự trông giữ xe cho người dân.

Tiếp đó, tổ công tác liên ngành kiểm tra Gara Đức Cảnh Auto tại địa chỉ lô CC18, khu đô thị Linh Đàm. Khi tổ công tác vào kiểm tra, gara đang hoạt động sửa, rửa xe ô tô và để rất nhiều ô tô ở trong bãi này.

Bảo vệ gara Đức Cảnh Auto cho biết, chủ gara vắng mặt. Đại diện UBND phường Hoàng Liệt đã gửi giấy mời yêu cầu chủ gara lên làm việc và cho biết, sẽ yêu cầu đơn vị này dừng này hoạt động trông giữ phương tiện đến khi có đủ các giấy tờ theo quy định.

Tổ công tác liên ngành cẩu xe ô tô vi phạm đỗ dưới gầm đường vành đai 3 trên cao về tạm giữ theo quy định

Cùng thời điểm trên, tổ công tác liên ngành tiến hành xử lý lập biên bản, cẩu hàng loạt các xe ô tô vi phạm đỗ dừng dưới gầm đường vành đai 3 trên cao và dọc tuyến đường khu vực bán đảo Linh Đàm về nơi tạm giữ.

Được biết, khu vực này cũng chính là nơi mới đây xảy ra vụ việc một taxi G7 đỗ dừng buổi tối, đến sáng ra thì phương tiện bị xịt sơn đỏ xung quanh. Tài xế chiếc taxi này cùng nhiều ý kiến khác cho rằng, do chiếc xe này không gửi vào các bãi xe gần đây nên xảy ra vụ việc trên.

Chỉ huy tổ liên ngành cho biết, sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các ô tô vi phạm đỗ dừng khu vực bán đảo Linh Đàm và các bãi trông giữ phương tiện không phép khu vực này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.