• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Đoàn xe "có ngọn" cày nát đường nội thị An Nhơn: Bất ngờ đổi ký hiệu logo?

ATGT địa phương

Đoàn xe "có ngọn" cày nát đường nội thị An Nhơn: Bất ngờ đổi ký hiệu logo?

05/07/2019, 15:43

Đổi logo thành APP, đoàn xe tải hạng nặng mà Báo Giao thông phản ánh trước đó tiếp tục "cày" nát đường TX.An Nhơn (Bình Định) mà không bị xử lý.

Nhiều phương tiện mang logo APP có dấu hiệu cơi thùng, chở đất đá có ngọn, rơi vãi di chuyển trên đường 30 Tháng 3 nhưng không hề bị lực lượng Công an TX.An Nhơn kiểm tra, xử lý. (Ảnh chụp 9h23 ngày 5/7)

Những ngày đầu tháng 7, PV Báo Giao thông tiếp tục có mặt tại TX.An Nhơn (Bình Định), địa điểm mà trước đó Báo Giao thông đã phản ánh về "tập đoàn" xe hạng nặng mang logo An Phú Phát thay nhau tung hoành khiến nhiều đoạn đường nội thị hư hỏng nghiêm trọng.

Tại đây, chiều 4/7, hàng chục phương tiện BKS: 47C-204.93, 77C-181.92, 90C-065.59, 37C-288.22 theo hành trình cũ từ xã Phước Mỹ (TP.Quy Nhơn) nối đuôi nhau, ồ ạt kéo về tuyến tránh QL1 qua TX.An Nhơn. Đây đều là những phương tiện vận tải có thùng "khủng".

Từ tuyến tránh QL1, các phương tiện này tập kết vật liệu về san lấp mặt bằng cho dự án trên đường Trần Phú (TX.An Nhơn) thông qua đường 30 tháng 3, biến đây thành "con đường đau khổ" gánh xe tải nặng, ô nhiễm môi trường...

Nhiều điểm trên đường 30 Tháng 3 qua TX.An Nhơn bị nứt toác, hử hỏng nghiêm trọng, mặt đường nhầy nhụa sau thời gian "gánh" đoàn xe quá tải

Dọc đường 30 Tháng 3, không ít vị trí đường bong tróc, xuất hiện "ổ voi", sống trâu, mặt đường gập ghềnh, đọng nước... gây nguy cơ mất ATGT cho các phương tiện lưu thông. Những điểm hư hỏng trước đó không những không được khắc phục mà còn hư hỏng nghiêm trọng hơn, nhiều vị trí bị sụt lún cục bộ, nứt toác khi oằn mình gánh đoàn xe quá tải.

Đáng nói, ngay sau khi Báo Giao thông có bài "Tận thấy "tập đoàn" xe tải nặng An Phú Phát cày nát đường nội thị An Nhơn", thay vì khắc phục vấn nạn môi trường, chở có ngọn, PV ghi nhận đoàn xe này thay logo An Phú Phát bằng "ký hiệu" APP. Tất cả các phương tiện BKS: 37C-288.22, 49X-7287... mnag logo An Phú Phát mà PV phản ánh trước đó đều đổi thành kí hiệu APP nằm ở góc trái của xe.

Phương tiện BKS: 37C-288.22 mang logo An Phú Phát có dấu hiệu vi phạm di chuyển trong nội thị An Nhơn. (Ảnh chụp lúc 9h20 ngày 28/6)
Đến ngày 4/7, phương tiện BKS: 37C-288.22 bất ngờ bỏ logo An Phú Phát và đổi thành ký hiệu APP ở góc trái của xe sau khi Báo Giao thông phản ánh.

Dù thay đổi logo, nhưng hoạt động cũng như dấu hiệu vi phạm của đoàn xe này vẫn không đổi. Nhiều xe có dấu hiệu cơi thùng rất rõ, chở vật liệu "có ngọn", không che chắn kỹ để rơi vãi...

Sự việc diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật nhưng có điều lạ đoàn xe APP này không bị lực lượng chức năng Công an TX.An Nhơn vào cuộc kiểm tra, xử lý rốt ráo, ngăn chặn... dù đã tiếp nhận thông tin mà Báo Giao thông phản ánh trước đó khiến người dân bức xúc.

Dư luận đặt câu hỏi, liệu việc thay đổi logo có nhằm mục đích tạo ký hiệu riêng, để dễ dàng hoạt động?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.