• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Đoàn Bộ GTVT sẽ có công trình điển hình cấp Trung ương Đoàn

13/07/2018, 15:33

Đoàn Bộ GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm.

hoi-nghi

Anh Nguyễn Thành Tưởng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT chủ trì hội nghị

Chiều 12/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT (Đoàn Bộ GTVT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn, phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Trọng tâm của Hội nghị chính là việc báo cáo Đề án xã ATGT và lấy ý kiến đóng góp. Đây là đề án do Đoàn Bộ GTVT xây dựng, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện. Địa điểm thực hiện là địa bàn Xã Tuân Lộ, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (nơi Tuyên cáo thành lập Bộ Giao thông công chính trong Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Bộ Giao thông vận tải).

Những nội dung cụ thể bao gồm: Tu sửa nâng cấp hạ tầng giao thông; Giáo dục, tuyên truyền an toàn giao thông và Y tế, sơ cấp cứu tai nạn giao thông. Trong mỗi nội dung vừa nêu sẽ bao gồm nhiều đầu việc thiết thực như: Xây mới 11,5km Quốc lộ 2C; Duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường liên huyện, liên xã; Giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; Trồng cây tạo hành lang an toàn giao thông; Xây dựng đội hình thanh niên tình nguyện sơ cứu người bị tai nạn giao thông trên các tuyến đường; Tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn; Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, hội thi về an toàn giao thông...

pham-cong-bong

Ông Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đánh giá: “Đề án xây dựng mô hình xã ATGT của Đoàn Bộ GTVT rất hay, rất ý nghĩa và đi đúng vào vấn đề nhức nhối của xã hội. Tôi cho rằng các đồng chí phải làm tốt, làm bài bản và mô hình này nên đăng ký công trình thanh niên cấp Trung ương đoàn”. Tiếp đó, ông Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT yêu cầu Đoàn Bộ GTVT cần tính toán chi tiết, có quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan và đặc biệt phải đảm bảo được nguồn vốn để thực hiện.

Trước đó, Ban Thường vụ Đoàn Bộ GTVT cũng đã có báo cáo về mọi mặt công tác trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, tính đến hết tháng 6/2018, Đoàn Bộ GTVT đã thực hiện được nhiều phần việc, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT. Trong đó, nổi bật là các hoạt động phong trào hành động cách mạng như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Ngoài ra, còn có các chương trình đồng hành cùng thanh niên, tuyên truyền - giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên...

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Bộ GTVT đã thông qua chương trình: Tuổi trẻ Bộ Giao thông vận tải tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018 - 2022. Mục tiêu của chương trình gồm: Phấn đấu hàng năm có từ 90 - 100% đoàn viên thanh niên trong Bộ được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách cơ bản và các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, 100% đoàn viên, thanh niên được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được phân công phụ trách. Phấn đấu 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc mỗi năm tổ chức ít nhất từ 1 đến 2 buổi hoặc hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên trong cơ quan, đơn vị về các nội dung luật giao thông liên quan và 50% các cơ sở đoàn tổ chức ít nhất 1 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT tới người dân.

doan-khoi

Anh Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Bí thư Đoàn Khối cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo

Ngoài ra, hàng năm tổ chức từ 1 đến 2 lớp tập huấn cho cán bộ đoàn chủ chốt của các cơ sở về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền pháp luật giao thông. Tổ chức cho 100% các đơn vị tham gia ký cam kết xây dựng văn hóa giao thông; cán bộ, đoàn viên, thanh niên cam kết không vi phạm luật giao thông.

Đánh giá cao những thành tích Đoàn Bộ GTVT đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, ông Phạm Công Bổng cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của tổ chức Đoàn ngành GTVT. Cụ thể như nhiều hoạt động thiếu chiều sâu, nhiều thủ lĩnh đoàn kém nhiệt huyết và chưa tạo được sợi dây gắn kết giữa tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên. Trong khi đó, anh Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh, công tác đoàn phải thể hiện sáng tạo, cách làm mới mẻ. Mới mẻ từ khâu lên kế hoạch, cách thức thực hiện đến đối tượng, mục đích hướng tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.