• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Dở khóc dở cười vì cột đèn tín hiệu “trốn” trong nhà dân

18/11/2020, 09:40
image

Người đi đường đến nút giao ở thôn Thành Vân (xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) rất băn khoăn thấy cột đèn tín hiệu "trốn" trong nhà dân.

Từ xa, người đi đường không thấy cột đứng đèn tín hiệu ở đâu

Người đi đường không biết "đường nào mà lần"

Thời gian gần đây, người đi đường không khỏi băn khoăn khi chứng kiến cột đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lại nằm trọn trong tường rào, mái tôn của một hộ dân ven đường.

Theo quan sát của PV, cột đèn này nằm trên tuyến đường ven biển, ở phần đường dành cho xe lưu thông theo hướng Lộc Hà - Nghi Xuân (Nam - Bắc). Cột đứng của đèn tín hiệu nằm gọn trong phần đất của nhà bà Nguyễn Thị Thìn (ở thôn Thành Vân). Và đang bị hàng rào bằng thép và mái tôn của nhà bà Thìn bao trọn hoàn toàn vào phía trong.

Ngay cạnh đó, gia đình ông Đinh Nam trồng thêm một cây xoài khá sum xuê nên toàn bộ cột và hệ thống đèn tín hiệu trên cột bị che lấp hoàn toàn.

Thực trạng trên khiến cho nhiều người đi đường, đặc biệt là người lạ không biết "đường nào mà lần".

"Nút giao này có lưu lượng phương tiện khá lớn, nhất là vào giờ cao điểm. Từ xa thì vẫn thấy tín hiệu đèn trên tay ngang vươn ra đường, khi đến gần chủ yếu là nhìn đèn trên cột đứng mà cột bị che nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc lưu thông của các phương tiện", anh Nguyễn Văn Hải (ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) cho biết khi đi qua ngã tư này.

Cũng theo người dân, đèn tín hiệu nằm trong nhà dân không chỉ không phát huy hiệu quả mà còn sẽ ảnh hưởng đến công việc sửa chữa, khắc phục khi hệ thống đèn có sự cố.

Video cột đèn tín hiệu trốn trong nhà dân

Bà Nguyễn Thị Thìn khẳng định, cột đèn tín hiệu nói trên nằm hoàn toàn trong phần đất của gia đình bà đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng.

“Lúc thi công cột đèn, đơn vị thi công có xin phép gia đình tôi đặt cọc ở đó. Tôi có nói, chờ gia đình thêm ít ngày, hệ thống mương thoát nước dọc đường hoàn thiện, gia đình làm hàng rào thì sẽ nắn tường cho để cho cột đèn ra ngoài. Nhưng vì đơn vị thi công sợ gia đình tôi đổi ý nên họ vội vàng thi công trước”, bà Thìn kể lại.

Cũng theo bà Thìn: Thực trạng này không chỉ làm khổ người đi đường, gây tiềm ẩn TNGT mà còn khiến gia đình bà vào thế “dở khóc dở cười”. "Nhà tôi ở đây không rào không được, nhưng nhìn cái hàng rào cũng rất tức tối; chưa kể nhà sát mặt đường rất nguy hiểm, nhất là với các xe đi từ Xuân Mỹ (Nghi Xuân) rẽ trái đi về phía Lộc Hà", bà Thìn nói.

Cũng theo bà Thìn: Vừa rồi, UBND xã Xuân Thành đã xuống vận động gia đình tôi nắn hàng rào, tôi nói thẳng chính quyền hỗ trợ nhà tôi 30 triệu đồng tôi sẽ thuê thợ nắn tường rào, đất vẫn của nhà tôi. Còn về lâu dài, chính quyền nên giải phóng luôn hành lang để người dân chúng tôi thụt vào xây nhà sinh sống ổn định lâu dài.

Có cùng quan điểm, anh Đinh Nam cho biết thêm: Nhà tôi trồng cái cây xoài trong đất của nhà mình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, với mục đích là để che bóng mát vì cửa nhà nằm hướng Tây. Giờ dư luận nói cây xoài nhà tôi làm che mất cột đèn tín hiệu giao thông thì nhà tôi cũng sẵn sàng chặt bỏ. Thế nhưng nếu chặt bỏ cây thì nhà tôi phải làm mái tôn để che mưa nắng, lúc đó cột đèn cũng bị che.

“Người dân chúng tôi cũng không mong muốn chuyện này, nhưng nếu chặt bỏ cây xoài đi thì nhà tôi chắc chắn phải làm máy che để che mưa nắng chứ hướng này không che thì không thể chịu được.

Tôi biết, mốc lộ giới đường ven biển đã cắm vào sâu trong đất nhà tôi, nếu nhà nước có kinh phí thì nên đền bù, giải tỏa luôn một thể để người dân chúng tôi xây dựng nhà cửa ổn định làm ăn”, anh Nam nói.

Cột đèn tín hiệu nằm hoàn toàn trong tường rào gia đình bà Nguyễn Thị Thìn và bị cây xanh trước cửa nhà anh Đinh Nam che khuất thêm

Trường hợp bất khả kháng

Trước thực trạng trên, một lãnh đạo xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân cho biết: Chính quyền địa phương đã cử các đoàn thể xuống vận động bà Thìn nắn hàng rào, anh Nam chặt cây xoài. Còn về hướng giải quyết lâu dài thì UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế hạ tầng huyện nghiên cứu giải quyết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản huyện Nghi Xuân (đại diện chủ đầu tư dự án đèn tín hiệu này) cho biết: Nếu nói về lý thì cột đèn nằm trong nhà dân là bất cập nhưng đây là trường hợp bất khả kháng, không ai mong muốn.

Theo ông Hải, tuyến đường ven biển là do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Công trình này chỉ giải phóng mặt bằng cách mép ngoài rãnh thoát nước chỉ 10 - 20cm.

Sau khi đơn vị thi công đường đặt xong rãnh thoát nước thì ban triển khai xây dựng cột đèn tín hiệu. Phần móng cột âm dưới đất nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; còn phần cột, sau khi dựng lên thì bà Nguyễn Thị Thìn mới làm tường rào. Quá trình làm tường rào, người dân xây sát mép rãnh thoát nước nên thành ra hàng rào bao luôn cả cột đèn tín hiệu.

Ngoài ra, quá trình phê duyệt dự án, hệ thống đèn tín hiệu nằm ở 4 góc ở ngã tư. Phần móng chôn cột nằm âm dưới đất, chỉ có 4 vị trí dựng cột thì tiết diện không lớn lắm. Cả ngã tư 4 góc có 4 điểm thì chỉ có duy nhất 1 điểm này lại nằm lọt vào nhà dân.

Ông Hải cho biết thêm: Trong vấn đề này, Ban có một sơ suất là cứ nghĩ thông thường khi GPMB làm đường sẽ giải phóng cách mép ngoài rãnh thoát nước khoảng 1m, hoặc tối thiểu là 5cm. Lúc đó, nhà dân sẽ xây dựng ngoài phần đã GPMB thì cột đèn chắc chắn là sẽ nằm ngoài nhà dân.

“Về phần đèn trên tay vươn thì không bị ảnh hưởng gì, chỉ phần đèn trên cột đứng bị che khuất. Vừa rồi, Ban đã gia công một tay vươn ngắn và đã chuyển các bóng đèn tín hiệu trên cột ra khỏi tường rào của nhà bà Thìn. Giờ vẫn đang vướng 2 cây xanh của gia đình anh Đinh Nam che khuất thì xã Xuân Thành đang vận động chặt bỏ. Nếu gia đình anh Nam chặt bỏ thì người tham gia giao thông sẽ nhìn thấy được toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu. Còn về lâu dài, huyện cũng đang tính đến các phương án khác…”, ông Hải nói.

Cột đèn tín hiệu giao thông Xuân Thành thuộc dự án “Lắp đặt các cụm đèn tín hiệu giao thông tại huyện Nghi Xuân” được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 3175/QĐ - UBND tỉnh ngày 30/10/2017 với tổng mức đầu tư 4,995 tỷ đồng.

Dự án gồm 3 cụm đèn được lắp đặt tại 3 giao lộ có lưu lượng người tham gia giao thông lớn: Nguyễn Xí - Nguyễn Khản (TDP5, thị trấn Xuân An); Xuân Mỹ - Xuân Thành; Xuân Thành - tuyến ven biển Xuân Hội - Vũng Áng. Dự án được triển khai lắp đặt từ đầu năm 2020, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.