Điều tra

Nghi phạm dùng súng cướp cửa hàng tiện lợi đã lên kế hoạch thế nào?

12/09/2022, 11:58

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận do cần tiền nên đã dùng súng tự chế uy hiếp nhân viên, cướp tiền trong cửa hàng tiện lợi.

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ đối tượng Bùi Đức Thắng (24 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp tài sản.

Thắng là đối tượng đã cầm súng uy hiếp nhân viên, cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng (dạng súng săn, không có báng), 8 viên đạn...

img

Đối tượng Bùi Đức Thắng thời điểm bị công an bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, Thắng làm công nhân may tại quận 12. Do thời gian dịch bệnh kéo dài, Thắng bị thất nghiệp rồi cùng vợ con xuống thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai tìm việc mới.

Thời gian này, cần tiền tiêu xài nên Thắng nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Thắng dùng số tiền tích lũy 6 triệu đồng để đặt mua 1 cây súng săn làm phương tiện gây án.

Trước khi phạm tội, Thắng đến quận 12 để điều nghiên, quan sát chọn mục tiêu gây án. Tuy nhiên, điều đối tượng không ngờ là dù kế hoạch tỉ mỉ, công phu, phương thức táo tợn, nhưng đối tượng đã bị bắt chỉ sau ít giờ gây án.

Như đã đưa tin, khoảng 10h ngày 11/9, một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi xe máy tới cửa hàng tiện lợi ở đường Hà Đặc, đi vào trong cửa hàng và đến chỗ nhân viên đang đứng tại quầy.

Lúc này, đối tượng rút súng ra uy hiếp nhân viên cùng khách hàng yêu cầu đưa tiền. Sau đó, đối tượng lấy một số tiền rồi chạy ra xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an Quận 12 tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai của các nhân chứng.

Lúc 0h25 ngày 12/9, Phòng PC02, Công an quận 12 phối hợp với Công an phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Bùi Đức Thắng khi đang lẩn trốn tại đây.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thắng cho biết do cần tiền nên đi cướp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.