• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Lái xe an toàn

Diện mạo mới ở cơ sở đào tạo lái xe mang tầm khu vực

03/10/2022, 16:34

Trường Phát là cơ sở đào tạo lái xe lớn nhất trong tỉnh Kiên Giang và khu vực...

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Truờng Phát - Kiên Giang ra đời vào tháng 1/2022. Trung tâm tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt (tuyến tránh Rạch Giá, khu phố 4, phường Vĩnh Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Phát đạt tiêu chuẩn Quốc gia (loại 1).

Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Phát đạt tiêu chuẩn Quốc gia (loại 1)

Có diện tích gần 5,5ha, với tổng mức vốn đầu tư là 200 tỷ đồng, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Phát mang hình dáng, diện mạo hiện đại, tầm cỡ. Đây là 1 trong những cơ sở đào tạo lái xe lớn nhất trong tỉnh Kiên Giang và khu vực miền Tây.

Hiện nay, trung tâm đã có đội ngũ giáo viên, CB-CNV có bằng cấp, chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm, đạo đức với nghề, yêu trường mến lớp, tuổi đời trẻ và sức khỏe tốt.

Trường lái nơi đây có nét kiến trúc hiện đại, với đầy đủ các tính năng, tích hợp công nghệ cao cấp nhất. Bao gồm: 1 sân tập lái 10.000m2, 1 sân sát hạch lái xe 33.000m2 đạt theo quy chuẩn Quốc gia của Cục Đường bộ Việt Nam, 1 khu nhà hành chính văn phòng 3 tầng.

Trung tâm còn có 1 khu riêng biệt 3 tầng cho học viên học lý thuyết, mô phỏng tình huống. 1 khu bãi đậu ô tô tập lái với 100 xe ô tô 4 chổ, 7 chổ và xe tải tập lái với các loại xe đời mới nhất của các hãng xe nổi tiếng.

Ngoài ra còn có 1 sân tập hạng A1 gần 1.300m2, đảm bảo xe đậu rộng rãi thoáng mát, 1 nhà hàng, căng tin đạt tiêu chuẩn cao cấp có kiến trúc Á - Âu kết hợp.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Phát đã tuyển sinh và đào tạo được gần 1.000 học viên các khóa: A1, B1, B2, C. Sắp tới mở đào tạo thêm các khóa: D, E, A2, A3, đồng thời có mở các lớp dạy theo yêu cầu học viên kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật.

Hiện nay trung tâm đã có đội ngũ giáo viên, CB-CNV có bằng cấp, chuyên môn cao.

Tính đến ngày 25, 26/9/2022 đến ngày 1/10/2022, trung tâm đã sát hạch cho gần 500 học viên các hạng B1, B2, C. Qua đó tỷ lệ học viên trúng tuyển chiếm gần 80% và hướng tới tỷ lệ trúng tuyển đạt từ 85 - 90%..

Nâng cao chất lượng dạy cho học viên với phương châm “Giỏi lý thuyết, vững thực hành, tự tin cầm tay lái"

TS Nguyễn Trung Tiền, Hiệu trưởng Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Phát cho biết: "Kiên Giang là tỉnh có tiềm năng rất lớn về nhu cầu học và sát hạch lái xe ô tô.

Tuy nhiên, trong những năm qua tỉnh Kiên Giang có các cơ sở đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển thực tế ở địa phương. Mỗi năm có hàng nghìn học viên phải đi lên các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau để học. Nên việc ăn ở đi lại của học viên luôn gặp khó khăn, nhất là những học viên đang làm việc, công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp và các học viên người cao tuổi".

Sự ra đời của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Phát luôn được người dân và các cơ quan trong tỉnh Kiên Giang quan tâm, nhiệt tình ủng hộ.

Vì vậy sự ra đời của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Phát luôn được người dân và các cơ quan trong tỉnh Kiên Giang quan tâm nhiệt tình ủng hộ.

"Đồng thời cũng góp phần đào tạo giáo dục nghề học sinh, sinh viên và người lao động trong tỉnh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. “ ông Tiền chia sẻ.

Với sự đột phá về thời gian, sự mạnh dạn đầu tư cho dự án, nên doanh nghiệp Trường Phát cho ra đời một Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe (loại 1) lớn nhất khu vực ĐBSCL. Dự kiến sẽ thu hút 5.000 học viên/năm và sẽ tăng hơn vào những năm sau.

Còn ông Vương Đức Trường, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Trường Phát - chủ đầu tư, cho rằng: ”Việc ra đời của trung tâm bước đầu gặp phải rất nhiều khó khăn vướng mắc. Riêng trong công tác thủ tục hành chính, giấy phép đầu tư, giấy phép kiểm định sân bãi phải “chạy cao tốc“ từ tỉnh đến Trung ương nhiều tháng qua.

Trung tâm có lúc tưởng chừng sẽ không thể cho học viên thi sát hạch đúng như kế hoạch đề ra ban đầu do còn vướng quá nhiều thủ tục chưa được cấp phép kịp thời đúng thời gian mong muốn.

Tuy vậy, với tinh thần ý chí không mệt mỏi của cá nhân và tập thể - luôn luôn cố giắng nỗ lực vươn lên, Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát cùng tập thể CBCNV luôn làm việc ngày đêm.

Cộng với sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp chính quyền địa phương TP Rạch Giá, các cơ quan ban ngành trong tỉnh Kiên Giang và đặc biệt là Cục Đường bộ Việt Nam đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, nhanh nhất, kịp thời, đúng thời gian để hoàn thành tiến độ đề ra”.

Với những chuẩn mực mới, trung tâm luôn luôn cải thiện uy tín, chất lượng, hướng đến đào tạo lái xe an toàn, từ đó góp phần giảm thiểu TNGT. Đóng góp tích cực cho việc xây dựng xã hội giao thông an toàn văn minh, hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho học viên tại tỉnh Kiên Giang và khu vực ĐBSCL. Với phương châm: “Giỏi lý thuyết, vững thực hành, tự tin cầm tay lái “.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.