• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Điểm quay đầu thành nút thắt giao thông

10/12/2020, 09:32

Điểm quay đầu được thiết lập ở vị trí khá “nhạy cảm”: Gần “phố cao ốc” Nguyễn Tuân, đối diện một trường đại học và một ngõ phố đông dân cư.

Cảnh tượng ùn tắc trên đường Nghiêm Xuân Yêm sáng 4/12 do nút thắt tại điểm quay đầu đối diện đường Bằng Liệt

Sáng 7/12, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), PV Báo Giao thông nhanh chóng “lạc” vào dòng ùn tắc kéo dài từ cửa hầm chui Thanh Xuân đến gần khu vực Nhà máy thuốc lá Thăng Long.

Nguyên nhân là sự xung đột giao thông nghiêm trọng ngay tại điểm quay đầu đối diện số 336 Nguyễn Trãi. Quan sát của PV cho thấy, điểm quay đầu này được thiết lập ở vị trí khá “nhạy cảm”: Gần “phố cao ốc” Nguyễn Tuân, đối diện một trường đại học và một ngõ phố đông dân cư.

Vì vậy, cứ vào giờ cao điểm, giao thông tại điểm mở lại lộn xộn bởi sự di chuyển tùy tiện: Sinh viên từ trường đại học cắt ngang đường để chuyển hướng về Ngã Tư Sở; người dân từ khu vực Hà Đông lên liên tục “bẻ lái” vào phố Nguyễn Tuân; phương tiện từ ngõ 253 Nguyễn Trãi liên tục băng cắt ngang đường qua điểm quay đầu khiến các dòng xe đi thẳng bị cản trở, gây ùn ứ kéo dài.

Trong khi đó, tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm cũng xảy ra trên đường Nghiêm Xuân Yêm bởi dòng xe chạy hướng Linh Đàm - Nguyễn Xiển liên tục bị cản trở bởi các phương tiện tại điểm quay đầu đối diện đường Bằng Liệt để rẽ vào đường ven sông Tô Lịch (song song với đường Kim Giang).

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội), Đội đã kiến nghị Phòng CSGT đề xuất Sở GTVT Hà Nội triển khai đồng loạt các giải pháp: Đóng điểm quay đầu đối diện đường Bằng Liệt, tạo một điểm mở mới cách đó 200m (về phía Linh Đàm), xén vỉa hè, mở rộng vòng cua tại đầu tuyến đường ven sông Tô Lịch để tăng sự thông thoát của phương tiện.

“Tuy nhiên, sau khi khảo sát, Sở GTVT Hà Nội cho rằng, phương án mở điểm quay đầu mới không khả thi và cho biết, thời gian tới, sẽ cắm biển cấm ô tô quay đầu ở điểm mở hiện hữu trong giờ cao điểm để giảm áp lực giao thông”, lãnh đạo Đội CSGT số 14 thông tin.

Đối với điểm quay đầu trên đường Nguyễn Trãi, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, mới đây, đơn vị đã tổ chức dựng hàng rào di động, không cho ô tô, xe máy chuyển hướng trong giờ cao điểm và đạt kết quả tương đối khả quan.

“Trên cơ sở đó, Sở GTVT Hà Nội đã đề xuất tới đây sẽ áp dụng đóng điểm mở bằng hàng rào di động trong các khung giờ cao điểm để “hạ nhiệt” giao thông trong những thời điểm mật độ phương tiện tăng cao”, Trung tá Thắng thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.