• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Đi giữa 2 xe tải, cha tử vong, con bị thương nặng

01/05/2015, 13:30

Ông Phương vượt đèn đỏ đi vào đoạn giữa 2 xe, vướng phải sợi dây kéo, khiến cha thiệt mạng con thương nặng.

1.1
Xe máy nằm bẹp dưới lườn xe tải khiến cha tử vong, con bị thương nặng.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 16h ngày 30/4 tại ngã tư giao nhau giữa đường Phan Ngọc Hiển – đường Hùng Vương (phường 5, thành phố Cà Mau).

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng thời gian trên, ông Lâm Hoàng Phương (tuổi ngoài 40, ngụ khóm 2, phường 8, thành phố Cà Mau) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 69K6- 6018 đang chở con đi học về ngang qua ngã tư đường Phan Ngọc Hiển – Hùng Vương. Tại đây, do thấy ít xe qua lại nên ông Phương đã vượt đèn đỏ, băng qua giữa 2 chiếc xe tải mang biển kiểm soát 69C-01155 và một chiếc xe tải kéo chạy phía trước (không rõ biển số và tên tài xế).

Không may giữa hai chiếc xe này có sợi dây nối vào nhau (chiếc xe trước kéo xe sau) và ông Phương đã vướng phải sợi dây dẫn đến mất lái khiến xe ngã vào bánh xe tải dẫn đến thiệt mạng tại chỗ. Riêng con của ông Phương (khoảng 4 tuổi, ngồi trên xe) do té ra ngoài nên bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Cà Mau.

Người dân chứng kiến hiện trường cho biết, do ông Phương điều khiển xe với tốc độ khá nhanh, vượt đèn đỏ, và do sợi dây kéo của hai chiếc xe tải không có vật làm tín hiệu, khó nhận thấy nên mới dẫn đến xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT và cảnh sát 113 đã nhanh chóng đến hiện trường thực hiện các thao tác nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân và ổn định lại trật tự giao thông, theo Dân trí.

Chiều tối cùng ngày, tại vị trí Km 889+700 thuộc tuyến Quốc lộ 1A qua thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe container và xe gắn máy.

2.1
Hiện trường vụ tai nạn.

Hai thanh niên Phan Văn Bun (20 tuổi) và Đặng Văn Cường (18 tuổi, cùng trú Phú Đa, huyện Phú Vang, TT-Huế) chở nhau bằng xe gắn máy hiệu Sirius mang BKS 74D1- 040.77 chạy hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi đến vị trí kể trên, xe máy của họ bị ô tô đầu kéo BKS 43C-080.83 kéo theo container 43R-010.02 điều khiển cùng chiều, tông từ phía sau. Sau cú đâm, cả 2 thanh niên cùng xe gắn máy bị cuốn vào gầm đầu kéo. Vụ tai nạn làm anh Phan Văn Bun chết tại chỗ, anh Đặng Văn Cường trọng thương mắc kẹt dưới gầm xe.

Theo Tiền phong đưa tin, do quá hoảng loạn, tài xế xe đầu kéo là Lê Văn Thống (sinh năm 1975, trú Hải Hà Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) lập tức rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. Người dân địa phương phải nhờ một tài xế khác điều khiển lùi xe đầu kéo để đưa anh Cường đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Chân Mây (TT-Huế). Do bị thương quá nặng, anh Cường tử vong trên đường đi cấp cứu.

TNGT tại Đà Nẵng: 6 người trong một gia đình đã thiệt mạng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.