• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Dẹp bát nháo sân bay Tân Sơn Nhất: Công an, TTGT rời đi, đâu lại vào đó

Giao thông 24h

Dẹp bát nháo sân bay Tân Sơn Nhất: Công an, TTGT rời đi, đâu lại vào đó

25/08/2022, 14:52

Khi lực lượng liên ngành vào cuộc, tình trạng lộn xộn tại Tân Sơn Nhất phần nào được dẹp bỏ, song khi lực lượng này vắng bóng, đâu lại vào đó.

Sáng 25/8, sau khi nắm thông tin về tình trạng xe dù chèo kéo, ép giá hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đội Thanh tra giao thông số 8, thuộc Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã phối hợp với Công an quận Tân Bình, Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng kiểm soát an ninh sân bay, Đội CSGT Tân Sơn Nhất kiểm tra, xử lý.

Tổ liên ngành tuần tra, kiểm soát phân luồng giao thông ở nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

Tại nhà ga quốc tế, như phản ánh của Báo Giao thông trước đó, nhiều xe dù từ bên ngoài vẫn tìm mọi cách chen vào các làn đón trả khách để chèo kéo hành khách, ra giá "cắt cổ". Khi bị từ chối, có tài xế xe dù còn tỏ thái độ thách thức và thể hiện các hành vi phản cảm, có dấu hiệu côn đồ.

Về vấn đề xe dù hoạt động tại nhà ga quốc tế, một cán bộ Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Sơn Nhất cho biết, hiện đã nắm được tên tuổi của các đối tượng hoạt động mà Báo Giao thông phản ánh. Ngay trong chiều 25/8, lực lượng chức năng sẽ mời các đối tượng này lên làm việc.

"Đây là những đối tượng nằm trong danh sách theo dõi của lực lượng công an, các đối tượng này sẵn sàng đóng phạt để hoạt động, hiện chưa có chế tài mạnh để chấm dứt tình trạng này", vị này cho hay.

Trong buổi sáng, Thanh tra giao thông lập biên bản 2 trường hợp vi phạm.

Tại nhà ga quốc nội, tổ liên ngành liên tục kiểm tra, phần luồng, điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp vi phạm gây mất an toàn giao thông.

Đội Thanh tra giao thông số 8 cho biết, trong buổi sáng 25/8, lực lượng chức năng đã lập biên bản hai trường hợp xe hợp đồng không niêm yết hoặc niêm yết không chính xác, đầy đủ số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải trên xe theo quy định. Lỗi vi phạm này có mức phạt tiền từ 1 - 4 triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, trong buổi sáng 25/8, hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất không đông bằng các ngày cuối tuần. Các làn xe đưa đón hành khách đều có lực lượng của tổ liên ngành tham gia phân luồng, điều tiết nên giao thông trong buổi sáng luôn thông suốt.

Hành khách từ ga quốc nội đón taxi hay xe công nghệ về nhà đều nhanh chóng. Các tuyến xe buýt ra vào sân bay luôn có khoảng 10 hành khách. Đây là tín hiệu đáng mừng khi thành phố đang ưu tiên phát triển phương tiện công cộng này tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bên trong nhà xe TCP, tình trạng chèo kéo hành khách cũng tạm lắng xuống.

Hành khách đón xe buýt ở nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

Thực tế cho thấy, tình trạng bát nháo, lộn xộn tại sân bay Tân Sơn Nhất chỉ giảm khi có lực lượng liên ngành kiểm tra, xử lý, còn khi vắng bóng cơ quan chức năng, mọi chuyện dường như không thay đổi so với trước.

Trong sáng 24/8, PV Báo Giao thông ghi nhận, lực lượng Công an quận Tân Bình, Đội CSGT Tân Sơn Nhất liên tục tuần tra trước sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe dù, xe ôm chèo kéo hành khách phía cổng ra vào sân bay biến mất.

Một tài xế xe ôm công nghệ bị lập biên bản do dừng đón khách không đúng quy định.

Nhưng hơn 22h cùng ngày, khi vắng bóng lực lượng chức năng, phía trước sân bay lại bị biến thành bến cóc khi có gần 10 ô tô 4 chỗ, 7 chỗ mang mang biển số: 51G – 675.86, 51F – 462.01, 51H – 470.73, 50E - 003.40, 51H - 491.72, 51G – 185.63, 66A – 139.09, 93A – 099.18, 51A – 957.02… dừng ngay ngã tư và nhánh đường rẽ phải từ sân bay ra đường Trường Sơn, trong khi cánh tài xế đi vào trước nhà xe TCP bắt khách.

Về khuya khi vắng bóng lực lượng chức năng, khu vực trước sân bay biến thành bến cóc, tập trung nhiều xe dù.

Một cán bộ Đồn công an Cảng hàng không quốc tế Sơn Nhất nhận định, rất khó xử lý triệt để, bởi dù liên tục tuần tra kiểm soát, song các đối tượng tìm đủ mọi cách để đối phó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.