• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

ĐBSCL: Bến xe "vỡ trận", ùn tắc nghiêm trọng trên Quốc lộ

30/04/2016, 14:02

Ùn tắc trên Quốc lộ, bến xe "vỡ trận" là tình hình chung trong ngày nghỉ lễ đầu tiên ở ĐBSCL

hang-nghin-nguoi-vat-va-cho-xe-ve-nghi-le

Hàng nghìn người vật vã chờ xe về quê nghỉ lễ ở các bến xe của TP Cần Thơ 

Bắt đầu cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày lượng khách đổ dồn về các bến xe TP Cần Thơ mua vé để về quê tăng đột biến. Cộng thêm tình hình ách tắc cục bộ trên Quốc lộ 1 dẫn đến hai bến xe chính đã quá tải, thiếu xe, hàng nghìn người phải vật vã chờ xe ở các bến xe. 

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ sáng sớm 30/4, các bến xe như 91B (quận Ninh Kiều), Bến xe trung tâm TP Cần Thơ (trên QL1 thuộc quận Cái Răng) thực sự bị vỡ trận. Theo quan sát ở các bến xe này, tuy thời điểm đã gần trưa nhưng phương tiện chuyên chở hành khách rất ít, thay vào đó là xe trung chuyển đón khách tấp nập.

Cụ thể, tại bến xe Bến xe trung tâm TP Cần Thơ, hàng nghìn lượt khách đổ về để đi các tỉnh miền Đông Nam bộ và Cà Mau, Kiên Giang… phải chen lấn nhau để mua vé.

Lượng khách đông đến mức phòng chờ của bến xe không đáp ứng hết chỗ ngồi, hành khách phải vật vã ngồi cả xuống sàn, hành lang để chờ xe. Bà Lâm Thanh Ngân (ngụ TP Cần Thơ) đang bơ phờ vì không có xe đi cho biết: “Do đặt vé trước đi TP HCM nên từ 5h sáng nay tôi đã có mặt ở bến xe để lấy vé. Tuy nhiên, giờ đã 10h30 rồi mà chưa được đi. Hỏi thì nhà xe thông báo xe từ các tuyến khác đang bị kẹt, lúc thì họ nói xe bị hư. Đợi mệt mỏi quá! Không biết tới bao giờ mới có xe đi đây!?”

Tương tự, anh Cao Bá Hớn (ngụ Cà Mau) cũng tỏ ra bức xúc. Anh Hớn cho biết, do được nghỉ lễ đến 4 ngày nên anh dẫn vợ và con nhỏ ra bến xe mua vé xe Phương Trang và đợi từ 4 giờ sáng đến giờ mà chưa có xe đi. 

Còn tại bến xe 91B, cho đến tận gần trưa nhưng nhiều khách đi các tỉnh miền Đông Nam bộ vẫn chưa được lên xe. Chị Nguyễn Thị Trúc (quê Tây Ninh) cho biết: “Tôi đặt vé đi lúc 9h về Tây Ninh cùng đứa con gái nhỏ mà giờ trưa rồi vẫn chưa có xe. Trước giờ tôi cũng hay về quê mà chưa gặp tình trạng như thế này, chờ đợi mệt mỏi quá.”

Được biết, trước đó Sở GTVT TP Cần Thơ đã có kế hoạch giao các đơn vị liên quan, và doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải lập phương án tăng cường phương tiện, xe buýt để giải tỏa ùn ứ khách trong dịp lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên đến tận trưa hôm nay tình trạng ùn ứ hành khách vẫn còn tiếp diễn mà vẫn chưa có phương án giải tỏa cụ thể.

Ùn tắc 

Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận của Báo Giao thông, trên QL1 đoạn qua Long An, Tiền Giang xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Ngay từ sáng sớm, lượng người và phương tiện từ các tỉnh miền Đông và TPHCM đổ về miền Tây tăng đột biến. Tại các điểm trọng yếu trên QL1 đoạn địa bàn Tiền Giang, Long An đã xảy ra nhiều điểm ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

hang-nghin-nguoi-vat-va-cho-xe-ve-nghi-le1

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên QL1 đoạn qua Long An, Tiền Giang 

Tại cầu Bến Lức cũ thuộc huyện Bến Lức (Long An) xảy ra vụ TNGT liên hoàn với ba mô tô dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng kéo dài hơn 2km. Lực lượng CSGT phải đến phân luồng cho ô tô chạy vào đường cao tốc Trung Lương. Đến gần 11h giao thông vẫn chưa thông thoáng.

Còn tại ngã ba Trung Lương (thuộc TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), các ô tô và xe máy nối đuôi nhau lăn bánh rất chậm để rẽ về 2 hướng đi TP Cần Thơ và Bến Tre. Tại QL60 đoạn cầu Rạch Miễu phía tỉnh Tiền Giang đến trạm thu phí thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũng xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin từ đội CSGT TX Cai Lậy (Tiền Giang), điểm nóng trên QL1 như ngã tư Cai Lậy, cầu Phú Nhuận, ngã tư Thị xã Cai Lậy; cầu An Hữu, cầu Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè… hiện giờ đã xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Riêng đoạn đường gần 10km từ cầu Nhị Quý (huyện Châu Thành) đến ngã tư Thị xã Cai Lậy liên tục xảy ra ùn ứ giao thông. Các loại ô tô đi từ hướng Tiền Giang qua tỉnh Vĩnh Long phải mất gần 1 giờ mới qua khỏi đoạn đường này.

Đang trên đường về quê trên chuyến xe khách của Công ty Vũ Linh, chị Kim Thị Hằng (ngụ Vĩnh Long) cho biết, lên xe ở TP HCM để về Vĩnh Long từ lúc 8h30. Tuy nhiên, sau 3 tiếng xe chỉ mới ra khỏi cao tốc Trung Lương. “Tình hình giao thông trên QL1 đang bị ách tắc nghiêm trọng, xe cộ phải chen chúc nhau nhích từng đoạn. Như thế này không biết đến mấy giờ mới về được Vĩnh Long”, chị Hằng nói.

Trung tá Nguyễn Thanh Trai, Đội trưởng Đội CSGT, Công an Thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết: Hiện các điểm nóng này, ực lượng CSGT, TTGT luôn có mặt 24/24 để điều tiết giao thông. Tại chân cầu Mỹ Thuận, huyện Cái Bè, Công an tỉnh Tiền Giang thành lập một tổ cảnh sát giao thông để điều tiết giao thông và tuần tra kiểm soát giao thông khu vực này.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.