• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Đẩy mạnh tuyên truyền ATGT với đồng bào dân tộc thiểu số

28/09/2014, 10:21

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng CSGT tổ chức nhiều các hoạt động tuyên truyền ATGT sâu rộng trong đồng bào người dân tộc thiểu số.

TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền lưu động tại các trường THPT tại huyện Ia Pa
Tuyên truyền lưu động tại các trường THPT tại huyện Ia Pa

Tai nạn vì ít thông tin 

Những ngày giữa tháng 9, chúng tôi theo chân những cán bộ đoàn của lực lượng thanh niên xung kích tuyên truyền về ATGT Công an tỉnh Gia Lai về với thôn làng tại huyện Ia Pa. Huyện Ia Pa là huyện nghèo nhất của tỉnh, hiện có tới 8 xã nghèo đặc biệt khó khăn. Dân số trong toàn huyện chiếm 74% là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn hầu như chỉ là xóa mù. 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng nơi đây thì có trên 50% người dân đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe. Bởi thế nên việc người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ rất phố biến. Nhất là ở các lỗi chạy xe quá tốc độ, chở người không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm; sử dụng xe đầu kéo chở hàng quá khổ, quá tải, chở người…

Thượng tá Trần Viết Hội, Phó trưởng công an huyện Ia Pa cho biết: “Hiện nay các cơ sở hạ tầng khá tốt nên người dân sử dụng phương tiện xe máy và xe đầu kéo nhiều, tuy nhiên việc đi lại thiếu ý thức của người dân khiến cho tình hình giao thông trên địa bàn khá phức tạp. Nhiều vụ tai nạn rất thương tâm, đều xuất từ thiếu hiểu biết và ý thức kém. Riêng trong năm 2013, toàn huyện có 15 chết do TGNT. Từ đầu năm đến nay, cũng đã có 5 người chết vì TNGT".

Hàng nghìn người dân tập trung ở nhà cộng đồng của xã Ia Ma Rơn (Ia Pa) để nghe tuyên truyền về luật giao thông
Hàng trăm người tập trung ở nhà cộng đồng của xã Ia Ma Rơn (Ia Pa) để nghe tuyên truyền về Luật Giao thông 

Đẩy mạnh tuyên truyền

Theo Đại úy Nguyễn Mậu Khanh, Phó Bí thư đoàn TN Công an tỉnh Gia Lai, để người dân tiếp cận và hiểu rõ hơn quy định lái xe an toàn, Đoàn Thanh niên đã về buôn làng chiếu phim, trưng bày những hình ảnh về TNGT và tặng mũ bảo hiểm cho các em nhỏ và những gia đình khó khăn. Đặc biệt, chú trọng  các phần thi hỏi đáp pháp luật giao thông, giải thích các tình huống có thể xảy ra từ đơn giản nhất tới các kỹ năng xử lý khi bị tai nạn...

Tâm sự với PV Báo Giao thông, Thượng úy Phan Duy Tâm, Bí thư đoàn phòng PC65 thành viên đội thanh niên xung kích chia sẻ: “Khi làm kế hoạch, chúng tôi chỉ sợ các em học sinh và người dân không hỏi về luật giao thông. Việc các em học sinh mạnh dạn đặt những câu hỏi và quan tâm đến các chi tiết về TNGT mới thấy được hoạt động thiết thực như thế nào. Chúng tôi cũng đã chỉ cho các em học sinh thấy rõ về nguy cơ TNGT khi việc sử dụng xe máy để đi học và việc các em học sinh đi xe máy quá tốc độ ngày càng nhiều, nhất là xe máy kéo xe đạp dàn hàng ngang”. 

Những phần quà ý nghĩa cho người dân khi tham gia giao thông
Những phần quà ý nghĩa cho người dân khi tham gia giao thông

Để hạn chế việc người dân sử dụng phương tiện xe đầu kéo, xe công nông chở người, chở quá tải, và chạy từ đường nhỏ ra đường lớn rất nguy hiểm, chúng tôi đã minh chứng bằng những hình ảnh trực quan về các vụ TNGT có liên quan và chỉ cho người dân thấy rõ hiểm hoạ họ có thể gặp phải. 

Có mặt tại buổi tuyên truyền luật ATGT lưu động tại xã Ia Ma Rơn, anh Pul Biu (49 tuổi) người dân xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) cho biết: “Mình có biết chữ đâu mà học bằng, học bằng lái xe làm gì? Không học đi cũng được mà. Chỉ cần trèo lên vặn ga là xe chạy thôi”. Thế nhưng khi xem những hình ảnh về tai nạn,  anh Pul Biu mới nhận ra: “Mình cũng hay đi như vậy mà không biết bị vi phạm. Trước đây mình không biết, nhưng bây giờ biết rồi thì sợ lắm”.  

Thượng uý Tâm cho biết “ Việc tuyên truyền đã có những chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành luật ATGT. Tuy nhiên để mang lại hiệu quả cao hơn thì các cấp chính quyền tại các địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn. Các hoạt động tuyên truyền cần linh động và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn để người dân thấy thiết thực với họ hơn". 

Được biết, Đội thanh niên xung kích tuyên truyền về ATGT Công an tỉnh Gia Lai do tổ chức Đoàn thanh niên công an tỉnh phối hợp với Phòng CSGT Gia Lai được thành lập từ đầu năm 2014. Đến nay đã có 8 lần tuyên truyền thành công trong toàn tỉnh. 

 

Vĩnh Yên

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.