• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Danh tính nạn nhân trong vụ lật xe khách thảm khốc ở Quảng Nam

09/11/2016, 14:38
image

Công an huyện Nam Giang cho biết, đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ TNGT thảm khốc và danh sách các nạn nhân.

xe lat 3

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, thi thể 2 nạn nhân xấu số được xác định là đôi vợ chồng có tên Trương Phước Quýnh và Lê Thị Thu Sương (cùng SN 1970, người Việt Nam, quốc tịch Na Uy). Trong số 30 hành khách trên xe hiện có 14 trường hợp đưa xuống chữa trị tại bệnh viên Đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam (huyện Đại Lộc).

Trong đó có hai trường hợp phải mổ gấp do bị gãy cẳng chân, chấn thương cột sống. Một trường hợp khác do bị vết thương nặng hơn đã chuyển xuống TP. Đà Nẵng để điều trị đó là nạn nhân Nguyễn Thị Yến, 32 tuổi, quê ở Thừa Thiên-Huế.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 2h sáng nay (9/11), chiếc xe ô tô khách BKS 47B – 005.66, trên xe chở 30 hành khách, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, hướng từ Kon Tum – Đà Nẵng, khi đến Km 1341+809, đoạn qua địa phận làng Ngói, xã Cà Dy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ lao xuống vực.

xe lat 1

Chiếc xe khách BKS 47B – 005.66 chở 30 hành khách khi đến đoạn qua địa phận làng Ngói, xã Cà Dy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) bất ngờ lao xuống vực.

Theo Đại úy Phan Văn Quang - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự cơ động (Công an huyện Nam Giang), qua khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế mất lái, cộng thêm trời mưa, đường trơn trượt khiến xe lao ra khỏi đường.

Mặt khác, khi khám nghiệm mặt đường cũng không phát hiện dấu vết liên quan đến nguyên nhân xe bị rà phanh hay bó phanh - ông Quang nói thêm.

IMGS9843

Bà Trần Thị Nhạn, 56 tuổi, quê Đăk Lắk, đang được điều trị tại BV Đa khoa Bắc Quảng Nam. 

Cùng ngày (9/11), Ban ATGT tỉnh Quảng Nam hỗ trợ các nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/trường hợp, 2 triệu đồng/người bị thương nặng. Còn 9 người bị thương nhẹ mỗi người 1 triệu đồng.

Danh sách 14 nạn nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Giang rạng sáng ngày 9/11:

1. Nguyễn Văn Ly, 32 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế

2. Nguyễn Thị Yến, 32 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế (chuyển xuống Đà Nẵng điều trị)

3. Trần Văn Châu, 21 tuổi, quê Đắk Lắk

4. Nguyễn Ái Kỷ, 58 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế

5. Võ Văn Phụng, 25 tuổi, quê Đắk Lắk

6. Nguyễn thị Tiếp, 55 tuổi, quê Đắk Lắk

7. Nguyễn Thị Theo, 72 tuổi, quê Đắk Lắk

8. Trương Thị Thanh, 54 tuổi, quê Quảng Bình

9. Nguyễn Thị Thu, 50 tuổi, quê Đắk Lắk

10. Trần Thị Nhạn, 56 tuổi, quê Đắk Lắk

11. Huỳnh Ngọc Quang, 41 tuổi, quê Đăk Nông

12. Phan Danh, 40 tuổi, quê Đắk Lắk (lái xe)

13. Huỳnh Vinh, 23 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế

14. Trương Thị Quyên, 29 tuổi, quê Quảng Bình.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.