• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Danh tính các nạn nhân trong vụ ô tô khách tông đuôi xe đầu kéo

15/03/2019, 13:47

Vụ TNGT giữa ô tô khách và xe đầu kéo khiến 1 người chết và 5 người khác bị thương.

Chiếc xe ô tô khách biến dạng sau cú tông với xe đầu kéo

Vào lúc 3h40' rạng sáng 15/3, tại Km 343, QL1A đoạn qua thôn 2, xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe đầu kéo làm 1 người chết và 5 người bị thương.

Bước đầu xác định, xe ô tô khách mang BKS: 17B-018.52 do Lê Quang Hưng (SN 1986, ở Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc khi đi đến Km 343 thì bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo mang BKS: 36C-142.34/36R-009.10 do Nguyễn Đình Vĩ (khoảng 30 tuổi, ngụ ở Tx. Bỉm Sơn, Thanh Hóa) điều khiển cùng chiều đang rẽ sang đường. Thời điểm này trên xe ô tô khách chở khoảng 20 người.

Bác Nguyễn Đăng Hách bị thương ở chân trái

Hậu quả, vụ việc đã khiến phụ xe ô tô khách là Phạm Quang Ánh (SN 1993, ngụ tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Thái Bình) tử vong tại chỗ và kẹt lại trong phần đầu xe. 5 người bị thương gồm: Lê Quang Hưng (tài xế xe khách bị gãy chân được người nhà đưa về Thái Bình điều trị); Ngô Thị Thiện (SN 1978, ở Kiến Xương, Thái Bình); Nguyễn Thị Thu Hường ( SN 1993, ở Thụy Chính, Thái Thụy, Thái Bình); Nguyễn Thị Ngoan (SN 1965, ngụ ở Thái Thụy, Thái Bình) và Nguyễn Đăng Hách (SN 1955, ở Thái Thụy, Thái Bình).

Hiện trường xảy ra vụ TNGT

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô khách nát bét phần đầu. Do lực tông mạnh nên sau khi va chạm, xe ô tô khách văng húc đổ tường của một nhà dân ven đường. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an huyện Quảng Xương cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng tới hiện trường làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu rất có thể xe khách không giữ được khoảng cách, không giảm được tốc độ khi đến đường giao nhau trong khi xe đầu kéo bật tín hiệu xin nhan rẽ trái sang đường.

Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng kéo đầu xe khách bị móp để đưa thi thể phụ xe ra ngoài

Bác Nguyễn Đăng Hách - hành khách đi trên xe bị thương vẫn không khỏi bàng hoàng cho biết: Lúc đó tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh và ngã xuống sàn.Do va đập mạnh nên chân trái bị đau, sợ bị gãy.

Cũng theo một số hành khách trên xe thì thời điểm xảy ra sự việc toàn bộ hành khách trên xe đều đang ngủ. Đến khi va chạm thì mới biết. Riêng phụ xe Phạm Quang Ánh do ngồi đầu gần lối lên xuống nên bị nặng, tử vong. Đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể ra ngoài.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.