• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Danh tính 18 nạn nhân vụ xe đón dâu gặp nạn tại Hà Nam

16/03/2017, 18:29

Cả 18 nạn nhân vụ xe khách đi đón dâu gặp nạn tại Hà Nam đều trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

DSC_8141

Nạn nhân Nguyễn Hữu Trụ đang hôn mê sâu, phải thở máy, tiên lượng xấu

Chiều 16/3, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, ông Phan Anh Phong, Giám đốc Bệnh viện cho biết, sáng 16/3, Bệnh viện tiếp nhận 18 nạn nhân thương vong vụ xe khách đi đón dâu gặp tai nạn tại Hà Nam.

Các nạn nhân vụ xe khách đi đón dâu gặp nạn tại Hà Nam đều trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Trong đó, 3 nạn nhân tử vong trước khi đến viện là ông Nguyễn Hữu Sảng (63 tuổi), ông Nguyễn Hữu Sầm (61 tuổi) và anh Nguyễn Hữu Phòng (45 tuổi).

14 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam gồm: cháu Vũ Thành Dương (8 tuổi), ông Vũ Văn Đức (59 tuổi), anh Nguyễn Hữu Thì (45 tuổi), anh Nguyễn Hữu Thoải, bà Nguyễn Thị Lý (52 tuổi), ông Nguyễn Hữu Đầu (59 tuổi), anh Nguyễn Đức Hiến, ông Nguyễn Đình Trực (75 tuổi), anh Nguyễn Hữu Thỏa (47 tuổi), chị Đinh Thị Lực (48 tuổi), chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi), anh Nguyễn Hữu Chính (42 tuổi), anh Hoàng Văn Thường (35 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mai (56 tuổi) và lái xe là anh Lương Thành Uy (50 tuổi).

DSC_8151

Lái xe Lương Thành Uy bị gãy cả hai chân, vẫn còn trong tâm trạng hoảng loạn

Theo ông Phong, trong số 14 người bị thương có có 2 người hiện đang phải thở máy, tiên lượng xấu do chấn thương sọ não nặng, xuất huyết dưới. Có 3 bệnh nhân nặng hơn vì chấn thương cổ, gẫy xương đùi, trong đó có lái xe Lương Thành Uy (50 tuổi) bị gãy cả hai chân. Tất cả các bệnh nhân vẫn đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại đơn vị.

Tuy nhiên, các nạn nhân cho biết, có một bệnh nhân cũng bị rất nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay sau vụ tai nạn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 8h45 sáng nay (16/3), tại nút giao giữa đường tỉnh 494B và tuyến tránh QL1A qua Tp. Phủ Lý (địa phận xã Thanh Sơn, Tp. Phủ Lý) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Cụ thể, xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-177.04 chở 19 người khi đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình, khi qua nút giao đã đâm trực diện vào thành xe tải BKS 89C-110.02 đi theo hướng từ mỏ ra QL1A. Cú va chạm mạnh khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng hiện đang phải thở máy, 14 người bị thương nhẹ.

>>> Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.