• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Dân than trời vì xây cầu không có đường tạm, chủ đầu tư, nhà thầu nói gì?

07/01/2022, 16:10
image

Chủ đầu tư, nhà thầu nói việc xây dựng cầu sông Lĩnh (Quế Sơn, Quảng Nam) buộc phải phá bỏ cầu cũ, không có đường tạm nhằm đảm bảo an toàn.

Dân than trời vì làm cầu không có đường đi tạm

Ngày 6/1, có mặt tại công trình dự án cầu sông Lĩnh (xã Quế Long và thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), PV ghi nhận công trình khá im ắng, có khoảng 5-6 công nhân đang làm việc, 2 chiếc máy múc nằm im bất động dưới lòng sông. Công trình vừa đổ xong bản mặt cầu 4 nhịp, bản nhịp thứ 5 đang được triển khai phần cốt sắt thép. Đường dẫn vào cầu còn ngổn ngang, khối lượng đất đắp nền đường không đáng kể.

Dự án công trình cầu sông Lĩnh nối xã Quế Long và thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Đáng nói, công trình đang xây dựng ngổn ngang nhưng người dân đi lại trên tuyến đường vẫn băng cắt qua khu vực thi công.

Nhiều người dân phản ánh, hiện công trình cầu mới đang thi công nhưng cây cầu cũ đi lại đã bị phá bỏ. Không có đường đi riêng, người dân buộc phải đi vào khu vực thi công, bám vào khe tường, mố trụ để qua sông. Biết là nguy hiểm, bất an nhưng không còn cách nào khác. Có người lo sợ nguy hiểm nên chọn cách đi vòng lên địa bàn xã Quế Phong, người đi xe máy mất khoảng 15 phút, còn xe đạp thì phải mất hơn 30 phút. Khó khăn hơn cả là các cháu học sinh đi lại khá vất vả.

Ông Mai Xuân Sáu (59 tuổi, trú thôn Xuân Quế, xã Quế Long) lo ngại: Tết Nguyên đán đã cận kề nhưng nhìn công trình thi công vẫn còn ngổn ngang, nhiều hạng mục chính còn dang dở, mà mỗi ngày chỉ có 5-6 công nhân lèo tèo làm việc, không biết khi nào xong, cho dân bớt khổ.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Quế Phong cho biết: Việc thi công công trình cầu gây ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân trong việc đi lại, nhất là các em học sinh. Trước vấn đề này, UBND xã Quế Phong đã có kiến nghị với UBND huyện Quế Sơn yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh thi công sớm hoàn thành công trình, tạo điều kiện đi lại thuận tiện, an toàn cho người dân.

Chủ đầu tư, nhà thầu nói gì?

Theo Ban quản lý Dự án và quỹ đất huyện Quế Sơn, công trình dự án cầu sông Lĩnh (nối giữa thị trấn Đông Phú và xã Quế Long) có tổng kinh phí đầu tư hơn 12,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Nam và ngân sách huyện Quế Sơn. Dự án do Ban quản lý Dự án và quỹ đất huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô 5 nhịp, mỗi nhịp dài khoảng 9 m. Cầu có tổng chiều dài 45m, bề rộng mặt cầu 10m. Công trình được khởi công từ ngày 1/1/2021, dự kiến hoàn thành 27/12/2021. Tuy nhiên, trong quá trình thi công vướng nhiều đá, nên phải nổ mìn phá đá, nên ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian hoàn thành.

Video cận cảnh công trình dự án cầu sông Lĩnh

Ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết: Việc đơn vị thi công phá dỡ cầu cũ trước khi công trình cầu sông Lĩnh mới hoàn thành là nhằm đảm bảo an toàn cho công tác thi công vì phần mố trụ cầu cũ nằm trong phạm vi, vị trí mố trụ cầu mới. Việc phá dỡ cầu cũ là bất khả kháng để đảm bảo an toàn và việc thi công công trình.

"Sau khi thực hiện phá cầu cũ, phương án làm đường tạm và cầu tạm được đưa ra bàn bạc triển khai thực hiện để tạo điều kiện đi lại cho người dân, nhưng cuối cùng không thể thực hiện. Bởi vì, nếu làm đường tạm sợ mưa lũ, còn làm cầu tạm thì tốn kém quá nhiều kinh phí, gây đội vốn xây dựng công trình. Vì vậy, chúng tôi thống nhất chủ trương đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình nhanh nhất có thể", ông Sơn nói.

Ông Sơn cho biết: Để đảm bảo điều kiện đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân, UBND huyện Quế Sơn đã yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành phần bản mặt cầu, đường dẫn trước thời điểm đón Tết Nguyên đán 2022.

Theo ông Nguyễn Cúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Quảng Phú (đại diện liên danh nhà thầu Công ty TNHH xây dựng Phước Thuận và Công ty TNHH MTV xây dựng Quảng Phú), để đảm bảo tiến độ, trong ngày 7/1, đơn vị sẽ tập trung phương tiện, nhân công thi công bản mặt cầu nhịp số 5. Đến ngày 10/1, hạng mục bản mặt cầu công trình cơ bản sẽ hoàn thành.

Song song, hạng mục đường dẫn cũng sẽ được tập trung nhân lực, máy móc thi công, với mục tiêu xong trước ngày 25/1. Như vậy, ngay trong thời điểm Tết Nguyên đán người dân có thể đi lại và sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, công trình sẽ được hoàn thiện, bàn giao, đưa vào sử dụng.

>>>Những hình ảnh về công trình dự án cầu sông Lĩnh còn ngổn ngang, chậm tiến độ:

Hạng mục đường dẫn đầu cầu có khối lượng thi công chưa đáng kể.

Không có đường đi tạm, người dân phải băng qua công trình, bám vào tường vách, mố trụ vượt sông.

Công trình chưa hoàn thành những nhiều sắt thép ở nhiều hạng mục hoen gỉ, nằm phơi mưa nắng.

Nhiều vị trí bản mặt cầu đục phá vào kết cấu sắt bản mặt cầu.

Nhà thầu cho rằng việc thi công mố trụ gặp nền đá nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Công trình được khởi công từ ngày 1/1/2021, thời gian hoàn thành vào 27/12/2021 nhưng đến nay vẫn còn ngổn ngang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.