• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Dân Tân Lập bức xúc vì xe tải liên tiếp gây TNGT

08/07/2016, 13:16

Tình trạng xe tải liên tiếp gây tai nạn trong thời gian qua ở địa phương khiến dân Tân Lập vô cùng bức xúc.

xe-may-dau-dau-xe-tai-nam-thanh-nien-tu-vongjpg-21

Dân Tân Lập bức xúc vì xe tải liên tiếp gây TNGT. (Ảnh minh hoạ)

Đến giờ, bà Phượng Hưng, ở cụm dân cư số 11, xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ tai nạn của đứa cháu gái 11 tuổi. Bà nhớ lại sáng 21/6 vừa rồi, cháu gái bà vừa cùng bố mẹ ở miền Nam ra chơi được một hôm. Hôm sau cháu xin phép đạp xe đi chơi trên con đường nhỏ trước cửa nhà, cũng là tỉnh lộ 422. Khi mới đi được khoảng 100m, cháu bị chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng nặng khoảng chục tấn đâm vào. Cháu bị bánh xe tải chèn qua chân trái dập nát, ngất lịm và được mọi người đưa đi cấp cứu.

“Đau xót quá! Cháu ở miền Nam ra chơi với bà ngoại mới được một ngày đã xảy ra cơ sự. Thương cháu lắm, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Vụ tai nạn hôm đấy khiến cháu vẫn còn sốc lắm, cũng may giữ được tính mạng, nếu không tôi ân hận cả đời”, bà Phượng Hưng than.

Trước đó, chỉ khoảng hơn chục ngày, ngày 4/6 cách điểm tai nạn này chỉ khoảng hơn 200m cũng xảy ra một vụ TNGT khiến một người chết tại chỗ. Vụ tai nạn này cũng do xe tải chở vật liệu xây dựng gây ra. Theo những người chứng kiến vụ tai nạn, nạn nhân là nam giới, là người lạ đi qua địa bàn này nên họ cũng không biết tung tích ra sao.

Chị Thoa Thắng, nhà ở cụm dân cư này bức xúc cho biết, trường học cách đây chỉ khoảng 1km, nhưng chúng tôi cũng không dám cho các cháu tự đi đến trường. Mấy hôm nữa vào năm học mới, gia đình phải cắt cử người lớn thay nhau đưa các cháu đi học.

Tìm hiểu của PV, tỉnh lộ 422, trước là tỉnh lộ 79 Hà Tây cũ được nâng cấp lên từ năm 2001. Trước kia, có biển cấm xe tải trên 15 tấn, nhưng nhiều năm nay đã không còn. Có lẽ vì thế nên các xe tải chở cát, đá mới có dịp tung hoành.

Theo ghi nhận, đoạn tỉnh lộ 422 qua cụm dân cư số 10 và 11 rất nhỏ hẹp, có chỗ chỉ vừa một xe tải đi lọt, hai bên là nhà dân san sát, cộng thêm nhiều điểm cong cua che khuất tầm nhìn và lượng người tham giao thông lớn do gần trung tâm xã có chợ và trường học nên nguy cơ TNGT luôn hiện hữu.

Thực tế, không phải bây giờ người dân Tân Lập mới bức xúc và có những kiến nghị lên cơ quan chức năng có biện pháp xử lý xe tải. Hai vụ tai nạn trên dường như là đỉnh điểm cho nỗi bức xúc của người dân. Hồi đầu năm nay, 55 người dân của cụm dân cư số 11 đã cùng ký đơn gửi các cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết thực trạng xe tải tung hoành tại đây.

Bà Mai, đại diện cho 55 người dân tại đây bức xúc, các xe tải chạy qua đây làm đổ tường, đứt dây điện, vỡ ngói... Còn việc ùn tắc giao thông giờ cao điểm diễn ra thường xuyên. Ban đêm, các xe tải chạy ầm ầm khiến người dân không sao ngủ được, nhà cửa rung bần bật.

Để xử lý tình trạng xe tải tung hoành trên tỉnh lộ 422, trao đổi với Báo Giao thông, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đan Phượng Chu Văn Giang cho biết, tới đây sẽ kiến nghị cắm biển cấm xe tải trên 5 tấn hoạt động vào các khung giờ cao điểm, làm gờ giảm tốc và bổ sung các biển báo từ đường nhánh ra đường chính; Bên cạnh đó sẽ tăng cường TTKS và xử lý các xe tải vi phạm.

“CSGT chỉ có quyền kiến nghị và tăng cường TTKS, xử lý vi phạm. Còn việc cắm biển báo thuộc trách nhiệm của phía Sở GTVT”, ông Giang nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.